Hàn Quốc chi thêm hơn 6,2 nghìn tỷ won chống Covid-19

09:47 | 02/03/2020

Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch rút từ ngân sách hơn 6,2 nghìn tỷ won (5,12 tỷ USD) để thực hiện các biện pháp chống lại sự lây lan mạnh của Covid-19 tại quốc gia này.
han quoc chi them hon 62 nghin ty won chong covid 19 Hàn Quốc đề nghị khởi tố thủ lĩnh giáo phái Tân Thiên Địa tội giết người
han quoc chi them hon 62 nghin ty won chong covid 19 Vân Đồn, Cần Thơ đón gần 1.000 khách về từ Hàn Quốc
han quoc chi them hon 62 nghin ty won chong covid 19
Bộ trưởng Tài chính Hong Nam-ki (thứ 2 từ trái) phát biểu tại một cuộc họp thảo luận giữa các quan chức cầm quyền và chính phủ về một dự luật ngân sách bổ sung chống Covid-19 ở Seoul. (Ảnh: Yonhap).

Chính phủ đang chuẩn bị dự luật ngân sách bổ sung để đệ trình lên Quốc hội vào ngày 5/3, Bộ trưởng Tài chính Hong Nam-ki cho biết trong một cuộc họp thảo luận với Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và các quan chức chính phủ về sự bùng phát virus corona chủng mới.

"Cách tốt nhất để vượt qua sự sụp đổ kinh tế từ cuộc khủng hoảng do Covid-19 là chấm dứt sự bùng phát nhanh nhất có thể", Hong nói.

Quy mô của ngân sách bổ sung sẽ khoảng hơn 6,2 nghìn tỷ won – số tiền nước này chi ra để xử lý sự bùng phát của Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) năm 2015.

Trong năm 2015, Hàn Quốc đã chi 11,6 nghìn tỷ won ngân sách, bao gồm 6,2 nghìn tỷ won được phân bổ cho chi tiêu tài khóa.

Ngân sách bổ sung chống lại virus SARS-CoV-2 có thể lên tới 10 nghìn tỷ won, tùy thuộc vào số tiền được phân bổ để bù đắp thiếu hụt doanh thu thuế. Ngân sách năm 2020 của chính phủ đã đạt kỷ lục 512,5 nghìn tỷ won.

Nếu được tạo ra, ngân sách sẽ được sử dụng để hỗ trợ các biện pháp kiểm dịch của chính phủ và giúp các doanh nghiệp nhỏ hơn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Các đảng chính trị đối lập đã đồng ý với đề xuất này vào ngày 1/3 để thông qua dự luật ngân sách bổ sung trong phiên họp quốc hội bất thường sẽ kết thúc vào ngày 17/3.

Những người tham gia cuộc họp cũng đồng ý dành ngân sách đặc biệt để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và nhân viên y tế ở thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Trong cuộc họp, họ đã đồng ý tăng quỹ kinh doanh khẩn cấp cho các thương nhân và công ty nhỏ hơn với các khoản vay lãi suất siêu thấp thêm 2 nghìn tỷ won mỗi người.

Để ổn định sinh kế của người dân, 2,4 triệu phụ huynh có con sẽ được cung cấp phiếu giảm giá chăm sóc trẻ em. Chính phủ sẽ cung cấp phiếu giảm giá tiêu dùng cho các gia đình thu nhập thấp.

Hàn Quốc đang đấu tranh để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của Covid-19, với phần lớn các ca nhiễm liên quan đến một nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa ở phía đông nam thành phố Daegu. Cho đến nay, nước này đã báo cáo 3.736 trường hợp dương tính virus corona chủng mới, trong đó có 21 người tử vong.

han quoc chi them hon 62 nghin ty won chong covid 19 Trung Quốc đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán

Chiều 1/3, 34 bệnh nhân nhiễm virus Covid-19 cuối cùng của bệnh viện dã chiến đầu tiên được thiết lập tại Vũ Hán đã được ...

han quoc chi them hon 62 nghin ty won chong covid 19 Giáo phái Tân Thiên Địa: "Đeo khẩu trang là hành động bất kính với Chúa trời"

Thành viên của Tân Thiên Địa, cùng những cựu tín đồ khác cho hay người tham gia các buổi lễ không được phép đeo bất ...

han quoc chi them hon 62 nghin ty won chong covid 19 Mỹ: Tổng thống Trump yêu cầu chi thêm 2,5 tỷ USD để chống dịch COVID-19

Để triển khai công tác chống dịch virus corona chủng mới (COVID-19 hay nCoV), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Quốc hội ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/han-quoc-chi-them-hon-62-nghin-ty-won-chong-covid-19-101105.html

In bài viết