Trung Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 ngoại nhập và cả trong nước đang tăng trở lại

10:59 | 05/04/2020

Trung Quốc đại lục đến nay có tổng cộng 82.558 ca nhiễm và 3.330 ca tử vong, chủ yếu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Những ngày gần đây, số ca nhiễm ngoại nhập và cả trong nước có dấu hiệu tăng trở lại.
trung quoc so ca nhiem covid 19 ngoai nhap va ca trong nuoc dang tang tro lai Mỹ dùng huyết tương người từng mắc COVID-19 điều trị cho bệnh nhân
trung quoc so ca nhiem covid 19 ngoai nhap va ca trong nuoc dang tang tro lai Bác gái bệnh nhân 17 dừng can thiệp ECMO, có tiến triển tích cực

Ngày 5/4, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo ghi nhận 30 ca nhiễm virus corona trong ngày 4/4, tăng so với 19 ca ghi nhận ngày trước đó. Trong đó, 25 ca nhiễm mới là ngoại nhập, 5 ca nhiễm nội địa trong 24 giờ qua đều được ghi nhận ở tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc.

Nỗ lực kiểm soát và dập tắt dịch Covid-19 ở Trung Quốc đại lục đang trở nên khó khăn hơn khi số ca nhiễm ngoại nhập và cả trong nước đang tăng trở lại.

Tính đến nay, Trung Quốc có tổng cộng 82.558 ca nhiễm và 3.330 ca tử vong, chủ yếu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

trung quoc so ca nhiem covid 19 ngoai nhap va ca trong nuoc dang tang tro lai
Số ca nhiễm ngoại nhập và cả trong Trung Quốc đại lục đang tăng trở lại.

So với đỉnh dịch hồi tháng 2 với việc ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, những ngày gần đây số ca nhiễm mới tại Trung Quốc giảm đáng kể. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa thể dập tắt dịch hoàn toàn ngay cả khi các biện pháp quyết liệt được áp dụng.

Mối quan tâm lớn của Trung Quốc hiện giờ là số ca nhiễm ngoại nhập và những ca bệnh không có triệu chứng.

Nhằm ứng phó với dịch Covid-19, Trung Quốc đã đóng cửa biên giới với hầu hết quốc gia, tuy nhiên vẫn ghi nhận ca nhiễm nhập khẩu do các công dân nước này trở về từ nước ngoài.

Chính quyền trung ương đã hối thúc giới chức trách địa phương xác định và cách ly các bệnh nhân không có triệu chứng.

Ủy ban Y tế cho biết có 47 trường hợp không có triệu chứng mới trong ngày 4/4 so với 64 của ngày trước đó.

Sáng hôm qua 4/4, Trung Quốc đã tiến hành lễ mặc niệm toàn quốc dành cho những người đã tử vong trong đại dịch Covid-19, với quốc kỳ được kéo lên một nửa độ cao tại tất cả địa điểm công cộng và cơ quan chính phủ, đồng thời dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí.

Đúng 10 giờ sáng (giờ Trung Quốc), người dân khắp nước dành 3 phút im lặng để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong đại dịch Covid-19, trong đó có nhiều nhân viên y tế tại tuyến đầu. Ôtô, tàu điện, tàu thủy và còi báo động đồng loạt vang lên tiếng còi để thể hiện sự tiếc thương. Những người tử vong trong đại dịch được vinh danh là "liệt sĩ".

Dịch Covid-19 khởi phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hồi tháng 12/2019. Đến nay, dịch đã xuất hiện tại 205 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn cầu ghi nhận 1.196.553 người nhiễm bệnh, trong đó 64.549 người chết. 246.108 người đã hồi phục, chủ yếu tại Trung Quốc.

trung quoc so ca nhiem covid 19 ngoai nhap va ca trong nuoc dang tang tro lai BIDV, MSB, Kienlongbank đồng loạt giảm lãi suất cho người bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Hàng loạt ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

trung quoc so ca nhiem covid 19 ngoai nhap va ca trong nuoc dang tang tro lai Người Việt tại Australia quyên góp 5 tấn gạo giúp đồng hương chống dịch COVID-19

Các gia đình và một số tiệm tạp hóa của người Việt tại Melbourne đã chung tay đóng góp gần 5 tấn gạo và hàng ...

trung quoc so ca nhiem covid 19 ngoai nhap va ca trong nuoc dang tang tro lai Nhóm thiện nguyện người Việt đã tài trợ hàng ngàn suất ăn giúp Ba Lan trước COVID-19

Đài Radio Melo,120 màn hình quảng cáo của thành phố thủ đô, các bệnh viện, cảnh sát, người dân Ba Lan những ngày qua đã ghi ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-so-ca-nhiem-covid-19-ngoai-nhap-va-ca-trong-nuoc-dang-tang-tro-lai-104706.html

In bài viết