Dịch Covid-19 tại Mỹ: 23.649 người nhiễm, hơn 300 người tử vong

09:46 | 22/03/2020

Mỹ đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn và đẩy lùi Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi hiện đã có hơn 23.000 người nhiễm và số ca tử vong là hơn 300. 
dich covid 19 tai my 23649 nguoi nhiem hon 300 nguoi tu vong 4 bộ trưởng Burkina Faso dương tính với Covid-19, Nga có thêm 53 ca nhiễm
dich covid 19 tai my 23649 nguoi nhiem hon 300 nguoi tu vong Mỹ: Phó Tổng thống Mike Pence và vợ sẽ xét nghiệm COVID-19

Dịch Covid-19 đang lần lượt ghé thăm từng quốc gia trên thế giới và gần như trở thành cơn ác mộng hiện thực đối với những quốc gia đang "dẫn sau" Trung Quốc như Italy, Iran hay Hàn Quốc.

Mỹ giờ đây cũng đang là quốc gia phải đương đầu với những nguy cơ bùng dịch bất cứ lúc nào khi trước đó, truyền thông cho hay 50 bang của nước Mỹ, thủ đô Washington D.C và và các vùng lãnh thổ đều có trường hợp dương tính với nCoV. Hiện nước này đã ghi nhận 23.649 người nhiễm virus SARS-CoV-2 với hơn 302 trường hợp đã tử vong (số liệu của các bang được thống kê bởi CNN).

dich covid 19 tai my 23649 nguoi nhiem hon 300 nguoi tu vong
Dịch bệnh khiến Mỹ đang khá điêu đứng, các bang chịu ảnh hưởng trở nên hoang vắng do sự hạn chế đi lại của người dân (Ảnh: Reuters)

New York đang là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch khi tổng số ca nhiễm của bang này gần như chiếm nửa tổng số ca nhiễm trên cả nước: 10.356, trong đó có 35 người đã thiệt mạng. Tiếp đến là Washington với 1.793 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 94 người chết. California ghi nhận 1.200 người nhiễm, 24 bệnh nhân đã qua đời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang rất nỗ lực trong việc thực thi các biện pháp để chống lại sự lây nhiễm virus Corona chủng mới trong cộng đồng. Mới đây, ông chủ Nhà Trắng đã lên tiếng kêu gọi đội ngũ nhân viên y, bác sĩ hãy tái sử dụng khẩu trang y tế bằng cách vệ sinh lại cho chúng.

dich covid 19 tai my 23649 nguoi nhiem hon 300 nguoi tu vong
Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo về Covid-19 tại Washington hôm 21/3 (Ảnh: Reuters)

"Chúng ta có rất nhiều dung dịch tốt để vệ sinh lại khẩu trang. Cần bắt đầu làm điều này nhiều hơn nữa", Tổng thống Donald Trump nói về việc tái sử dụng khẩu trang.

Động thái hôm 21/3 này của ông Trump hoàn toàn đi ngược lại với những khuyến cáo của cơ quan y tế liên bang. Cơ quan Thực phẩm và Thuốc (FDA) quy định "không dùng chung hoặc sử dụng lại" đối với khẩu trang y tế N95. Các khuyến cáo của FDA hay Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đều không nhắc đến khả năng an toàn hay vệ sinh để tái sử dụng lại khẩu trang y tế.

dich covid 19 tai my 23649 nguoi nhiem hon 300 nguoi tu vong Phi công nhiễm Covid-19 từng dự tiệc tại quán bar Buddha ở TP.HCM

Cơ quan chức năng TP.HCM kêu gọi những người từng dự buổi tiệc St. Patrick’s Day ở quán bar Buddha (quận 2) liên hệ với cơ ...

dich covid 19 tai my 23649 nguoi nhiem hon 300 nguoi tu vong Cán bộ y tế không đi xa, đi du lịch trong thời gian dịch Covid-19

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa phát đi thông điệp gửi tới người dân trong cuộc chiến với dịch Covid-19.

dich covid 19 tai my 23649 nguoi nhiem hon 300 nguoi tu vong Gần 800 người chết do Covid-19 ở Italy trong 1 ngày, cao nhất từ trước tới nay

Trong 24h qua, Italy có thêm 793 người tử vong do Covid-19, đây là số người thiệt mạng cao nhất tại Italy trong một ngày kể từ ...

Anh Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dich-covid-19-tai-my-23649-nguoi-nhiem-hon-300-nguoi-tu-vong-103072.html

In bài viết