Xuất hiện ca dương tính Covid-19 ủ bệnh 23 ngày, Hà Nội yêu cầu kéo dài cách ly

17:05 | 06/04/2020

Sau trường hợp bệnh nhân dương tính Covid-19 ở huyện Mê Linh ủ bệnh đến 23 ngày, Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu kéo dài thêm thời gian cách ly, không dừng lại ở 14 ngày.
xuat hien ca duong tinh covid 19 u benh 23 ngay ha noi yeu cau keo dai cach ly Hà Nội: Tăng trưởng kinh tế năm 2020 sẽ chỉ đạt 5,34% vì dịch COVID-19
xuat hien ca duong tinh covid 19 u benh 23 ngay ha noi yeu cau keo dai cach ly Đề xuất miễn, giảm phí bảo trì đường bộ hết năm 2020 vì dịch COVID-19

Sáng 6/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Nội thông tin về trường hợp bệnh nhân ở Mê Linh, sau 23 ngày mới cho kết quả dương tính Covid-19.

Cụ thể, bệnh nhân 47 tuổi, đi khám ở Khoa miễn dịch dị ứng, bệnh viện Bạch Mai ngày 12/3. Đến ngày 4/4, CDC Hà Nội lấy mẫu và tối 5/4 có kết quả dương tính.

"Như vậy bệnh nhân này ủ bệnh đúng 23 ngày", ông Chung nói. Trong khi đó, lâu nay chuyên gia y tế thường cho rằng thời gian ủ bệnh là 14 ngày.

Theo thông tin từ UBND huyện Mê Linh, bệnh nhân này đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để điều trị.

xuat hien ca duong tinh covid 19 u benh 23 ngay ha noi yeu cau keo dai cach ly
Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các trường hợp hết cách ly tập trung 14 ngày, phải tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày nữa.

Theo Chủ tịch Hà Nội, bệnh nhân ở Mê Linh ủ bệnh đến 23 ngày cho thấy các nghiên cứu ở thế giới đang xảy ra thực tế ở Hà Nội. "Đơn cử Hàn Quốc có ca ủ bệnh lâu nhất 27 ngày; Mỹ trung bình các ca bệnh là 22,5 ngày và Trung Quốc mới công bố ca ủ bệnh lâu nhất ở Vũ Hán lên đến 29 ngày", ông nói.

Bài học từ bệnh nhân 237, lãnh đạo Hà Nội giao cho Sở Y tế quán triệt cho nhân viên y tế phải hiểu rõ dịch bệnh, xây dựng quy trình khám chữa, tất cả người bệnh phải cung cấp thông tin đi lại, đặc biệt chú ý đến nguồn gốc liên quan BV Bạch Mai.

Chủ tịch UBND TP thông tin từ nhiều tài liệu và các nhà dịch tễ trên thế giới cho biết virus corona đã có nhiều biến thể, sống trong cả môi trường lạnh và nóng. Bệnh nhân nhiễm bệnh nhưng không có biểu hiện. Mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm, thời gian ủ bệnh có thể kéo dài.

Vì vậy để tránh nguy cơ tiềm tàng, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu tất cả các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày, sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày nữa hoặc hơn. Phải thường xuyên đeo khẩu trang, vệ sinh bằng nước sát khuẩn và không tiếp xúc với người thân trong gia đình; để có thể đề phòng nguy cơ tái phát và để hạn chế lây nhiễm chéo Covid-19.

Các trường hợp liên quan đến BV Bạch Mai hay bệnh nhân thứ 237 cũng nên cách ly tại nhà đến hết ngày 15/4, thậm chí kéo dài đến 20/4.

Hiện tại, Hà Nội đang có số ca nhiễm nhiều nhất cả nước, từ ngày 6/3 đến nay có 96 ca. Ca nhiễm chia làm 3 nhóm: Nhóm từ nước ngoài nhập cảnh về được cách ly ngay sân bay, hiện kiểm soát được; nhóm lây nhiễm chéo trong BV và ngoài xã hội có 17 ca; nhóm lây nhiễm liên quan đến BV Bạch Mai có 36 ca.

xuat hien ca duong tinh covid 19 u benh 23 ngay ha noi yeu cau keo dai cach ly Truyền thông Indonesia: Việt Nam làm rất tốt trong việc phòng chống sự lây lan của COVID-19

Ngày 5/4, các tờ báo, kênh truyền hình của Indonesia đồng loạt đưa tin về việc Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong nào ...

xuat hien ca duong tinh covid 19 u benh 23 ngay ha noi yeu cau keo dai cach ly Giảm sâu từ đầu dịch, giá xăng tại Việt Nam đắt hay rẻ trong khu vực?

Sau đợt điều chỉnh vừa qua, giá xăng tại Việt Nam đã giảm hơn 4.000 đồng/lít. So với các nước trong khu vực, giá xăng ...

xuat hien ca duong tinh covid 19 u benh 23 ngay ha noi yeu cau keo dai cach ly Phòng Covid-19: Xét nghiệm, cách ly ngay người đến khám có biểu hiện nghi ngờ

Ngày 6/4, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã có công điện khẩn gửi các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xuat-hien-ca-duong-tinh-covid-19-u-benh-23-ngay-ha-noi-yeu-cau-keo-dai-cach-ly-104872.html

In bài viết