Nhóm bảo thủ tổ chức biểu tình ở Seoul bất chấp cảnh báo về COVID-19

07:46 | 02/03/2020

Một nhóm dân sự bảo thủ đã tổ chức cuộc biểu tình chống chính phủ tại một nhà thờ ở Seoul, bất chấp cảnh báo về sự bùng phát dịch COVID-19 ở Hàn Quốc.
nhom bao thu to chuc bieu tinh o seoul bat chap canh bao ve covid 19 Hàn Quốc: Nhóm nhạc BTS hủy concert tại Seoul vì Covid-19
nhom bao thu to chuc bieu tinh o seoul bat chap canh bao ve covid 19 Thủ đô Seoul “căng như dây đàn” vì nguy cơ bùng phát Covid-19
nhom bao thu to chuc bieu tinh o seoul bat chap canh bao ve covid 19
Mọi người tham gia cuộc biểu tình do Mục sư Jun Kwang-hoon, người đứng đầu Hội đồng Cơ đốc giáo Hàn Quốc, tổ chức ngày 1/3. (Ảnh: Yonhap)

Một nhóm dân sự bảo thủ đã quyết định tổ chức mít-tinh trong nhà thờ ở Seoul (Hàn Quốc) thay vì các cuộc biểu tình lớn ngoài trời như thường lệ vào ngày 1/3

Cuộc biểu tình được tổ chức để đánh dấu Ngày Phong trào Độc lập 1/3 và nhằm "làm giảm sự lo lắng của mọi người" về sự lây lan của virus. Trước đó, nhóm này đã hoãn cuộc biểu tình ngoài trời hàng tuần vào ngày 29/2.

Các cuộc biểu tình hàng tuần của nhóm với thành phần tham gia phần lớn là người cao tuổi, những người được coi là có hệ thống miễn dịch dễ bị tổn thương hơn. Các cuộc tụ họp của nhóm đã khiến nhiều người lo ngại về sự lây lan của COVID-19.

Người đứng đầu nhóm này là mục sư Jun Kwang-hoon đã bị giam giữ trước đó từ ngày 24/2 vì vi phạm Luật Bầu cử khi ông yêu cầu thực hiện cuộc biểu tình ủng hộ một đảng chính trị cụ thể trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4, bất chấp lệnh cấm của chính quyền thành phố Seoul.

Jun nói rằng những họ không tổ chức biểu tình mà chỉ thực hiện buổi thờ phượng. Khi cảnh sát từ chối cấp phép, nhóm này đã đệ trình lệnh cấm lên Tòa án Hành chính Seoul để đình chỉ việc cảnh sát cấm biểu tình. Tòa án đã bác bỏ vụ kiện do tổ chức này chống lại trưởng đồn cảnh sát Jongno.

Nhóm này đã quyết định tiến hành sự kiện tại nhà thờ của họ bất chấp quyết định của tòa án. Nhóm bảo thủ đổ lỗi sự lây lan nhanh chóng của COVID-19 lên chính quyền Tổng thống Moon Jae In vì cho rằng đã không áp dụng cách ly ngay lập tức trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát virus.

Dịch Covid-19 khởi phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hồi tháng 12/2019, đến nay đã xuất hiện tại 67 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dịch đã khiến hơn 88.000 người nhiễm bệnh, 3.000 người tử vong và hơn 42.000 ca được chữa khỏi trên toàn thế giới.

Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 20/1. Tình hình sau đó không quá nghiêm trọng, cho đến hôm 18/2, khi một nữ tín đồ 61 tuổi của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu được xác nhận dương tính với nCoV. Số ca nhiễm những ngày tiếp theo tăng vọt, đôi khi gấp đôi hoặc gấp ba chỉ trong một ngày, biến Hàn Quốc thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục. Tính đến 1/3, số ca nhiễm virus corona tại nước này là 3.736, trong đó 20 người tử vong.

Gần 80 quốc gia đã hạn chế nhập cảnh đối với du khách từ Hàn Quốc bằng các lệnh cấm hoặc kiểm dịch chặt chẽ hơn do lo ngại dịch bệnh.

nhom bao thu to chuc bieu tinh o seoul bat chap canh bao ve covid 19 Lo ngại virus corona, Israel cấm người từ Nhật Bản, Hàn Quốc nhập cảnh

Nhà chức trách Israel ra quyết định cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài đã đi tới Hàn Quốc và Nhật Bản trong ...

nhom bao thu to chuc bieu tinh o seoul bat chap canh bao ve covid 19 Video: Chống dịch virus Corona, bác sĩ và cảnh sát ngã gục xuống đất vì kiệt sức

Hình ảnh một bác sĩ và cảnh sát bất ngờ ngã quỵ, đổ gục xuống khi đang chiến đấu với virus Corona khiến nhiều người ...

nhom bao thu to chuc bieu tinh o seoul bat chap canh bao ve covid 19 Chậm chạp, tắc trách khi chống dịch virus corona, 2 quan chức cấp cao Trung Quốc bị sa thải

Hai quan chức cấp cao ở tỉnh Hồ Bắc đã bị chính quyền Trung Quốc sa thải do chậm chạp và tắc trách trong phòng ...

An Nhi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhom-bao-thu-to-chuc-bieu-tinh-o-seoul-bat-chap-canh-bao-ve-covid-19-101090.html

In bài viết