SOM ASEAN tại Đà Nẵng nâng cao tính thích ứng của cộng đồng

17:25 | 04/03/2020

Các đại biểu thông qua kế hoạch xây dựng Cộng đồng đến 2025, trao đổi về quá trình thực hiện Hiến chương ASEAN, thúc đẩy hợp tác tiểu vùng; nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng Cộng đồng, tăng cường hình ảnh của ASEAN…
som asean tai da nang nang cao tinh thich ung cua cong dong Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tích cực hỗ trợ công tác bình đẳng giới
som asean tai da nang nang cao tinh thich ung cua cong dong Hội nghị NADI thúc đẩy hợp tác ASEAN trong lĩnh vực quốc phòng
som asean tai da nang nang cao tinh thich ung cua cong dong
Toàn cảnh hội nghị SOM ASEAN tại Đà Nẵng (Ảnh: Baoquocte)

Sáng ngày 4/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng đoàn Quan chức cao cấp Việt Nam tại ASEAN chủ trì Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN (SOM ASEAN) tại Đà Nẵng, với sự tham dự của quan chức cao cấp 10 nước ASEAN và Phó Tổng thư ký ASEAN.

Tại buổi làm việc, các nước đã trao đổi về tình hình triển khai các kết quả của Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (Nha Trang, tháng 1/2020), bước đầu chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và các Hội nghị liên quan, dự kiến, sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng từ 8-9/4/2020.

Các nước nhất trí về chương trình làm việc của Cấp cao kỷ niệm ASEAN-New Zealand dự kiến sẽ diễn ra ngày 9/4, sau sự kiện Cấp cao ASEAN 36. Các nước cũng cho ý kiến về các bước triển khai sáng kiến, ưu tiên do Việt Nam đề xuất trong năm 2020 dưới chủ đề “ASEAN: Gắn kết và chủ động thích ứng.”

Các đại biểu bày tỏ ủng hộ những sáng kiến như kiểm điểm giữa kỳ tiến trình thực hiện các Kế hoạch xây dựng Cộng đồng đến 2025, khởi động trao đổi về ASEAN sau 2025; đánh giá quá trình thực hiện Hiến chương ASEAN, thúc đẩy hợp tác tiểu vùng; nhất là hợp tác Mekong; nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng Cộng đồng, tăng cường hình ảnh của ASEAN… Ý kiến chung cho rằng các sáng kiến này có tính liền mạch, khả thi và sẽ là những đóng góp quan trọng cho ASEAN trong tăng cường gắn kết, nâng cao tính thích ứng của Cộng đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng phát biểu khẳng định quyết tâm của Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020, trong đó có thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, mở rộng quan hệ đối ngoại và cải tiến phương thức làm việc của ASEAN.

Đề cập đến những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn cho các nước, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Là chủ nhà các hội nghị năm nay, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn và sức khỏe cho các đại biểu.

Tiếp theo hội nghị SOM ASEAN, trong các ngày 5/3 đến 6/3 sẽ có hội nghị SOM ASEAN đặc biệt, cuộc họp lần thứ 9 nhóm Công tác chung của Hội đồng Điều phối ASEAN (ACCWG) và hội nghị Tham vấn chung ASEAN (JCM).

som asean tai da nang nang cao tinh thich ung cua cong dong Năm Chủ tịch ASEAN 2020: Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Ngày 1/1/2020 là thời khắc Việt Nam chính thức trở thành Chủ tịch ASEAN 2020. Vừa là Chủ tịch ASEAN 2020 vừa là Ủy viên ...

som asean tai da nang nang cao tinh thich ung cua cong dong Mỹ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã khẳng định như vậy trong buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Trụ sở Chính phủ, ...

som asean tai da nang nang cao tinh thich ung cua cong dong Việt Nam sẵn sàng tham gia nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình của ASEAN

TĐO-Tại Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, cùng với Indonesia, Thái Lan và Campuchia, Việt ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/som-asean-tai-da-nang-nang-cao-tinh-thich-ung-cua-cong-dong-101380.html

In bài viết