Sau Mỹ, Iran thả 85.000 tù nhân để ngăn dịch COVID-19

06:45 | 18/03/2020

Theo người phát ngôn về tư pháp Iran, nước này vừa phóng thích 85.000 tù nhân để đối phó với dịch COVID-19. Trước đó, nhiều nhà tù ở Mỹ cũng thả bớt phạm nhân để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
sau my iran tha 85000 tu nhan de ngan dich covid 19 Lãnh đạo TP.HCM viết thư kêu gọi du khách hợp tác phòng dịch COVID-19
sau my iran tha 85000 tu nhan de ngan dich covid 19 Việt Nam tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh từ 18/3
sau my iran tha 85000 tu nhan de ngan dich covid 19
Khử khuẩn tại một trạm xe buýt ở Tehran, Iran (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Gholamhossein Esmaili cho biết, Iran đã trả tự do cho 85.000 tù nhân để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, 50% số phạm nhân được thả liên quan đến tội danh về an ninh.

Trước đó, hôm 10/3, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Iran cho biết, ông đã yêu cầu Tehran tạm thời giải thoát tất cả các tù nhân chính trị khỏi các nhà tù quá đông đúc để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới.

Bên cạnh biện pháp nêu trên, giới chức Iran cũng thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đối phó với dịch bệnh trong bối cảnh nước này đã có tới hơn 700 ca tử vong vì COVID-19.

Ngày 16/3, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi người dân ở nhà để tránh lây bệnh. "Chúng tôi khuyên tất cả mọi người nên ở trong nhà nhiều nhất có thể" - ông Rouhani nhấn mạnh.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng đã gửi thư kêu gọi một số nhà lãnh đạo thế giới thúc đẩy việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tehran để nước này có thêm kinh phí đối phó với đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, dù dịch COVID-19 bùng phát và số ca tử vong vì virus corona mới ở nước này cao thứ 3 thế giới, giới lãnh đạo Iran vẫn khẳng định không phong toả các thành phố.

sau my iran tha 85000 tu nhan de ngan dich covid 19 20 nước đặt mua hàng nghìn kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam

Nhiều quốc gia như Ukraine, Phần Lan, Iran và Malaysia... đã đặt mua kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam. Tổng số bộ kit được đặt ...

sau my iran tha 85000 tu nhan de ngan dich covid 19 Malaysia có ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên, gần 600 ca dương tính

Malaysia vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì dịch COVID-19 là một mục sư 60 tuổi. Hiện, gần 200 người tiếp xúc ...

sau my iran tha 85000 tu nhan de ngan dich covid 19 Dịch COVID-19: Philippines đóng cửa thị trường tài chính, Thái Lan dự báo GDP đạt -0,3%

Tác động từ dịch COVID-19 khiến Philippines trở thành quốc gia đầu tiên đóng cửa toàn bộ thị trường tài chính. Trong khi đó, kinh ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sau-my-iran-tha-85000-tu-nhan-de-ngan-dich-covid-19-102649.html

In bài viết