Cậu bé 9 tuổi tiếp xúc 172 người nhưng không lây Covid-19 cho bất cứ ai

21:53 | 21/04/2020

Trường hợp hi hữu về một cậu bé 9 tuổi ở miền Đông Pháp bị nhiễm Covid-19 nhưng không lây cho ai dù tiếp xúc với hơn 170 người.
tiep xuc 172 nguoi nhung khong lay covid 19 cho bat cu ai Tin tức trong ngày 21/4 mới nhất: Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đại học trước lúc qua đời
tiep xuc 172 nguoi nhung khong lay covid 19 cho bat cu ai Tin tức trong ngày 20/4 mới nhất: Bí thư, chủ tịch phường ở Quảng Ninh đến nhà xin lỗi người bán rau

Trang Guardian đưa tin về một trường hợp bé trai 9 tuổi bị nhiễm Covid-19 từ Steve Walsh, doanh nhân người Anh đầu tiên dương tính sau hội thảo ở Singapore vào tháng 1. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù đã tiếp xúc với 172 người nhưng cậu bé không lây bệnh cho bất kỳ ai.

Báo cáo đăng trên tạp chí chuyên về bệnh truyền nhiễm Clinical Infectious Diseases tiết lộ kết quả xét nghiệm cho thấy cậu bị nhiễm virus corona chủng mới kèm theo virus cúm và virus cảm thông thường. Cả hai anh/chị em của cậu đều bị lây cảm, cúm, nhưng không bị lây virus SARS-CoV-2.

tiep xuc 172 nguoi nhung khong lay covid 19 cho bat cu ai
(Ảnh minh hoạ: Anthony Wallace/AFP/Getty Images)

Cậu bé có triệu chứng nhẹ, và xét nghiệm chỉ cho thấy mức độ virus rất thấp, chỉ vừa đủ để phát hiện được. Đây là lý do vì sao cậu không lây cho người khác.

Các nhà nghiên cứu tin rằng vì trẻ em thường có triệu chứng nhẹ, chúng lan truyền virus ít hơn người trưởng thành: “Trẻ em có thể không phải nguồn lây quan trọng đối với virus này”.

Trao đổi với hãng thông tấn AFP, Kostas Danis, nhà dịch tễ học tại cơ quan y tế cộng đồng của Pháp cho biết có thể quá trình lây bệnh ở trẻ em có sự khác biệt. Bởi một trẻ bị nhiễm SARS-CoV-2 và các virus hô hấp khác, đi học ở ba nơi trong khi không có triệu chứng và không lây bệnh. Nhiều nhà nghiên cứu đặt giả thuyết hệ miễn dịch của trẻ em bằng cách nào đó có thể “dẹp” được virus SARS-CoV-2 nhanh hơn người trưởng thành.

Nghiên cứu trên được công bố sau khi các nhà khoa học tại trường University College London kết luận rằng đóng cửa trường học chỉ có tác động nhỏ lên tốc độ lây lan, và nên được cân nhắc so sánh với chi phí lớn về xã hội và kinh tế của việc này.

Con đường virus lây lan ở trẻ em vẫn là một trong những bí ẩn quan trọng của đại dịch. Một câu hỏi nữa vẫn đang được tranh luận là liệu những người có rất ít hoặc không có triệu chứng có thể lây lan được hay không.

Tuy nhiên, dù đa số trẻ em chỉ có triệu chứng nhẹ, vẫn có những trẻ có diễn biến nặng và tử vong vì Covid-19.

tiep xuc 172 nguoi nhung khong lay covid 19 cho bat cu ai Cục Hàng không đề xuất khai thác lại đường bay nội địa từ 23/4

Cục Hàng không vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông vận tải về việc khai thác đường bay nội địa với 20 chuyến/ngày ...

tiep xuc 172 nguoi nhung khong lay covid 19 cho bat cu ai Xúc động câu chuyện đằng sau bức ảnh của người làm công việc nguy hiểm nhất dịch Covid-19

Bức ảnh cho thấy hai vợ chồng y tá người Mỹ thể hiện hành động yêu thương qua tấm kính bảo hộ. Họ đang làm ...

tiep xuc 172 nguoi nhung khong lay covid 19 cho bat cu ai Tin nhắn cuối cùng gửi con gái của nữ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19

Đoạn tin nhắn cuối cùng của một nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở New York (Mỹ) trước khi nhiễm virus corona ...

Khương Châu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cau-be-9-tuoi-tiep-xuc-172-nguoi-nhung-khong-lay-covid-19-cho-bat-cu-ai-106538.html

In bài viết