Bất chấp dịch bệnh, hàng chục nghìn người Trung Quốc đổ xô lên núi tham quan

21:52 | 06/04/2020

Hàng chục nghìn người Trung Quốc đã đổ xô lên núi Hoàng Sơn, một thắng cảnh du lịch nổi tiếng ở phía đông nam nước này, trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa hoàn toàn được kiểm soát.
bat chap dich benh hang chuc nghin nguoi trung quoc do xo len nui tham quan Philippines: Tổng thống Duterte ủng hộ 1 tháng lương chống COVID-19
bat chap dich benh hang chuc nghin nguoi trung quoc do xo len nui tham quan 15.000 nhân viên y tế Tây Ban Nha nhiễm COVID-19
bat chap dich benh hang chuc nghin nguoi trung quoc do xo len nui tham quan
Hình ảnh đám đông đổ về núi Hoàng Sơn nổi tiếng ở tỉnh An Huy, đông nam Trung Quốc hôm 4/4 khiến nhiều người lo ngại.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Trung Quốc - nơi khởi phát của dịch vẫn chưa thể kiểm soát dịch bệnh, thì hình ảnh người Trung Quốc đổ về dãy núi nổi tiếng khiến nhiều người lo ngại.

Mạng xã hội Weibo hiện đang chia sẻ nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh du khách chen chúc đi bộ trên núi trong lễ Thanh Minh kéo dài ba ngày.

Dãy núi Hoàng Sơn nằm ở tỉnh An Huy, ngay sát Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc, về phía tây, là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, được công nhận là di sản thế giới UNESCO. Nó còn có tên gọi là Núi Vàng và là một trong những ngọn núi đẹp nhất Trung Quốc.

Từ ngày 4/4, chính quyền tỉnh An Huy đã mở cửa miễn phí cho khách đến tham quan tại 29 địa điểm, trong đó có Hoàng Sơn.

Việc làm này của chính quyền tỉnh An Huy đã gây khó khăn cho nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Dù du khách được yêu cầu chứng minh tình trạng sức khỏe qua ứng dụng điện thoại, đeo khẩu trang phẫu thuật và đo thân nhiệt trước khi vào cửa, nhưng việc kiểm soát hoàn toàn nguy cơ là điều không thể.

Theo SCMP, sau một ngày, do số du khách lên đến 20.000 người, quản lý công viên Hoàng Sơn đã thông báo sẽ đóng cửa thắng cảnh du lịch này.

Các ca bệnh không triệu chứng và số ca nhiễm ngoại nhập hiện đang là mối lo ngại lớn của Trung Quốc. Hôm nay, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này phát hiện 78 trường hợp nhiễm Covid-19 không có triệu chứng vào ngày 5/4, tăng so với 47 ca ghi nhận một ngày trước đó. Số ca nhiễm mới là 39 trường hợp, trong đó 38 ca là ngoại nhập. Đến nay, Trung Quốc đại lục hiện đã báo cáo tổng cộng 81.7708 trường hợp, với 3.331 trường hợp tử vong.

Nhằm ứng phó với Covid-19, Trung Quốc đã đóng cửa biên giới với hầu hết các quốc gia. Những ca ngoại nhập đều là công dân Trung Quốc trở về từ nước ngoài.

Chính quyền trung ương cũng đã hối thúc chính quyền địa phương xác định và cách ly các bệnh nhân không có triệu chứng.

bat chap dich benh hang chuc nghin nguoi trung quoc do xo len nui tham quan Cà Mau: 5 cụ bà neo đơn đem tiền tiết kiệm ủng hộ phòng, chống Covid-19

Chiều 6/4, UBND tỉnh Cà Mau đã trao 5 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 cụ bà ở Trung tâm Bảo trợ ...

bat chap dich benh hang chuc nghin nguoi trung quoc do xo len nui tham quan Phòng Covid-19: Xét nghiệm, cách ly ngay người đến khám có biểu hiện nghi ngờ

Ngày 6/4, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã có công điện khẩn gửi các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; ...

bat chap dich benh hang chuc nghin nguoi trung quoc do xo len nui tham quan Bác sĩ ôm nhau khóc vì bệnh nhân COVID-19 cuối cùng xét nghiệm âm tính

Các bác sĩ khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã không kiềm chế được xúc động khi bệnh nhân COVID-19 ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bat-chap-dich-benh-hang-chuc-nghin-nguoi-trung-quoc-do-xo-len-nui-tham-quan-104893.html

In bài viết