Philippines nổ súng trấn áp người tấn công nhân viên y tế, Tokyo có nguy cơ dịch bùng phát mạnh

08:17 | 05/04/2020

Ngày 4/4, nhiều chuyên gia y tế đưa ra nhận định Tokyo có thể lặp lại kịch bản thảm họa của New York nếu không có các biện pháp cứng rắn kiềm chế dịch bệnh lây lan. Trong khi đó, tại Philippines, cảnh sát đã bắn hạ người tấn công nhân viên y tế chống dịch
philippines no sung tran ap nguoi tan cong nhan vien y te tokyo co nguy co dich bung phat manh Thủ tướng: "có thể cách ly trong vòng 1 tháng, không để dịch bùng nổ nặng nề ở Việt Nam"
philippines no sung tran ap nguoi tan cong nhan vien y te tokyo co nguy co dich bung phat manh Dịch COVID-19 thúc đẩy dịch vụ đi chợ hộ bùng nổ

Cảnh sát Philippines bắn hạ người tấn công nhân viên y tế chống dịch

Ngày 2/4, tại chốt kiểm soát thị trần Nasipit, tỉnh Agusan del Norte, phía nam Philippines, một đối tượng say xỉn đã dùng lưỡi liềm tấn công nhân viên y tế sau khi được nhắc nhở đeo khẩu trang. Cảnh sát đã buộc phải nổ súng bắn hạ đối tượng này.

Theo biên bản tường trình của phía cảnh sát, đối tượng 63 tuổi này đã nổi giận, chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng bằng những lời lẽ nặng nề, rồi dùng liềm tấn công nhân viên y tế. Cảnh sát đã nổ súng can thiệp để giải nguy cho lực lượng y tế, làm đối tượng tử vong tại chỗ.

Đêm 1/4, khi đối mặt với một số cư dân nghèo ở Manila đang biểu tình đòi chính quyền hỗ trợ lương thực, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có phát ngôn gây sốc cảnh báo người vi phạm lệnh phong tỏa có thể bị bắn. Đây là trường hợp đầu tiên cảnh sát Philippine nổ súng khi dân thường từ chối tuân thủ các biện pháp hạn chế đi lại và phòng ngừa lây nhiễm Covid-19.

Theo thông tin từ Bộ Y tế Philippines, tính đến ngày 4/4, nước này ghi nhận tổng cộng 3.049 ca nhiễm virus corona trên toàn quốc. Tổng số ca tử vong là 144 trường hợp. Có 57 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

philippines no sung tran ap nguoi tan cong nhan vien y te tokyo co nguy co dich bung phat manh
Cảnh sát Philippines đảm bảo thực thi lệnh giới hạn đi lại (Ảnh: AP)

Tokyo có nguy cơ dịch bùng phát mạnh

Tình hình ứng phó và kiềm chế tốc độ lây lan của dịch Covid-19 tại Tokyo - Nhật Bản ngày một xấu đi trong tuàn vừa qua. Giai đoạn cuối tháng 3, trung bình mỗi ngày nơi đây ghi nhận khoảng 40 ca nhiễm bênh, nhưng hai ngày 3/4 và 4/4, con số ấy tăng đột biến lên thành 97 và 89 ca, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở đây lên con số 773. Hiện nay, Tokyo là vùng dịch lớn nhất bên trong Nhật Bản.

Các chuyên gia y tế cảnh báo những viễn cảnh xấu có thể ập đến với Tokyo giống như kịch bản đã diễn ra với New York. Kentaro Iwata, chuyên gia kiểm soát nhiễm trùng từ Đại học Kobe nói "Nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, tương lai sẽ rất ảm đạm. Nhật Bản cần can đảm thay đổi nhận thức rằng mình đang đi sai đường. Chúng ta có thể thấy viễn cảnh một New York thứ 2 ở Tokyo. Sự khởi đầu của đợt bùng nổ dịch tại Tây Ban Nha, Pháp, Italy, thành phố New York thực sự giống Tokyo ở thời điểm hiện tại."

Các chuyên gia y tế không hài lòng với những nỗ lực kiềm chế dịch bệnh của chính phủ Nhật Bản cũng là điều dễ hiểu, khi mà thực tế cho tới nay, Tokyo mới chỉ xét nghiệm cho gần 4.000 người trong tổng số 13,5 triệu dân. Toàn đất nước Nhật Bản có 125 triệu dân, nhưng chỉ mới xét nghiệm cho 39.466 người. Đó là một con số rất nhỏ nếu so sánh với quốc gia hàng xóm Hàn Quốc. Giới chức Hàn Quốc đã làm tới 440.000 xét nghiệm trên tổng số 50 triệu dân. Bộ Y tế Nhật Bản đã trả lời trong một bài phỏng vấn của CNN rằng việc xét nghiệm với những người có nguy cơ nhiễm bệnh thấp là "lãng phí tài nguyên."

Trái với mong muốn của các chuyên gia y tế, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định chưa tính tới phương án phong tỏa Tokyo, do các biên pháp quyết liệt như vậy sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế. Chính quyền mới dùng biện pháp hối thúc, khuyến khích người dân tránh đi lại, làm việc tại nhà. Tuy nhiên, cuối tuần trước, đám đông khổng lồ phớt lờ khuyến cáo giãn cách xã hội để ngắm hoa anh đào trên các con phố Tokyo đã khiến tình hình dịch bệnh tại đây ngày một thêm đáng ngại. Hiện nay, các công viên hoa anh đào tại thủ đô Nhật Bản đã đóng cửa.

philippines no sung tran ap nguoi tan cong nhan vien y te tokyo co nguy co dich bung phat manh Dịch COVID-19 thúc đẩy dịch vụ đi chợ hộ bùng nổ

Người dân hạn chế ra đường, tránh tụ tập đông người trong khi nhiều cửa hàng đóng cửa vì dịch COVID-19... khiến dịch vụ đi ...

philippines no sung tran ap nguoi tan cong nhan vien y te tokyo co nguy co dich bung phat manh Bộ Y tế nhận định về ổ dịch Covid-19 Bệnh viện Bạch Mai

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết hiện nay ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai đang được tích cực kiểm ...

philippines no sung tran ap nguoi tan cong nhan vien y te tokyo co nguy co dich bung phat manh Cách ly 53 nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 tại đám tang

Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã tiến hành cách ly tập trung đối với 53 nhân viên y tế ...

Bùi Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/philippines-no-sung-tran-ap-nguoi-tan-cong-nhan-vien-y-te-tokyo-co-nguy-co-dich-bung-phat-manh-104683.html

In bài viết