Kinh tế Mỹ đối mặt nguy cơ suy thoái trầm trọng như năm 2008

11:26 | 07/04/2020

Giám đốc điều hành ngân hàng JPMorgan Chase cảnh báo: Do dịch COVID-19, hệ thống tài chính của Mỹ sẽ phải đối mặt với mức độ căng thẳng giống như cuộc khủng hoảng năm 2007-2008 khiến nền kinh tế toàn cầu điêu đứng.
kinh te my doi mat nguy co suy thoai tram trong nhu nam 2008 Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ vượt 10 nghìn người, thêm 636 ca tử vong tại Italia
kinh te my doi mat nguy co suy thoai tram trong nhu nam 2008 Dịch COVID-19 khiến kinh tế Mỹ "bốc hơi" hơn 17 tỷ USD mỗi ngày

Hôm 6/4, Giám đốc điều hành ngân hàng JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon nhận định Mỹ đang tiến tới "cuộc suy thoái tồi tệ" trong bối cảnh dịch COVID-19 sẽ khiến ngân hàng này bị thiệt hại tín dụng hàng tỷ USD.

Ông Dimon cảnh báo rằng hệ thống tài chính của Mỹ sẽ phải đối mặt với mức độ căng thẳng giống như cuộc khủng hoảng năm 2007-2008 khiến nền kinh tế toàn cầu bị "trật bánh" - theo TTXVN.

Dự trữ vốn cũng như doanh thu 48 tỷ trước thuế trong năm 2019 sẽ giúp JPMorgan Chase vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, suy thoái kinh tế do dịch COVID-19 gây ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh thu trong năm 2020 - ông Dimon cho biết thêm.

Dù không biết chính xác tương lai sẽ ra sao, song Giám đốc điều hành của JPMorgan Chase dự đoán: Ở mức tối thiểu, thì đó sẽ bao gồm cuộc suy thoái tồi tệ kết hợp với một số căng thẳng tài chính tương tự như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và JPMorgan Chase cũng không thể không bị tác động bởi những yếu tố này.

kinh te my doi mat nguy co suy thoai tram trong nhu nam 2008
Một người đeo khẩu trang đi bộ dọc theo phố Wall, New York, Mỹ (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo của ông Dimon được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang ngày càng gây ra nhiều tác động tiêu cực tới nền kinh tế Mỹ khi hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa, hàng triệu người lao động phải nghỉ việc.

Theo báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 3/4, khoảng 701.000 người Mỹ mất việc làm trong tháng 3 và đã có hơn 10 triệu người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong hai tuần cuối cùng của tháng 3.

Đây là con số kỷ lục về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng nền kinh tế Mỹ bị tàn phá ở mức độ của một cuộc đại suy thoái.

Trước đó, cựu Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen đã dự báo rằng, nếu thống kê kịp thời, tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ lên tới 12-13% vào thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, bà Yellen cũng dự đoán Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sẽ giảm ít nhất 30% trong quý 2/2020, nếu không còn tồi tệ hơn nữa.

kinh te my doi mat nguy co suy thoai tram trong nhu nam 2008 GS.TS Andreas Stoffers, Đức đưa ra 6 điểm để Việt Nam vực dậy kinh tế sau COVID-19

Bằng những phân tích của mình, chuyên gia Đức-GS.TS Andreas Stoffers tin rằng Việt Nam sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau những biến động kinh ...

kinh te my doi mat nguy co suy thoai tram trong nhu nam 2008 Hà Nội: Tăng trưởng kinh tế năm 2020 sẽ chỉ đạt 5,34% vì dịch COVID-19

Theo kịch bản xấu nhất, nếu dịch COVID-19 kéo dài đến hết năm, tăng trưởng kinh tế cả năm 2020 của TP. Hà Nội chỉ ...

kinh te my doi mat nguy co suy thoai tram trong nhu nam 2008 Dịch COVID-19 khiến kinh tế Mỹ "bốc hơi" hơn 17 tỷ USD mỗi ngày

Theo tổ chức đánh giá tín dụng Moody's Analytics, kinh tế Mỹ đang chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19, với mức thiệt hại lên ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kinh-te-my-doi-mat-nguy-co-suy-thoai-tram-trong-nhu-nam-2008-104936.html

In bài viết