Bộ Y tế chưa xác nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 39

08:09 | 12/03/2020

Liên quan tới thông tin về ca nhiễm COVID-19, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết đây mới chỉ là trường hợp "nghi ngờ" và Bộ Y tế chưa công bố thông tin nào về trường hợp này.
bo y te chua xac nhan ca nhiem covid 19 thu 39 Mỹ: Vì COVID-19, nhiều hãng tin lớn đóng cửa trụ sở, cho nhân viên làm việc tại nhà
bo y te chua xac nhan ca nhiem covid 19 thu 39 8 lưu ý cần nhớ để phòng tránh COVID-19 khi đi máy bay, xe khách, taxi

Tối 11/3, bản tin Thời sự VTV lúc 19h00 đã thông tin về trường hợp dương tính với COVID-19 thứ 39 tại Việt Nam. Theo đó, bệnh nhân là nam, 29 tuổi, hướng dẫn viên du lịch của Công ty Amazing Ninh Bình. Người này cư trú tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tuy nhiên, theo TTXVN, tại cuộc họp khẩn liên quan đến thông tin vừa nêu trên, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho hay các cơ quan chức năng chưa nắm được thông tin này.

Ông Cảm cho biết, theo quy định, Bộ Y tế là cơ quan công bố thông tin về các trường hợp dương tính. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bộ Y tế chưa có thông tin nào về trường hợp này có kết quả dương tính.

Tại thời điểm 7h30 sáng 12/3, trang web chính thức của Bộ Y tế cũng chưa có bất cứ thông tin gì về "ca nhiễm thứ 39".

Về phía địa phương, tối 11/3, Hà Nội đã phong tỏa ngõ 59/165 đường Cầu Giấy khi xác định bệnh nhân nghi nhiễm trên cư trú tại đây.

Được biết, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 vào khoảng 21h ngày 8/3 và đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Hiện bệnh nhân sức khoẻ ổn định, đang được cách ly, theo dõi tại bệnh viện.

bo y te chua xac nhan ca nhiem covid 19 thu 39
Người dân khai báo y tế giúp phòng chống dịch COVID-19 (Ảnh minh hoạ)

Theo Zing.vn, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban điều trị (Bộ Y tế) đề nghị người dân tham khảo nguồn tin chính thống do Bộ Y tế, Sở Y tế cung cấp, tránh gây tâm lý hoang mang.

Đối với các đơn vị, cá nhân không thực hiện theo đúng quy định, sẽ xử lý nghiêm như đình chỉ hoặc đình chỉ tạm thời, rút giấy phép hoạt động/chứng chỉ hành nghề - PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn 2 của công tác chống dịch, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đề nghị các cơ sở y tế không được chủ quan, lơ là và sát cánh với Chính phủ, Bộ Y tế, Sở Y tế trong phòng chống dịch COVID-19.

bo y te chua xac nhan ca nhiem covid 19 thu 39 Số ca nhiễm COVID-19 tăng lên 59, Thái Lan huỷ cấp thị thực với 18 nước

Thái Lan ghi nhận thêm 6 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày 11/3, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên con số 59. Nước ...

bo y te chua xac nhan ca nhiem covid 19 thu 39 Phòng dịch COVID-19, Trung Quốc cách ly 14 ngày toàn bộ khách quốc tế đến Bắc Kinh

Số ca nhiễm COVID-19 là người nước ngoài ở Trung Quốc đang tăng lên, đe doạ những bước tiến của nước này trong công tác ...

bo y te chua xac nhan ca nhiem covid 19 thu 39 Tin "y bác sĩ dương tính với Covid-19 sau khi khám cho bệnh nhân thứ 35" là bịa đặt

Tối 11/3, Tiểu ban Truyền thông Phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng có thông cáo liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-y-te-chua-xac-nhan-ca-nhiem-covid-19-thu-39-102085.html

In bài viết