Gần 800 người chết do Covid-19 ở Italy trong 1 ngày, cao nhất từ trước tới nay

07:48 | 22/03/2020

Trong 24h qua, Italy có thêm 793 người tử vong do Covid-19, đây là số người thiệt mạng cao nhất tại Italy trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tới nay.
gan 800 nguoi chet do covid 19 o italy trong 1 ngay cao nhat tu truoc toi nay Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (22/3): Italy có số người tử vong và nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục
gan 800 nguoi chet do covid 19 o italy trong 1 ngay cao nhat tu truoc toi nay Dịch Covid-19: Số người thiệt mạng tại Italy vượt Trung Quốc
gan 800 nguoi chet do covid 19 o italy trong 1 ngay cao nhat tu truoc toi nay
Gần 800 người tử vong do Covid-19 ở Italy trong 24h qua. (Ảnh: AP)

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 6h20 ngày 22/3, tổng số nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 285.645 trường hợp, đã có 12.714 người tử vong vì dịch bệnh này.

Italy tiếp tục trải qua một ngày đen tối khi có thêm gần 800 người tử vong do Covid-19 chỉ trong 24h. Đây là số người thiệt mạng cao nhất tại Italy trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tới nay.

Số ca tử vong ở tâm dịch Lombardy của Italy đã tăng thêm 546 trường hợp trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở đây đã lên tới 3.095.

Tính đến cuối ngày 21/3, Italy ghi nhận thêm 6.557 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên tới 53.578 người, trong số này có 2.857 ca nguy kịch.

Trong những ngày qua, tại Italy ghi nhận sự gia tăng mạnh về số ca tử vong do đại dịch COVID-19, trong đó chủ yếu là người cao tuổi kèm các bệnh lý mạn tính như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, tắc nghẽn phổi, bệnh thận… Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) cho biết độ tuổi trung bình của bệnh nhân tử vong và dương tính với virus SARS-CoV-2 là 78,5 tuổi.

Công đoàn hưu trí Italy (Spi-CGIL) kêu gọi chính phủ, Cơ quan Bảo vệ dân sự, các vùng, các thành phố cần sớm triển khai các sáng kiến, biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây nhiễm Covid-19 tại các viện dưỡng lão, tránh kịch bản xấu nhất.

Italy là quốc gia có số người thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới, vượt qua cả Trung Quốc, nơi khởi phát đại dịch này hồi tháng 12/2020.

Trước tình hình này, chính phủ Italy liên tiếp kêu gọi người dân tuân thủ chặt chẽ hơn nữa lệnh phong toả. Trước đó, quốc gia nằm ở khu vực Nam Âu này đã được đặt trong tình trạng phong tỏa, việc tụ tập nơi công cộng bị cấm, hầu hết cửa hàng đóng cửa từ ngày 12/3.

gan 800 nguoi chet do covid 19 o italy trong 1 ngay cao nhat tu truoc toi nay Italy: 99% người nhiễm Covid-19 tử vong mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường

Tuổi thọ trung bình của những người tử vong vì Covid-19 tại Italy là 79,5. Hơn 3/4 tổng số người tử vong vì virus này ...

gan 800 nguoi chet do covid 19 o italy trong 1 ngay cao nhat tu truoc toi nay Italy: Số người tử vong vì Covid-19 vượt 1.800

Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Italy đang diễn biến nghiêm trọng hơn khi lại có thêm gần 370 người chết trong 24 giờ qua.

gan 800 nguoi chet do covid 19 o italy trong 1 ngay cao nhat tu truoc toi nay Vì sao Italy có tỷ lệ tử vong vì đại dịch Covid-19 cao nhất thế giới?

Theo Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm và rối loạn miễn dịch thế giới (Waidid), hiện nay Italy đang là quốc gia có tỷ lệ ...

Minh Tuệ (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gan-800-nguoi-chet-do-covid-19-o-italy-trong-1-ngay-cao-nhat-tu-truoc-toi-nay-103060.html

In bài viết