Người dân không cần tiếp tế cho người cách ly vì Covid-19

19:05 | 23/03/2020

Theo Cục Quân y, việc tập trung đông người để tiếp tế cho những người trong khu vực cách ly Covid-19 là không cần thiết và có thể gây ra nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao.    
nguoi dan khong can tiep te cho nguoi cach ly vi covid 19 Indonesia thưởng tiền cho các y bác sĩ tại nhiều nơi có dịch COVID-19
nguoi dan khong can tiep te cho nguoi cach ly vi covid 19 Vì dịch COVID-19, nhiều hãng hàng không châu Á rơi vào cảnh tê liệt
nguoi dan khong can tiep te cho nguoi cach ly vi covid 19
Nhiều người dân tập trung tại khu cách ly người về từ vùng dịch Covid-19 tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh để tiếp tế. (Ảnh: Facebook).

Tại cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch Covid-19 sáng 23/3, thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên (Cục trưởng Quân y) cho biết, tại các cơ sở cách ly trong Quân đội vừa qua có hiện tượng gia đình tiếp tế lương thực cho người bên trong. Đồ ăn sau đó được mọi người chia sẻ cho nhau, hoặc tụ tập ăn uống không đúng vị trí quy định.

Về vấn đề này, ông nhận định: "Những hoạt động trên gây nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao trong cộng đồng cách ly”.

Ông yêu cầu chỉ huy các đơn vị phải xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định của khu vực cách ly, trong đó quy định rõ về thời gian ăn, ngủ, tập thể thao… Lưu ý không để người thân đến thăm.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Quốc phòng cũng khuyên người dân không cần tiếp tế lương thực vì quân đội đã bảo đảm chế độ ăn uống.

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Bộ đội chân thành, chu đáo, tận tụy với dân nhưng phải có nguyên tắc, đúng theo quy định. Chúng tôi kiên trì giải thích và kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối”.

Ông cho biết, một số người trong khu vực cách ly tụ tập đánh bài, đánh cờ, tổ chức các hoạt động giải trí tự phát. Tuy nhiên điều này không đúng với quy định khi cách ly phòng Covid-19 nhằm tránh lây nhiễm chéo.

"Các đơn vị không được để công dân tập trung đánh bài, đánh cờ; cử bộ phận giám sát quá trình tập thể dục, thể thao", tướng Kiên nhấn mạnh.

Ông cũng yêu cầu các đơn vị phổ biến đến từng công dân quy định phòng chống dịch cơ bản như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, ngủ nghỉ đúng thời gian quy định để duy trì, tăng cường thể lực.

Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 khuyến cáo những người có điều kiện có thể đóng góp, hỗ trợ cho công tác cách ly thông qua hệ thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hiện nay, Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì việc cách ly công dân trở về từ vùng có dịch. Quân đội đảm bảo các điều kiện ăn, ngủ, sinh hoạt và chăm sóc sức khoẻ hàng ngày cho người dân. Ba bữa ăn sẽ được các chiến sĩ chuẩn bị và mang đến tận phòng phục vụ, chế độ ăn bằng mức của bộ đội là 57.000 đồng mỗi người một ngày.

nguoi dan khong can tiep te cho nguoi cach ly vi covid 19 Chung tay chống dịch Covid-19, Noo Phước Thịnh quyên góp 200 triệu đồng

Tiếp tục chung tay góp phần chống dịch Covid-19 và giúp người dân miền Tây vượt hạn mặn, ca sĩ Noo Phước Thịnh trực tiếp trao ...

nguoi dan khong can tiep te cho nguoi cach ly vi covid 19 Bộ Y tế hướng dẫn dùng lò vi sóng tiệt trùng khẩu trang đã qua sử dụng phòng dịch Covid-19

Nhằm phòng dịch Covid-19, Bộ Y tế vừa ra hướng dẫn chi tiết cách tiệt trùng khẩu trang đã qua sử dụng trong lò vi sóng.

nguoi dan khong can tiep te cho nguoi cach ly vi covid 19 Phạt 10 triệu đồng cô gái rao bán thuốc kháng sinh Covid-19 trên Facebook

Đăng tải thông tin sai sự thật về việc bác sĩ Thái Lan chế tạo ra thuốc kháng virus corona và kêu gọi mọi người mua, ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguoi-dan-khong-can-tiep-te-cho-nguoi-cach-ly-vi-covid-19-103214.html

In bài viết