Lo ngại virus corona, Israel cấm người từ Nhật Bản, Hàn Quốc nhập cảnh

07:27 | 23/02/2020

Nhà chức trách Israel ra quyết định cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài đã đi tới Hàn Quốc và Nhật Bản trong vòng 14 ngày trước đó do lo ngại virus corona.
lo ngai virus corona israel cam nguoi tu nhat ban han quoc nhap canh Nữ sinh lớp 12 tử vong ở Huế âm tính với virus corona
lo ngai virus corona israel cam nguoi tu nhat ban han quoc nhap canh Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân không đến vùng dịch virus corona ở Hàn Quốc

CNN đưa tin, hôm 22/2, Bộ Y tế Israel tăng cường các biện pháp phòng chống virus corona (Covid-19), trong đó áp dụng hạn chế đi lại với công dân nước ngoài, cụ thể cấm nhập cảnh đối với những người đã đi tới Hàn Quốc và Nhật Bản trong 14 ngày trước đó.

Israel cũng đã cấm người nước ngoài từng đi tới Trung Quốc thời gian gần đây nhập cảnh do lo ngại virus corona chủng mới. Tuần trước, nhà chức trách Israel đã mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, áp dụng với người nước ngoài từng đi tới Thái Lan, Singapore, Macau và Hong Kong trong vòng 14 ngày trước đó.

lo ngai virus corona israel cam nguoi tu nhat ban han quoc nhap canh
(Ảnh: Reuters)

Quyết định mở rộng các biện pháp hạn chế đi lại của Israel được đưa ra trong bối cảnh virus corona lan rộng tại các nước châu Á. Nhật Bản và Hàn Quốc trở thành hai điểm nóng mới của dịch khi số ca nhiễm liên tục tăng nhanh chóng. Chỉ trong ngày 22/2, giới chức Hàn Quốc thông báo ghi nhận tới 229 ca dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 433 người. Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang lo lắng khi số ca nhiễm tại đây là 751 người, chủ yếu liên quan tới du thuyền Diamond Princess.

Trong ngày 22/2, hơn 200 công dân nước ngoài có mặt trên một chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh ở sân bay Ben Gurion ở thành phố Tel Aviv, Israel đã bị cấm rời khỏi máy bay. Chỉ 12 công dân Israel trên chuyến bay được phép nhập cảnh và lập tức được đưa về nhà cách ly.

Chiếc máy bay sau đó đã được bơm nhiên liệu và đưa hành khách trở về nơi xuất phát tại Hàn Quốc.

Bộ Y tế Israel cảnh báo 9 du khách Hàn Quốc trong đoàn du lịch tới Israel đã có dấu hiệu nhiễm virus corona khi trên đường trở về quê nhà. Nhà chức trách Israel đã yêu những người từng tiếp xúc với nhóm du khách này tiến hành tự cách ly.

Theo điều tra ban đầu, Bộ Y tế Israel xác nhận ít nhất 118 người đã có tiếp xúc với nhóm du khách Israel được yêu cầu tiến hành tự cách ly. Chưa có trường hợp nào trong số 118 người này có biểu hiện sức khỏe bất thường.

lo ngai virus corona israel cam nguoi tu nhat ban han quoc nhap canh Một nhân viên nhiễm COVID-19, Samsung đóng cửa nhà máy ở Hàn Quốc

Tập đoàn Samsung tạm thời đóng cửa một nhà máy sản xuất điện thoại thông minh ở Hàn Quốc sau khi ghi nhận một nhân ...

lo ngai virus corona israel cam nguoi tu nhat ban han quoc nhap canh Nhật thừa nhận sai sót 'thả' nhầm 23 người chưa xét nghiệm Covid-19

Bộ trưởng Y tế Nhật thừa nhận sai sót khi để 23 hành khách của Diamond Princess rời đi khi họ chưa được làm xét ...

lo ngai virus corona israel cam nguoi tu nhat ban han quoc nhap canh Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 23/2: Phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong nhà máy Samsung ở Hàn Quốc

Tổng thống Donald Trump nổi giận khi Mỹ để công dân dương tính với Covid-19 về nước, viện dưỡng lão được phát hiện là "vùng ...

Trà Nguyễn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lo-ngai-virus-corona-israel-cam-nguoi-tu-nhat-ban-han-quoc-nhap-canh-100330.html

In bài viết