Singapore vượt 10.000 ca nhiễm, Nhật Bản ghi nhận 8 ca Covid-19 tại trung tâm chăm sóc trẻ em

17:22 | 22/04/2020

Bộ Y tế Singapore ngày 22/4 báo cáo thêm 1.016 trường hợp mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc đảo này lên đến 10.141. Trong khi đó, Nhật Bản phát hiện 8 ca dương tính Covid-19 tại một trung tâm chăm sóc trẻ em.
singapore vuot 10000 ca nhiem nhat ban ghi nhan 8 ca covid 19 tai trung tam cham soc tre em 5 điều không nên làm để bảo vệ bản thân trước dịch Covid-19
singapore vuot 10000 ca nhiem nhat ban ghi nhan 8 ca covid 19 tai trung tam cham soc tre em TP.HCM giảm một nửa thu nhập cán bộ để hỗ trợ người lao động nghèo trong dịch Covid-19

Singapore vượt 10.000 ca nhiễm Covid-19

singapore vuot 10000 ca nhiem nhat ban ghi nhan 8 ca covid 19 tai trung tam cham soc tre em
Singapore hiện là điểm nóng của dịch tại khu vực Đông Nam Á.

Singapore hôm nay tiếp tục ghi nhận 1.016 ca dương tính virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này vượt quá 10.000 trường hợp. Đa phần bệnh nhân nhiễm bệnh là đối tượng lao động nhập cư. Chỉ có 15 ca nhiễm Covid-19 là trong cộng đồng người dân Singapore và thường trú nhân.

Trong tuần qua, số lượng ca nhiễm tại Singapore đã tăng chóng mặt khi bùng phát ổ dịch tại các khu nhà cho lao động nước ngoài nhập cư tại nước này. Đây là những khu nhà có diện tích chật hẹp, điều kiện sinh hoạt không tốt và có rất đông người ở chung phòng. Chính vì thế càng làm gia tăng số ca nhiễm trong đối tượng lao động nhập cư.

Các lao động nhập cư làm việc tại Singapore đang được yêu cầu không di chuyển và họ bắt đầu được bố trí giãn cách tại các cơ sở do chính quyền nước này bố trí như một động thái để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm qua cũng đã tuyên bố gia hạn lệnh giãn cách xã hội tại nước này thêm 4 tuần và đồng thời khẳng định sẽ có trách nhiệm với các lao động nước ngoài nhập cư làm việc có giấy phép tại đây. Hầu hết các lao động nhập cư tại Singapore đều làm việc trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ và có khoảng 320 ngàn người đa phần tới từ các nước Nam Á.

Nhật Bản ghi nhận 8 ca Covid-19 tại trung tâm chăm sóc trẻ em

Theo thông tin từ TTXVN, ngày 22/4, một trung tâm chăm sóc trẻ em thuộc Bệnh viện Trung tâm Saiseikai ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã ghi nhận tám trường hợp mắc Covid-19. Theo truyền thông địa phương, một nhân viên làm việc tại trung tâm này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 16/4 vừa qua, do đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm toàn bộ những người ở trung tâm.

Toàn bộ 8 trẻ em mắc Covid-19 không có các triệu chứng thông thường như sốt. Hiện Bệnh viện Trung tâm Saiseikai chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên. Theo số liệu của worldometers.info, tính đến 15h00 (theo giờ Việt Nam), Nhật Bản ghi nhận 11.512 ca mắc Covid-19, và 281 trường hợp tử vong.

singapore vuot 10000 ca nhiem nhat ban ghi nhan 8 ca covid 19 tai trung tam cham soc tre em 70 loại vắc-xin COVID-19 đang được phát triển

Trong số này, hiện có 3 loại đang đưa vào thử nghiệm ở giai đoạn 1, 1 loại đang được thử nghiệm ở giai đoạn ...

singapore vuot 10000 ca nhiem nhat ban ghi nhan 8 ca covid 19 tai trung tam cham soc tre em Báo quốc tế: Việt Nam là "bài học" về chiến thắng dịch COVID-19

Bài viết trên trang East Asia Forum (Diễn đàn Đông Á) khẳng định Việt Nam đã chiến thắng đại dịch COVID-19 nhờ phản ứng sớm, ...

singapore vuot 10000 ca nhiem nhat ban ghi nhan 8 ca covid 19 tai trung tam cham soc tre em Lo ngại COVID-19, WHO đưa ra lời khuyên bất ngờ cho Liên đoàn bóng đá châu Âu

WHO khuyên UEFA nên hủy tất cả các giải bóng đá ở châu Âu đến hết năm 2021 (bao gồm cả EURO vừa được dời sang năm ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/singapore-vuot-10000-ca-nhiem-nhat-ban-ghi-nhan-8-ca-covid-19-tai-trung-tam-cham-soc-tre-em-106647.html

In bài viết