Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (9/4): WHO phản bác lời thiên vị Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump

07:08 | 09/04/2020

Tin tức thế giới hôm nay: WHO phản bác lời thiên vị Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, ông Bernie Sanders rút khỏi tranh cử Tổng thống Mỹ 2020, số ca tử vong do Covid-19 tăng đột biến ở Anh sau khi Tổng thống Boris Johnson vào ICU 2 ngày. 
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 94 who phan bac loi thien vi trung quoc cua tong thong my donald trump Phát hiện số ca nhiễm tăng đột biến, Trung Quốc phong tỏa một thành phố biên giới
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 94 who phan bac loi thien vi trung quoc cua tong thong my donald trump Trung Quốc tăng ca nhiễm trở lại, Mỹ ghi nhận hơn 1.700 ca tử vong

Tin tức thế giới hôm nay 9/4

WHO phản bác lời thiên vị Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc WHO thiên vị Trung Quốc khi coi đất nước này là trung tâm của dịch Covid-19, cụ thể, bình luận trên Twitter của Chủ nhân Nhà Trắng viết: "vì vài lý do nào đó, WHO được tài trợ phần lớn bởi Mỹ, nhưng lại lấy Trung Quốc làm trung tâm". Đồng thời Trump cũng đặt ra câu hỏi vì sao WHO "đưa ra lời khuyên sai lầm như vậy" khi WHO khuyên Mỹ nên mở cửa biên giới với Trung Quốc khi dịch nCoV bắt đầu bùng phát.

Nhanh chóng, người đứng đầu WHO, Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 8/4 đã phát biểu tại Thụy Sĩ, nhấn mạnh ngày 9/4 sẽ đánh dấu mốc 100 ngày kể từ khi SARS-CoV-2 được Trung Quốc báo cáo cho tổ chức WHO. Đồng thời WHO cũng bác bỏ lời cáo buộc thiên vị của Tổng thống Trump.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 94 who phan bac loi thien vi trung quoc cua tong thong my donald trump
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp báo tại Thụy Sĩ hôm 6/4 (Ảnh: AFP)

"Chúng tôi gần gũi với mọi quốc gia, không thiên vị ai". Ông Tedros cũng kêu gọi hãy ngừng "chính trị hóa virus". "Nếu anh muốn bị lợi dụng và muốn thấy nhiều túi đựng xác hơn thì hãy làm điều đó. Còn nếu không thì hãy dừng lại".

Song song với chỉ trích WHO thiên vị, Tổng thống Donald Trump dọa dẫm rằng nước Mỹ có thể sẽ ngừng viện trợ cho tổ chức này. Trên thực tế, Mỹ là quốc gia có đóng góp lớn nhất cho WHO khi đã chi 400 triệu USD cho tổ chức này vào năm 2019. Trong khi đó, quốc gia tăng trưởng về kinh tế thứ hai Thế giới lại chỉ đóng góp 44 triệu USD mà thôi.

Tedros nhanh chóng hy vọng rằng Mỹ vẫn duy trì nguồn ngân sách cũng như WHO sẽ tự đánh giá được ưu, nhược điểm và rút ra bài học: "Chúng tôi cũng mắc lỗi như bao người khác".

Giám đốc khu vực châu Âu của WHO, Tiến sĩ Hans Kluge hôm 8/4 vừa qua đưa ra phát biểu tại một cuộc họp về việc này: "Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng của dịch bệnh, do vậy bây giờ không phải là thời điểm để cắt giảm tài trợ".

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 94 who phan bac loi thien vi trung quoc cua tong thong my donald trump
Giám đốc khu vực châu Âu của WHO, Tiến sĩ Hans Kluge (Ảnh: Getty)

Tiến sĩ Bruce Aylward, cố vấn cấp cao của Tổng giám đốc WHO cũng lên tiếng để bảo vệ mối quan hệ giữa Trung Quốc và tổ chức trước những cáo buộc. Đồng thời khẳng định sự hợp tác giữa cơ quan này với giới chức Bắc Kinh đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu về dịch viêm phổi được khởi phát tại Trung Quốc.

Ông Aylward cũng bảo vệ ý kiến ban đầu của WHO về việc khuyên không nên đóng cửa biên giới ở mỗi quốc gia, khẳng định Trung Quốc đã rất nỗ lực trong nhận diện, phát hiện những ca nhiễm sớm cũng như những người tiếp xúc để tránh dịch lan trên diện rộng.

Hiện, Donald Trump cũng đang phải đối đầu với những chỉ trích đến từ Washington, đặc biệt là những đảng viên Cộng hòa về những biện pháp mà Tổng thống Mỹ đã áp dụng cho việc chống nCoV.

Ông Bernie Sanders rút khỏi tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

Bernie Sanders - ứng cử viên đã xin rút lui khỏi cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 vào hôm qua, 8/4. Đường đua hiện tại đã rộng rãi hơn khi cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang được Đảng Dân chủ đề cử, sẵn sàng đối đầu với Tổng thống Cộng hòa Donald Trump vào cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới đây.

Ông Sanders đã nói trong một bài phát biểu trực tuyến với những người ủng hộ mình tại quê nhà Burlington, bang Vermont:

"Khả năng giành được chiến thắng hầu như không có. Tôi đã đi đến kết luận rằng cuộc chiến giành đề cử của Đảng Dân chủ sẽ không thắng được. Và hôm nay, tôi tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử của mình".

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 94 who phan bac loi thien vi trung quoc cua tong thong my donald trump
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders rời khỏi cuộc họp báo hôm 11/3 vừa qua tại Burlington, Vermont (Ảnh: AP)

Bernie Sanders là một Thượng nghị sĩ đã 78 tuổi, đại diện cho bang Vermont. Ông là một nhà xã hội dân chủ có chương trình nghị sự tiến bộ đã kéo đảng của ông mạnh sang cánh trái. Cuộc tranh cử sơ bộ của Đảng Dân chủ, ông là người vươn lên dẫn đầu, nhưng thành tích trên cũng không thể vớt vát được gì khi ông thua ở bang South California vào hồi tháng 2 vừa qua. Trong lúc này, Biden lại có thêm bất lợi bởi các ứng viên có tư tưởng ôn hòa dường như đang củng cố được vị thế của mình.

Việc Sanders rút lui giữa lúc nước Mỹ vẫn đang chật vật chống Covid-19 khiến một vài cuộc họp vốn đã bị hoãn lại, nay lại càng chưa có hướng để giải quyết.

Ca tử vong do nCoV tại Anh tăng kỷ lục sau ngày thứ hai Tổng thống nước này vào ICU

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak hôm 8/4 cho hay Tổng thống Anh Boris Johnson hiện vẫn đang ở trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU) nhưng "đang khỏe lên và có thể ngồi dậy trên giường". Đây là ngày thứ hai kể từ sau khi ông Johnson phải vào ICU do tình hình sức khỏe chuyển biến xấu vì nhiễm Covid-19. Cũng là thời điểm nước Anh tiếp tục ghi nhận ngày có ca tử vong do dịch bệnh tai ương kia cao kỷ lục.

Cụ thể, trong hôm qua, 938 người được ghi nhận là đã thiệt mạng do SARS-CoV-2 tại Anh. Đến thời điểm hiện tại, quốc gia này đã có tổng số trường hợp tử vong do nCoV lên đến 7.097 người. Tổng số người nhiễm là 60.733, số người tiến hành xét nghiệm là 232.708.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 94 who phan bac loi thien vi trung quoc cua tong thong my donald trump
Nước Anh ghi nhận ngày tăng kỷ lục về số ca tử vong sau 2 ngày Tổng thống Boris Johnson nhập viện, vào phòng chăm sóc đặc biệt (Ảnh: Getty)

Hiện tại, khi Tổng thống Anh vắng mặt vì điều trị bệnh, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab sẽ là người thay ông điều hành các công việc. Trong khi đó, một bộ trưởng cấp cao khác là Michael Gove cho hay ông đang tự cách ly không triệu chứng sau khi một thành viên trong gia đình bắt đầu có các dấu hiệu nhiễm bệnh.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 94 who phan bac loi thien vi trung quoc cua tong thong my donald trump Mỹ: Gần 14.500 người tử vong, 1,5 triệu người rơi vào cảnh vô gia cư vì Covid-19

Tính tới chiều 8/4, số người chết ở Mỹ đã lên tới gần 14.500 trong khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã ở mức hơn 423.000. Số ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 94 who phan bac loi thien vi trung quoc cua tong thong my donald trump Báo Liberation news, Mỹ: Việt Nam là quốc gia điển hình về chủ động ứng phó COVID-19

Bài viết trên Liberation news kết luận: Thành công của Việt Nam cho đến nay không đơn giản là một phép màu. Đó là kết ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 94 who phan bac loi thien vi trung quoc cua tong thong my donald trump Người Việt tại Moskva và Malaysia tích cực chung tay vượt COVID-19

Cộng đồng người Việt tại Moskva, câu lạc bộ phụ nữ Việt Nam tại Malaysia đã có nhiều hoạt động: tặng khẩu trang miễn phí, ...

Anh Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-hom-nay-94-who-phan-bac-loi-thien-vi-trung-quoc-cua-tong-thong-my-donald-trump-105162.html

In bài viết