Hơn 2.000 người Mỹ nhiễm COVID-19, Tổng thống Trump nói sẽ sớm đi xét nghiệm

11:37 | 14/03/2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 cho biết ông sẽ sớm đi làm xét nghiệm COVID-19. Hiện, đã có hơn 2.000 ca nhiễm bệnh được ghi nhận tại quốc gia này.
hon 2000 nguoi my nhiem covid 19 tong thong trump noi se som di xet nghiem Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch Covid-19
hon 2000 nguoi my nhiem covid 19 tong thong trump noi se som di xet nghiem Một quan chức đứng cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiễm COVID-19

Theo NBC News, tính đến ngày 13/3 (giờ địa phương), Mỹ ghi nhận 2.006 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó, có ít nhất 42 trường hợp tử vong sau khi được xác nhận đã nhiễm bệnh.

Trong nỗ lực đối phó dịch bệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày 13/3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Động thái này đã tạo điều kiện chi gói ngân sách lên tới 50 tỷ USD để hỗ trợ các bang và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đồng thời, trả lời họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump cũng cho biết ông "nhiều khả năng" sẽ xét nghiệm COVID-19 sớm và "đang lên lịch" cho việc này - hãng tin CNN cho hay.

Dù có tiếp xúc với một số trường hợp dương tính với COVID-19, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn không thiên về khả năng bị lây nhiễm. Ông tiếp tục khẳng định không tiếp xúc lâu với người bị nhiễm bệnh và đến thời điểm này vẫn không có triệu chứng gì.

hon 2000 nguoi my nhiem covid 19 tong thong trump noi se som di xet nghiem
Tổng thống Mỹ Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch COVID-19 (Ảnh: AP)

Trước đó, Tổng thống Trump đã đón tiếp thân mật người đồng cấp Brazil, ông Jair Bolsonaro, tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ngày 7/3. Ông cũng đứng cạnh Thư ký báo chí Fabio Wajngarten của Tổng thống Bolsonaro trong một tấm ảnh được chia sẻ trên Instagram.

Ông Jair Bolsonaro mới đây được truyền thông Brazil cho biết đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19. Thư ký báo chí của ông này trước đó cũng được xác nhận đã nhiễm bệnh khi trở về Brazil.

Trong cuộc tiếp đón phái đoàn Brazil, có cả Phó Tổng thống Mỹ Mike Pences và nhiều quan chức Mỹ. Ông Pence dù không dùng bữa tối cùng ông Bolsonaro nhưng cũng xuất hiện trong bức ảnh chụp chung với ông Trump và Thư ký báo chí Fabio Wajngarten.

Theo một số nguồn tin của CNN, nhiều người xung quanh đã khuyên Tổng thống Trump nên đi xét nghiệm COVID-19. Thậm chí, một số nhân vật trong Nhà Trắng đã thắc mắc rằng tại sao ông Trump không xét nghiệm khi ông gặp gỡ, bắt tay, tiếp xúc với nhiều người.

Giới chuyên gia y tế cũng có thắc mắc tương tự. CNN dẫn lời một bác sĩ, cho hay: "Họ chắc chắn phải xét nghiệm, đặc biệt với nguy cơ bị phơi nhiễm (COVID-19) nhiều và lặp đi lặp lại".

hon 2000 nguoi my nhiem covid 19 tong thong trump noi se som di xet nghiem Tổng thống Brazil nhiễm Covid-19

Nguồn tin giấu tên của chính phủ Brazil vừa cho biết Tổng thống của nước này, ông Jair Bolsonaro vừa có kết quả xét nghiệm ...

hon 2000 nguoi my nhiem covid 19 tong thong trump noi se som di xet nghiem Thủ tướng Canada nghi nhiễm COVID-19, đang tự cách ly chờ kết quả xét nghiệm

Phu nhân Thủ tướng Canada, bà Sophie Gregoire Trudeau có triệu chứng nhiễm COVID-19 sau khi dự một sự kiện ở Anh. Bà Sophie và chồng ...

hon 2000 nguoi my nhiem covid 19 tong thong trump noi se som di xet nghiem Dịch COVID-19: Tổng thống Trump cấm đi lại từ châu Âu tới Mỹ trong 30 ngày

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban bố lệnh cấm đi lại từ ...

Nam Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-2000-nguoi-my-nhiem-covid-19-tong-thong-trump-noi-se-som-di-xet-nghiem-102308.html

In bài viết