Anh có số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục, Pháp vượt mốc 10.000 ca tử vong

06:42 | 08/04/2020

Anh ghi nhận 786 ca tử vong vì Covid-19 trong 24h qua, nâng tổng số người chết tại nước này lên 6.159. 
anh co so ca tu vong vi covid 19 cao ky luc phap vuot moc 10000 ca tu vong EU đưa ra gói tài trợ 15 tỷ euro cho các nước khó khăn vì dịch Covid-19
anh co so ca tu vong vi covid 19 cao ky luc phap vuot moc 10000 ca tu vong COVID-19: Bệnh nhân 243 từng tiếp xúc trực tiếp với 104 người

Anh ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục

anh co so ca tu vong vi covid 19 cao ky luc phap vuot moc 10000 ca tu vong

Tính đến nay, tổng cộng số người chết vì Covid-19 tại Anh đã lên tới 6.159. Tổng số ca nhiễm là 55.242.

Diễn biến dịch Covid-19 tại Anh vẫn đang phức tạp. Tối 5/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson được đưa tới Bệnh viện St Thomas ở London do các triệu chứng sốt cao và ho dai dẳng không chấm dứt sau hơn 10 ngày kể từ khi nhận kết quả dương tính Covid-19. Một ngày sau, Thủ tướng được chuyển vào phòng chăm sóc tích cực do tình trạng xấu đi.

Hiện, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đang tạm thời gánh vác công việc lãnh đạo nước Anh trong khi ông Johnson điều trị Covid-19.

Trong khi đó, một bộ trưởng cấp cao khác là Michael Gove cho biết ông đang tự cách ly không triệu chứng sau khi một thành viên trong nhà bắt đầu có các dấu hiệu nhiễm bệnh.

Ngày 7/4, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết sức khỏe của ông Johnson ổn định và không bị viêm phổi dù phải thở oxy trong phòng chăm sóc tích cực.

"Ông ấy đang được điều trị bằng oxy theo quy trình tiêu chuẩn và không cần bất cứ sự hỗ trợ nào khác để thở", phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay cho biết, nói thêm rằng sức khỏe của ông "ổn định suốt đêm và ông ấy vẫn giữ tinh thần tốt".

Người phát ngôn nhấn mạnh Johnson không cần dùng máy thở hay biện pháp hỗ trợ hô hấp không xâm lấn, và vẫn còn tỉnh táo. Khi được hỏi Thủ tướng có bị chẩn đoán viêm phổi hay không, người phát ngôn trả lời "không".

New York chứng kiến ngày tồi tệ nhất với 731 ca tử vong

anh co so ca tu vong vi covid 19 cao ky luc phap vuot moc 10000 ca tu vong
New York là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 tại Mỹ.

Số ca tử vong vì Covid-19 tại New York - tâm dịch của nước Mỹ ghi nhận trong 24 giờ qua là 731. Đây là con số cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại đây. Tính đến nay, đã có tổng 5.489 người thiệt mạng vì chủng virus này.

Trước số ca tử vong tăng nhanh, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết Covid-19 khiến những người dễ bị tổn thương thiệt mạng, "chúng ta không thể ngăn điều đó". Ông cũng cho biết nhà chức trách đang nỗ lực hết sức để cứu sống những bệnh nhân đang được điều trị.

Theo Thống đốc Cuomo, số ca nhiễm Covid-19 tại bang này đã có dấu hiệu ổn định. Các biện pháp giãn cách xã hội đang có hiệu quả, giúp New York làm chậm tốc độ lây lan của dịch.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã ghi nhận 369.069 ca nhiễm Covid-19 trên toàn quốc, là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất toàn cầu, vượt Trung Quốc - nơi khởi phát của dịch.

Về số ca tử vong vì Covid-19, Mỹ đứng thứ 3 trên thế giới với 11.784 ca, sau Italy và Tây Ban Nha.

Pháp vượt mốc 10.000 ca tử vong

Số ca tử vong tại Pháp chính thức vượt mốc hơn 10.000 ca. Trong ngày 7/4, nước này ghi nhận 1.417 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc lên 10.328.

Người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Pháp Jérôme Salomon cho biết 7.091 ca tử vong được ghi nhận trong các bệnh viện ở Pháp kể từ 1/3. Thêm 3.237 ca tử vong được ghi nhận ở các nhà dưỡng lão. Ông nhấn mạnh rằng một số nhà dưỡng lão vẫn chưa báo cáo số người tử vong vì virus corona.

anh co so ca tu vong vi covid 19 cao ky luc phap vuot moc 10000 ca tu vong Mỹ: Thêm hơn 30.000 ca nhiễm, hơn 1.300 người tử vong vì Covid-19

Mỹ báo cáo thêm 30.507 trường hợp dương tính Covid-19, 1.314 người tử vong, tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới.

anh co so ca tu vong vi covid 19 cao ky luc phap vuot moc 10000 ca tu vong Tokyo, Hong Kong ghi nhận số ca COVID-19 tăng kỷ lục

Thủ đô của Nhật Bản trong ngày 4/4 đã ghi nhận hơn 130 ca nhiễm COVID-19 mức tăng kỷ lục, nâng tổng số ca nhiễm ...

anh co so ca tu vong vi covid 19 cao ky luc phap vuot moc 10000 ca tu vong Mỹ: Hơn 300.000 người nhiễm, gần 8.500 ca tử vong vì COVID-19

Mỹ trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới với hơn 300.000 trường hợp nhiễm bệnh, gấp gần 3 lần ổ dịch thứ hai ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/anh-co-so-ca-tu-vong-vi-covid-19-cao-ky-luc-phap-vuot-moc-10000-ca-tu-vong-105046.html

In bài viết