Dịch COVID-19: Philippines đóng cửa thị trường tài chính, Thái Lan dự báo GDP đạt -0,3%

17:12 | 17/03/2020

Tác động từ dịch COVID-19 khiến Philippines trở thành quốc gia đầu tiên đóng cửa toàn bộ thị trường tài chính. Trong khi đó, kinh tế Thái Lan được dự báo sẽ suy thoái và mức tăng trưởng GDP cả năm sẽ chỉ đạt mức -0,3%.
dich covid 19 philippines dong cua thi truong tai chinh thai lan du bao gdp dat 03 Dịch COVID-19 góp phần "thổi bay" 1.300 tỷ USD của 4 đại gia công nghệ
dich covid 19 philippines dong cua thi truong tai chinh thai lan du bao gdp dat 03 Vượt đỉnh dịch COVID-19, Trung Quốc mở lại nhiều điểm du lịch
dich covid 19 philippines dong cua thi truong tai chinh thai lan du bao gdp dat 03
PSE tuyên bố đóng cửa ngày 17/3 (Ảnh: Bloomberg)

Hãng tin Reuters ngày 17/3 cho hay, Philippines đã tuyên bố đóng cửa vô thời hạn sàn giao dịch chứng khoán quốc gia (PSE) và tạm thời hoãn giao dịch tiền tệ cũng như trái phiếu, do lo ngại dịch COVID-19.

Như vậy, Philippines là quốc gia đầu tiên tạm dừng toàn bộ hoạt trộng trên thị trường tài chính trong nước vì dịch COVID-19. Trước đó, một số sàn giao dịch ở các nước trên thế giới cũng đã tạm đóng cửa.

Thông báo tạm dừng giao dịch của PSE ngày 17/3 cho biết động thái này nhằm mục đích "đảm bảo sự an toàn của nhân viên và nhà đầu tư ở các sàn" như một phần của lệnh phong tỏa toàn quốc và sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo mới.

Bà Rosalia de Leon, người đứng đầu cơ quan quản lý ngân sách thuộc Bộ Tài chính Philippines, thì cho biết lệnh đóng cửa thị trường ngoại hối sẽ có hiệu lực từ ngày 18/3.

dich covid 19 philippines dong cua thi truong tai chinh thai lan du bao gdp dat 03
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVI-19 ở thủ đô Bangkok, Thái Lan (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, Trung tâm nghiên cứu kinh tế của ngân hàng thương mại Siam (SCB) của Thái Lan đã dự báo nền kinh tế nước này sẽ suy thoái trong giai đoạn nửa đầu năm 2020 và GDP cả năm sẽ chỉ đạt ở mức -0,3%.

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu và tác động trực tiếp đến Thái Lan, SCB từng đưa ra mức dự báo tăng trưởng GDP của nước này là 1,8%.

Theo dự báo của SCB, kinh tế Thái Lan giảm tốc độ tăng trưởng trong quý I và quý II, sau đó tăng trưởng trở lại từ quý IV. Trong đó, du lịch, dịch vụ và xuất khẩu là những ngành bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19.

Ảnh hưởng từ dịch bệnh khiến thị trường chứng khoán Thái Lan lao dốc mạnh nhất kể từ năm 2006. Nhiều nhà đầu tư đang tiếp tục bán tháo, trong khi đồng bạt của nước này cũng đang có xu hướng suy yếu.

dich covid 19 philippines dong cua thi truong tai chinh thai lan du bao gdp dat 03 Malaysia: Dịch COVID-19 lan nhanh, một ngày có thêm 190 ca nhiễm mới

Tốc độ lây lan dịch COVID-19 tại Malaysia đang gia tăng nhanh chóng. Chỉ tính riêng ngày 15/3, nước này có thêm 190 ca nhiễm ...

dich covid 19 philippines dong cua thi truong tai chinh thai lan du bao gdp dat 03 Số ca nhiễm COVID-19 tăng lên 59, Thái Lan huỷ cấp thị thực với 18 nước

Thái Lan ghi nhận thêm 6 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày 11/3, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên con số 59. Nước ...

dich covid 19 philippines dong cua thi truong tai chinh thai lan du bao gdp dat 03 Vì dịch COVID-19, Philippines sắp ban bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Phillippines Rodrigo Duterte đã đồng ý ban bố tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng quốc gia trước ...

Tương tự Philippines, Malaysia đã đóng cửa thị trường ngoại hối từ ngày 18-3, song giới chức nước này cho biết thị trường vốn vẫn hoạt động bình thường, theo Reuters.

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dich-covid-19-philippines-dong-cua-thi-truong-tai-chinh-thai-lan-du-bao-gdp-dat-03-102616.html

In bài viết