Tin tức trong ngày 23/2 mới nhất: 4.000 lao động Việt Nam trong vùng dịch Covid-19 của Hàn Quốc

07:29 | 23/02/2020

Tin tức trong ngày 23/2 mới nhất có những tin đáng chú ý như: 4.000 lao động Việt Nam trong vùng dịch Covid-19 của Hàn Quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị đi học từ 2/3, Bệnh viện Chợ Rẫy không tiếp khách ngày thầy thuốc để chống dịch.
tin tuc trong ngay 232 moi nhat 4000 lao dong viet nam trong vung dich covid 19 cua han quoc Tin tức trong ngày 22/2 mới nhất: Nữ sinh ở Huế tử vong âm tính với Covid-19
tin tuc trong ngay 232 moi nhat 4000 lao dong viet nam trong vung dich covid 19 cua han quoc Tin tức trong ngày 21/2 mới nhất: Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca nghi nhiễm Covid-19

Tin tức trong ngày 23/2 mới nhất

4.000 lao động Việt Nam trong vùng dịch Covid-19 của Hàn Quốc

tin tuc trong ngay 232 moi nhat 4000 lao dong viet nam trong vung dich covid 19 cua han quoc

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) cho biết, hiện có hơn 4.000 lao động người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại 2 vùng dịch Covid-19 lớn nhất Hàn Quốc.

Hiện Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nắm bắt được thông tin tình hình dịch Covid-19 tại Hàn Quốc đang diễn biến phức tạp.

Theo bà Trần Vân Hà, Trưởng Phòng Truyền thông của Cục, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết hiện Việt Nam có 48.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc, chủ yếu đi theo chương trình EPS.

Nếu tính riêng ở 2 vùng dịch lớn nhất tại Hàn Quốc hiện nay là TP Daegu và tỉnh Gyeongbuk thì có 4.007 lao động.

Trong đó, Daegu có 1.000 lao động của Việt Nam và Gyeongbuk có 3.007 lao động đang làm việc.

Hàn Quốc đang khủng hoảng vì Covid-19 lan mạnh ở Daegu, số ca nhiễm ghi nhận liên tục tăng nhanh, khiến nước này trở thành điểm nóng mới của dịch. Tính đến hết ngày 22/2, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc là 433.

Một người chết cháy ở công viên gần cầu vượt Sóng Thần, TP.HCM

tin tuc trong ngay 232 moi nhat 4000 lao dong viet nam trong vung dich covid 19 cua han quoc
Chiếc xe cứu thương được đưa đến nơi người đàn ông chết cháy. (Ảnh: Nguyễn An/ Zing)

21h ngày 22/2, một số người chạy xe trên quốc lộ 1, hướng Suối Tiên đi ngã tư An Sương, phát hiện người đàn ông cháy ngùn ngụt tại công viên bên cạnh cầu vượt Sóng Thần, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Đến kiểm tra, mọi người thấy nạn nhân đã tử vong nên báo công an. Công an quận Thủ Đức có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nhân chứng, nạn nhân khoảng hơn 30 tuổi. Chiếc xe máy mang biển số TP.HCM dựng bên cạnh hiện trường vụ cháy nghi là của nạn nhân.

Đến 22h cùng ngày, thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác. Công an quận Thủ Đức đang làm rõ vụ việc.

Bệnh viện Chợ Rẫy không tiếp khách ngày thầy thuốc

tin tuc trong ngay 232 moi nhat 4000 lao dong viet nam trong vung dich covid 19 cua han quoc
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona. (Ảnh: Hữu Khoa/ VNE)

Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo để chống dịch Covid-19, bệnh viện không tiếp khách chúc mừng, không nhận hoa, quà nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22/2 gửi thông báo ghi nhận tấm lòng của các đơn vị muốn đến thăm, chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay bệnh viện từ chối tiếp nhận để tập trung phòng dịch Covid-19.

"Mong các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoạt động thăm viếng, không gửi quà, hoa chúc mừng cho bệnh viện", bác sĩ Thức chia sẻ.

Theo lãnh đạo bệnh viện, kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ tổ chức các hoạt động mang tính nội bộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị đi học từ 2/3

Chiều 22/2, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ký văn bản đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh thành cho học sinh đi học trở lại vào ngày 2/3.

Công văn nêu rõ khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã được điều chỉnh. Cụ thể thời gian kết thúc năm học trước ngày 30/6; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, THCS trước 15/7. Tuyển sinh lớp 10 hoàn thành trước ngày 15/8; thi THPT quốc gia từ 23 đến 26/7.

Như vậy, ba mốc thời gian kết thúc năm học, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, THCS và thi THPT quốc gia được lùi một tháng so với quy định. Riêng việc tuyển sinh vào lớp 10 được lùi nửa tháng.

tin tuc trong ngay 232 moi nhat 4000 lao dong viet nam trong vung dich covid 19 cua han quoc Tin tức trong ngày 20/2 mới nhất: Chiều 21/2, Hà Nội quyết định lịch đi học trở lại

Chiều 21/2, Hà Nội quyết định lịch đi học trở lại, khách từ Trung Quốc tìm cách về Việt Nam qua nước trung gian để ...

tin tuc trong ngay 232 moi nhat 4000 lao dong viet nam trong vung dich covid 19 cua han quoc Tin tức trong ngày 19/2 mới nhất: Ca nhiễm corona mới ở Hong Kong từng đến Đà Nẵng

500 xe nông sản vẫn ùn ở cửa khẩu, ca nCoV mới ở Hong Kong từng đến Đà Nẵng, phát lộ bãi cọc được cho ...

tin tuc trong ngay 232 moi nhat 4000 lao dong viet nam trong vung dich covid 19 cua han quoc Tin tức trong ngày 18/2 mới nhất: 13/16 người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh

13/16 người nhiễm covid-19 đã khỏi bệnh, dừng thí điểm taxi công nghệ từ 1/4, tiêu hủy gần 1.000 con gà, vịt nhiễm cúm A/H5N1 ...

Hùng Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-232-moi-nhat-4000-lao-dong-viet-nam-trong-vung-dich-covid-19-cua-han-quoc-100322.html

In bài viết