Việt Nam-Séc cam kết tăng cường bảo hộ công dân hai nước trước COVID-19

20:17 | 01/04/2020

Ngày 1/4, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã tiếp Đại sứ Séc tại Việt Nam, Viteslav Grepl nhằm trao đổi về hợp tác giữa hai nước trong phòng, chống dịch COVID-19.
viet nam sec cam ket tang cuong bao ho cong dan hai nuoc truoc covid 19 Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam ít nhất 200 triệu yên thông qua các tổ chức quốc tế
viet nam sec cam ket tang cuong bao ho cong dan hai nuoc truoc covid 19 Đại sứ Ngô Tiến Dũng: Bảo hộ công dân trước COVID-19 thông qua email, whatsapp, facebook
viet nam sec cam ket tang cuong bao ho cong dan hai nuoc truoc covid 19
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và Đại sứ Séc tại Việt Nam, Viteslav Grepl (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đánh giá cao việc Quốc hội Séc là một trong những quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA) vào cuối tháng 1/2020.

Thứ trưởng bày tỏ vui mừng trước việc ngày 30/3, Hội đồng châu Âu vừa chính thức thông qua Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA), mở đường cho việc Hiệp định này sớm có hiệu lực trong thời gian tới ngay sau khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào tháng 5 này.

Trao đổi về tình hình dịch bệnh COVID-19, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Séc để tiếp tục hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh đối với công dân Séc vẫn còn đang ở Việt Nam. Đồng thời cam kết tạo điều kiện để những người này hồi hương nếu có nhu cầu, đồng thời đề nghị Chính phủ Séc tiếp tục tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Séc được đảm bảo các điều kiện về y tế cộng đồng, vệ sinh dịch tễ trong thời điểm dịch bệnh bùng phát hiện nay.

viet nam sec cam ket tang cuong bao ho cong dan hai nuoc truoc covid 19

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Việt Nam

tiếp tục hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh đối với công dân Séc (Ảnh: Tuấn Anh)

Đại sứ Séc tại Việt Nam Viteslav Grepl bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức chuyến bay chở gần 300 công dân Séc và EU về nước ngày 25/3 vừa qua; đánh giá cao những biện pháp quyết liệt mà Chính phủ triển khai nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng trên quy mô toàn cầu hiện nay, chân thành cảm ơn các y bác sỹ Việt Nam đã chữa khỏi bệnh cho 1 công dân Séc (bệnh nhân số 53).

viet nam sec cam ket tang cuong bao ho cong dan hai nuoc truoc covid 19 Việt Nam trao 4000 lít nước sát trùng hỗ trợ nhân dân Nakhon Phanom, Thái Lan chống COVID-19

Vừa qua, đại diện Hiệp hội Thái Lan-Việt Nam tỉnh Nakhon Phanom đã trao 4000 lít nước sát trùng trị giá 125000 Baht để giúp ...

viet nam sec cam ket tang cuong bao ho cong dan hai nuoc truoc covid 19 Đại sứ Lê Linh Lan: Triển khai 5 nội dung bảo hộ công dân Việt Nam tại Thụy Sỹ trước COVID-19

Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ Lê Linh Lan cho biết, các cán bộ của Đại sứ quán đang tăng cường mạnh mẽ các ...

viet nam sec cam ket tang cuong bao ho cong dan hai nuoc truoc covid 19 Tổng Lãnh sự Trần Thanh Huân: Kịp thời và quyết liệt bảo hộ công dân trước COVID-19

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Trần Thanh Huân khẳng định luôn toàn tâm toàn ý thực hiện kế hoạch bảo ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-sec-cam-ket-tang-cuong-bao-ho-cong-dan-hai-nuoc-truoc-covid-19-104272.html

In bài viết