Thủ tướng: Quyết liệt phòng COVID-19 nhưng phải cung ứng đủ lương thực, thực phẩm cho nhân dân

18:00 | 04/04/2020

Thủ tướng Chính phủ khẳng định đã có nhiều tín hiệu tích cực trong công tác đối phó với dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam. Nhưng cũng yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trong thời gian cách ly toàn xã hội với chất lượng, giá cả phù hợp; chú trọng quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống cho người nghèo.
thu tuong quyet liet phong covid 19 nhung phai cung ung du luong thuc thuc pham cho nhan dan ADB: Nền tảng tốt, kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục trở lại sau COVID-19
thu tuong quyet liet phong covid 19 nhung phai cung ung du luong thuc thuc pham cho nhan dan Vì dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng của các nước đang phát triển ở châu Á bị giảm mạnh
thu tuong quyet liet phong covid 19 nhung phai cung ung du luong thuc thuc pham cho nhan dan
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh VGP

Ngày 3/4, Thường trực Chính phủ họp bàn về phòng, chống dịch COVID-19. Thông báo 143/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp một lần nữa khẳng định nhiều tín hiệu tích cực trong công tác đối phó với dịch bệnh của Việt Nam.

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương, nhất là TP. Hà Nội, TP.HCM đã triển khai quyết liệt, nghiêm túc, sáng tạo, rất có trách nhiệm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 15/CT-TTg, số 16/CT-TTg đạt kết quả tích cực.

Đến nay, nước ta đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Việc khoanh vùng các ổ dịch, truy vết phát hiện, cách ly nguồn lây bệnh được thực hiện kịp thời, hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng.

Công tác đối phó với dịch COVID-19 được nhân dân trong nước và quốc tế đánh giá cao. Tới nay, đã điều trị khỏi 85 bệnh nhân và chưa để xảy ra ca tử vong nào - thông báo nêu rõ.

Đặc biệt, trong bối cảnh tập trung phòng, chống dịch, kinh tế nhiều nước tăng trưởng âm, nước ta vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng 3,82% trong quý I năm 2020. Đây là mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong khu vực, là kết quả đáng mừng.

thu tuong quyet liet phong covid 19 nhung phai cung ung du luong thuc thuc pham cho nhan dan
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn ở mức cao (Ảnh minh hoạ)

Các hoạt động như dự trữ, cung ứng các nhu yếu phẩm thiết yếu, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh được thực hiện tốt. Nhân dân đồng tình, tin tưởng và tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng, đòi hỏi các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền các cấp, lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, chần chừ.

Vì thế, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng nhân dân, huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, khẩn trương hơn, đặc biệt là thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách, không làm suy giảm mức độ và các yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trong thời gian cách ly toàn xã hội với chất lượng, giá cả phù hợp; chú trọng quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống cho người nghèo.

thu tuong quyet liet phong covid 19 nhung phai cung ung du luong thuc thuc pham cho nhan dan Báo Nga coi Việt Nam là hình mẫu về kiềm chế hiệu quả đại dịch COVID-19

Bài viết được đăng tải trên trang mạng zen.yandex.ru của Nga đã đánh giá Việt Nam là "hình mẫu" về cách thức kiềm chế đại dịch ...

thu tuong quyet liet phong covid 19 nhung phai cung ung du luong thuc thuc pham cho nhan dan Hàn Quốc đánh giá cao Việt Nam kiểm soát tốt dịch Covid-19

Trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đánh giá cao việc Việt Nam kiểm soát tốt tình hình ...

thu tuong quyet liet phong covid 19 nhung phai cung ung du luong thuc thuc pham cho nhan dan Dịch COVID-19 "giữ chân" một nửa dân số thế giới ở nhà

Hãng thông tấn AFP (Pháp) thống kê có hơn 3,9 tỷ người, tương đương 50% dân số toàn thế giới, đang thực hiện yêu cầu ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-tuong-quyet-liet-phong-covid-19-nhung-phai-cung-ung-du-luong-thuc-thuc-pham-cho-nhan-dan-104653.html

In bài viết