Tin tức trong ngày 21/2 mới nhất: Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca nghi nhiễm Covid-19

06:40 | 21/02/2020

Tin tức trong ngày 21/2 mới nhất có những tin nổi bật như Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm 3 người nghi nhiễm virus corona; chống dịch Covid-19, Đà Nẵng dừng tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế; một sản phụ ở Quảng Ngãi suýt chết vì sinh con tại nhà.
tin tuc trong ngay 212 moi nhat ha noi ghi nhan them 3 ca nghi nhiem covid 19 Tin tức trong ngày 20/2 mới nhất: Chiều 21/2, Hà Nội quyết định lịch đi học trở lại
tin tuc trong ngay 212 moi nhat ha noi ghi nhan them 3 ca nghi nhiem covid 19 Tin tức trong ngày 19/2 mới nhất: Ca nhiễm corona mới ở Hong Kong từng đến Đà Nẵng

Tin tức trong ngày 21/2 mới nhất

Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm 3 người nghi nhiễm virus corona

tin tuc trong ngay 212 moi nhat ha noi ghi nhan them 3 ca nghi nhiem covid 19
(Ảnh: Zing)

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến tối 20/2, thành phố ghi nhận thêm 3 ca nghi nhiễm Covid-19.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, 3 ca nghi nhiễm mới nằm trong số 67 người đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Thành phố. Trong 3 bệnh nhân có một người ở Thạch Thất, Hà Nội, một người ở Hải Phòng và người còn lại ở Nghệ An. Cả 3 đều từ Trung Quốc trở về.

Chiều 20/2, 3 người này có biểu hiện bệnh đường hô hấp nên được chuyển đến Bệnh viện Đống Đa để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và điều trị cách ly. Dự kiến, ngày mai, các bệnh nhân này sẽ có kết quả xét nghiệm.

Ngoại trừ 3 ca mới, Hà Nội có 74 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19, tất cả đều có kết quả âm tính. 502 trường hợp tiếp xúc gần đã kết thúc giám sát y tế.

Thành phố còn 387 người đến từ vùng dịch đang phải giám sát y tế. Số người cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố là 62. Hiện, thành phố chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19.

Việt Nam hiện chỉ còn một trường hợp mắc Covid-19 chưa khỏi bệnh. 15/16 ca mắc đã khỏi, 14 ca đã ra viện. Từ 13/2, chưa ghi nhận ca mới.

Phạt 10 triệu đồng thanh niên tự nhận nhiễm Covid-19

tin tuc trong ngay 212 moi nhat ha noi ghi nhan them 3 ca nghi nhiem covid 19
Nội dung Quân đăng lên mạng xã hội bị Công an Tây Ninh xử phạt.

Ngày 20/2, một thanh niên đã bị Công an tỉnh Tây Ninh xử phạt 10 triệu đồng về hành vi đăng thông tin sai sự thật về virus corona lên mạng xã hội. Nam thanh niên này có tên Lâm Tấn Quân, 29 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu.

Theo công an, ngày 18/2, Quân đăng dòng tin “Bị nhiễm virus corona rồi kiểu này chắc sớm gặp ông bà quá” lên trang cá nhân Facebook khiến nhiều người từng tiếp xúc với anh này hoang mang.

Qua điều tra, Công an huyện Gò Dầu đã mời Quân đến trụ sở làm việc. Tại đây, Quân thừa nhận đăng thông tin về virus corona không đúng sự thật lên mạng xã hội và gỡ bỏ.

Sản phụ Quảng Ngãi suýt chết vì sinh con tại nhà

tin tuc trong ngay 212 moi nhat ha noi ghi nhan them 3 ca nghi nhiem covid 19
Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cấp cứu, điều trị sản phụ Huệ. Ảnh: B.Minh.

Sinh con tại nhà, sản phụ Hồ Thị Huệ ở huyện vùng cao Trà Bồng (Quảng Ngãi) bị băng huyết phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ tại đây đã truyền gần 3 lít máu để cứu sống bệnh nhân.

Sau 5 ngày cấp cứu, điều trị ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, đến chiều 20/2, sức khỏe của sản phụ đã dần hồi phục, ổn định.

Từ bệnh viện tuyến huyện, sản phụ được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cấp cứu. Các bác sĩ truyền 15 đơn vị máu và tiểu cầu sản phụ mới qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho hay sản phụ Huệ nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì chảy máu ổ bụng, dập đại tràng ngang, đại tràng góc lách, đại tràng góc gan, dập đuôi tụy, rốn lách gây tụ máu lan rộng sau phúc mạc...

Nhiều lần ngành Y tế cảnh báo cho người dân ở vùng sâu, vùng xa sinh con tại nhà sẽ đối mặt nhiều nguy hiểm nhưng sản phụ ở những địa phương này vẫn bất chấp nguy hiểm.

Chống dịch Covid-19, Đà Nẵng dừng tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế

tin tuc trong ngay 212 moi nhat ha noi ghi nhan them 3 ca nghi nhiem covid 19
Màn trình diễn trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2018 giúp Italy giành ngôi vô địch. (Ảnh: Nguyễn Đông/ VNE)

UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định không tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2020 để tập trung nhân, vật lực phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra.

UBND Đà Nẵng giao Sở Văn hóa và Thể thao thông tin cho các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền cho người dân và du khách biết.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ tình hình thực tế, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố các vấn đề liên quan đến lễ hội pháo hoa quốc tế trong thời gian tới.

tin tuc trong ngay 212 moi nhat ha noi ghi nhan them 3 ca nghi nhiem covid 19 Hà Nội: Danh tính đôi nam nữ vượt đèn đỏ, tông trung úy CSGT bất tỉnh

Hiện Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã xác định được danh tính đôi nam nữ đi xe máy vượt đèn đỏ rồi ...

tin tuc trong ngay 212 moi nhat ha noi ghi nhan them 3 ca nghi nhiem covid 19 Cựu sao bóng bầu dục thiêu chết vợ và 3 con rồi tự sát

Rowan Baxter, cựu sao bóng bầu dục Australia, tưới xăng châm lửa thiêu sống vợ con trong xe, sau đó cầm dao tự sát gây ...

tin tuc trong ngay 212 moi nhat ha noi ghi nhan them 3 ca nghi nhiem covid 19 Hi hữu: Chồng bị bắt tạm giam vì hiếp dâm vợ

Muốn vợ từ bỏ ý định ly hôn, Lý Văn Quang đã dùng dao uy hiếp để hiếp dâm vợ.

Việt Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-212-moi-nhat-ha-noi-ghi-nhan-them-3-ca-nghi-nhiem-covid-19-100133.html

In bài viết