Quốc gia đông dân nhất châu Phi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

19:58 | 28/02/2020

Bệnh nhân dương tính Covid-19 hiện đang được cách ly và điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Lagos (Nigeria) trong tình trạng ổn định.     
quoc gia dong dan nhat chau phi ghi nhan ca nhiem covid 19 dau tien Dịch Covid-19: Việt Nam tạm ngừng miễn thị thực với công dân Hàn Quốc
quoc gia dong dan nhat chau phi ghi nhan ca nhiem covid 19 dau tien Giáo phái Tân Thiên Địa: "Đeo khẩu trang là hành động bất kính với Chúa trời"
quoc gia dong dan nhat chau phi ghi nhan ca nhiem covid 19 dau tien
Một người đàn ông đi ngang qua Thành phố thương mại Trung Quốc ở Lagos. (Ảnh: AFP).

Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, đã báo cáo trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19. Bộ trưởng Y tế Nigeria bà Osagie Ehanire đã xác nhận thông tin này trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 28/2.

Bệnh nhân này là công dân Italy làm việc tại nước này và vừa trở về từ Milan vào ngày 25/2.

Bộ trưởng cho biết hiện sức khỏe của bệnh nhân trong tình trạng ổn định, không có các triệu chứng nghiêm trọng và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện truyền nhiễm ở Yaba, ngoại ô thành phố Lagos.

Nigeria trở thành quốc gia châu Phi thứ ba ghi nhận xuất hiện ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona. Trước đó, Ai Cập là quốc gia đầu tiên ở châu lục này thông báo có người nhiễm bệnh. Ngày 26/2 vừa qua, Algeria đã thông báo rằng một người Ý đã dương tính với chủng virus chết người này.

Tuy nhiên, tại Nigeria là trường hợp đầu tiên được báo cáo ở châu Phi cận sa mạc Sahara.

Bộ trưởng Ehanire cho biết sẽ đảm bảo các biện pháp an toàn đối với tất cả người dân trong nước. Hiện chính phủ Nigeria đã làm việc với Bộ Y tế bang Lagos để xác định tất cả các liên hệ của bệnh nhân kể từ khi vào quốc gia Tây Phi này.

Bà Ehanire cũng khuyến cáo, hầu hết những người bị nhiễm bệnh ở dạng nhẹ thì dễ dàng phục hồi nhưng nó có thể nặng hơn ở những người khác, đặc biệt là người già và người mắc bệnh mãn tính.

Mối lo ngại được đặt ra trên khắp lục địa bởi một số quốc gia châu Phi có hệ thống y tế yếu có thể sẽ không có khả năng kiểm soát sự lây lan của virus corona chủng mới.

Các bộ trưởng y tế từ các nước châu Phi đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần qua để thảo luận về chiến lược tốt nhất để ngăn chặn virus lây lan hơn nữa ở lục địa này. Đại diện một số quốc gia lo ngại rằng các liên kết chặt chẽ của khu vực này với Trung Quốc sẽ càng dẫn đến nguy cơ cao hơn.

Châu Phi cũng trở thành quê hương của nhiều người Trung Quốc kể từ khi quốc gia tỷ dân bắt đầu tìm đến “lục địa đen” để lấy nguyên liệu thô cho các ngành công nghiệp và mở rộng thị trường cho các sản phẩm của mình.

Nigeria là nước nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc lớn thứ hai của châu Phi sau Nam Phi, với tổng giá trị hàng hóa lên tới 13,4 tỷ USD (năm 2018).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định có 13 trong số 54 quốc gia ở châu Phi có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19. Trong đó bao gồm: Algeria, Angola, Bờ biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Ghana, Kenya, Mauritius, Nigeria, Nam Phi, Tanzania, Uganda và Zambia có liên kết trực tiếp hoặc có lượng lớn du khách đến từ Trung Quốc.

Cuối tuần qua, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng mối quan tâm lớn nhất tiếp tục là khả năng Covid-19 lan rộng ở các quốc gia có hệ thống y tế yếu hơn.

“Văn phòng khu vực châu Phi của chúng tôi hợp tác với Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Châu Phi CDC nỗ lực đển phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh” - ông Ted Tedros nói trong một cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng y tế Liên minh châu Phi tại Ethiopia.

Ông nói thêm, hiện các tổ chức đã công bố một kế hoạch chuẩn bị và ứng phó chiến lược, với lời kêu gọi 675 triệu USD Mỹ để hỗ trợ các nước, đặc biệt là những nước dễ bị tổn thương nhất.

quoc gia dong dan nhat chau phi ghi nhan ca nhiem covid 19 dau tien Dịch Covid-19: Việt Nam tạm ngừng miễn thị thực với công dân Hàn Quốc

Bắt đầu từ 0h ngày 29/2, chính phủ đã quyết định tạm ngừng chính sách miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc để ...

quoc gia dong dan nhat chau phi ghi nhan ca nhiem covid 19 dau tien Số binh lính Hàn Quốc nhiễm Covid-19 đã tăng lên 25 người

Hai sĩ quan không quân và hai nhân viên làm việc cho quân đội đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong ...

quoc gia dong dan nhat chau phi ghi nhan ca nhiem covid 19 dau tien Lo ngại COVID-19, 43 nước cấm nhập cảnh, hạn chế đi lại với người đến từ Hàn Quốc

Hàng chục nước trên thế giới đã siết chặt an ninh, hạn chế đi lại thậm chí cấm nhập cảnh đối với khách du lịch ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quoc-gia-dong-dan-nhat-chau-phi-ghi-nhan-ca-nhiem-covid-19-dau-tien-100908.html

In bài viết