Vì sao Covid-19 có thể giết chết cả những bệnh nhân trẻ, khoẻ?

08:26 | 07/04/2020

Ban đầu, khi Covid-19 bùng phát ở tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc), số người tử vong đa phần là người già, sức đề kháng kém và có nhiều bệnh nền. Tuy nhiên, tại Mỹ, số ca tử vong ở độ tuổi người trẻ đang có dấu hiệu gia tăng.
vi sao covid 19 co the giet chet ca nhung benh nhan tre khoe Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ vượt 10 nghìn người, thêm 636 ca tử vong tại Italia
vi sao covid 19 co the giet chet ca nhung benh nhan tre khoe Máy thở của ông Trần Ngọc Phúc rất được quan tâm trong điều trị COVID-19 tại Nhật Bản
vi sao covid 19 co the giet chet ca nhung benh nhan tre khoe

Vợ chồng Ben ở New Jersey (Mỹ). Ben nhiễm Covid-19 và tử vong ở độ tuổi 30 (Ảnh: CNN)

Covid-19 khởi phát tại tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc) và nhóm đối tượng tử vong cao nhất ở quốc gia này chính là những người cao tuổi. Virus này dường như nguy hiểm nhất với người già, đặc biệt là những người có sẵn bệnh trong người như tim mạch, tiểu đường hay các vấn đề về hô hấp. Có thể hệ miễn dịch của người già không thể chống chọi được dịch bệnh và virus corona chủng mới dễ dàng tái tạo, lan nhanh và khiến cơ thể không trụ nổi.

Trong thống kê giai đoạn đầu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ở 4.449 bệnh nhân biết rõ tuổi, 18% ở độ tuổi 45-54, 29% ở độ tuổi 20-44. Trong số những người phải nhập viện, 18% ở độ tuổi 45-54 và 20% ở độ tuổi 20-44.

Những người trẻ hơn ít rủi ro tử vong hơn, tuy nhiên con số tử vong ở độ tuổi từ 20-45 cao đủ để đưa ra câu hỏi, lý do nào khiến những người trẻ khoẻ là nạn nhân của Covid-19? Các nhà khoa học đã đưa ra các giả thuyết sau:

Giả thuyết thứ nhất là biến thể gien trong gien ACE2. ACE2 là một enzyme gắn vào mặt ngoài của các tế bào trong phổi và trong tim. Trong một bài báo trên tạp chí Science, Tiến sĩ miễn dịch học Philip Murphy thuộc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm quốc gia Mỹ mô tả "các biến thể của gien ACE2 làm thay đổi thụ thể mà có thể khiến virus dễ hoặc khó xâm nhập tế bào phổi hơn".

Cũng có thể một thành phần quan trọng mà cơ thể tạo ra, được gọi là chất hoạt động bề mặt cho phép phổi mở rộng và co bóp tốt hơn, trở nên cạn kiệt ở một số bệnh nhân bị nhiễm virus corona. Nếu bạn ví phổi của mình như một miếng bọt biển thì chất hoạt động bề mặt sẽ là chất tẩy rửa làm cho phổi mềm và dẻo. Nhưng không có chất hoạt động bề mặt thì phổi của bạn sẽ trở nên cứng và khó co bóp. Đây có thể là lý do một số bệnh nhân tiếp tục phải vật lộn với bệnh dù đã được dùng máy thở.

vi sao covid 19 co the giet chet ca nhung benh nhan tre khoe

Lý do khác nữa có thể là do một số người trẻ khỏe hơn nghĩ mình không dễ đổ bệnh, nên không coi trọng giãn cách xã hội, và kết quả là tiếp xúc với số lượng virus lớn từ môi trường.

Trường hợp tử vong ở độ tuổi 30 của Ben là một ca mà các bác sĩ đến nay vẫn chưa thể giải thích điều gì đã xảy ra.Hiện chưa có lý do chính xác nhất cho việc vì sao Covid-19 lại có thể gây tử vong ở những bệnh nhân trẻ, khoẻ, không có bệnh nền. WHO khuyến cao mọi người nên ở trong nhà, rửa tay và thực hiện giãn cách xã hội.

vi sao covid 19 co the giet chet ca nhung benh nhan tre khoe Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ vượt 10 nghìn người, thêm 636 ca tử vong tại Italia

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát khi Mỹ đã chạm mốc hơn 10 nghìn ca tử ...

vi sao covid 19 co the giet chet ca nhung benh nhan tre khoe Máy thở của ông Trần Ngọc Phúc rất được quan tâm trong điều trị COVID-19 tại Nhật Bản

Chủ tịch Trần Ngọc Phúc của công ty Metran tại Nhật cho biết Nhật và hơn 30 nước đang rất quan tâm đến việc dùng ...

vi sao covid 19 co the giet chet ca nhung benh nhan tre khoe 63 bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phải cách ly vì bệnh nhân COVID-19

Bệnh nhân 243 trước khi được xác định nhiễm COVID-19 đã từng đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để thăm người nhà. Lãnh đạo ...

Thư Kỳ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vi-sao-covid-19-co-the-giet-chet-ca-nhung-benh-nhan-tre-khoe-104928.html

In bài viết