Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ vượt 10 nghìn người, thêm 636 ca tử vong tại Italia

07:54 | 07/04/2020

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát khi Mỹ đã chạm mốc hơn 10 nghìn ca tử vong, tại Italia, con số tử vong vì Covid-19 đã lên tới 16.523 người.
so ca tu vong vi covid 19 tai my vuot 10 nghin nguoi them 636 ca tu vong tai italia Mỹ quan ngại Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông
so ca tu vong vi covid 19 tai my vuot 10 nghin nguoi them 636 ca tu vong tai italia Mỹ: Thêm hơn 30.000 ca nhiễm, hơn 1.300 người tử vong vì Covid-19
so ca tu vong vi covid 19 tai my vuot 10 nghin nguoi them 636 ca tu vong tai italia
Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đã lên tới trên 10 nghìn người (Ảnh minh hoạ: Reuters)

Số ca tử vong ở Mỹ ngày càng tăng, tính đến sáng 7/4 đã có hơn 10.000 người tử vong vì căn bệnh này, trong khi số người mắc bệnh là 356.942, cao nhất thế giới.

Trong khi đó, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 6/4 đã xác nhận thêm 3.599 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên đây là số ca bệnh mới thấp nhất kể từ ngày 17/3, qua đó làm dấy lên những hy vọng về việc đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở quốc gia Nam Âu này sẽ giảm nhẹ nhờ lệnh phong tỏa trên quy mô toàn quốc được thực thi từ ngày 9/3.

TTXVN đưa tin, cơ quan trên cũng ghi nhận thêm 636 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Italy, cao hơn so với 525 trường hợp được thống kê trong ngày 5/4, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 thiệt mạng lên 16.523 người, đang ở mức cao nhất trên thế giới.

Tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Italy hiện là 132.547 người, trong đó có 22.837 bệnh nhân đã hồi phục.

Tại Anh, tình hình kiểm soát dịch bệnh này cũng chưa có dấu hiệu khả quan khi người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 6/4 thừa nhận “đến thời điểm này chưa có phương pháp xét nghiệm nào chứng tỏ đủ chính xác để có thể được triển khai”, và cho biết Chính phủ Anh đang tiếp tục làm việc với các công ty cung cấp để cải thiện chất lượng của các bộ xét nghiệm. Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh, hiện chưa có nước nào trên thế giới triển khai được một chương trình xét nghiệm kháng thể toàn diện đối với COVID-19.

so ca tu vong vi covid 19 tai my vuot 10 nghin nguoi them 636 ca tu vong tai italia

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock (giữa) cho biết Chính phủ Anh đã đặt bổ sung đơn hàng 17,5 triệu bộ xét nghiệm kháng thể, nhưng sẽ chỉ sử dụng nếu đạt kết quả thử nghiệm tốt. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong ngày 6/4, Anh ghi nhận 439 ca tử vong liên quan đến COVID-19, giảm mạnh so với con số 621 ca tử vong được ghi nhận trong ngày 5/4 trước đó. Đây cũng là mức tử vong thấp nhất được ghi nhận tại Anh trong một ngày trong vòng gần một tuần qua.

so ca tu vong vi covid 19 tai my vuot 10 nghin nguoi them 636 ca tu vong tai italia Máy thở của ông Trần Ngọc Phúc rất được quan tâm trong điều trị COVID-19 tại Nhật Bản

Chủ tịch Trần Ngọc Phúc của công ty Metran tại Nhật cho biết Nhật và hơn 30 nước đang rất quan tâm đến việc dùng ...

so ca tu vong vi covid 19 tai my vuot 10 nghin nguoi them 636 ca tu vong tai italia 63 bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phải cách ly vì bệnh nhân COVID-19

Bệnh nhân 243 trước khi được xác định nhiễm COVID-19 đã từng đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để thăm người nhà. Lãnh đạo ...

so ca tu vong vi covid 19 tai my vuot 10 nghin nguoi them 636 ca tu vong tai italia Thủ tướng: Tùy tình hình thực tế, đến ngày 15/4 mới chủ trương cách ly xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, từ nay đến ngày 15/4, cả hệ thống chính trị bám sát tình hình, chuẩn bị nhanh tất ...

Thư Kỳ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/so-ca-tu-vong-vi-covid-19-tai-my-vuot-10-nghin-nguoi-them-636-ca-tu-vong-tai-italia-104924.html

In bài viết