Trang chủ Gia đình Việt
08:22 | 28/03/2019 GMT+7

Phiên tòa ly hôn của ông bà chủ Trung Nguyên và những câu nói "tâm can" về đạo lý gia đình

aa
TĐO - Trước khi tòa tuyên bố ly hôn vào chiều 27/3, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có những tranh luận gay gắt, cũng là những câu nói khiến người nghe thấy chua chát lòng.
Vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên: Tiền và Linh hồn, chia 60:40 5 vụ ly hôn nghìn tỷ ầm ĩ của các cặp vợ chồng đại gia Việt Nam Thái Bình: Người đàn ông lĩnh án tù vì làm giả quyết định ly hôn để dọa vợ

Chiều nay, 27/3, vụ ly hôn của ông bà chủ Trung Nguyên đã được hội đồng xét xử đi đến kết luận cuối cùng.

Theo đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nắm giữ 60% tài sản và quyền điều hành tập đoàn Trung Nguyên. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo giữ 40% tài sản và quyền nuôi 4 người con.

Kết thúc buổi xét xử ly hôn, bà Thảo ra về trong nước mắt và cho rằng bản án này quá bất công với mẹ con bà.

phien toa ly hon cua ong ba chu trung nguyen va nhung cau noi tam can ve dao ly gia dinh
Nụ cười của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và nước mắt bà Lê Hoàng Diệp Thảo sau khi kết thúc phiên tòa xét xử ly hôn chiều 27/3.

Cuối cùng, sau gần 5 năm tính từ thời điểm bắt đầu ly thân, ông bà chủ Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên đã "đường ai lấy đi". Trước đó, trong những phiên tòa và trả lời báo chí, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có những câu nói về đạo lý gia đình chạm đến tâm gan dư luận.

phien toa ly hon cua ong ba chu trung nguyen va nhung cau noi tam can ve dao ly gia dinh

"Tôi nghĩ ai rồi cũng chết nhưng mình sinh ra con thì mình phải có trách nhiệm với 4 đứa con mình sinh ra". Bà nói nguyện vọng các con là ông Vũ hãy để cho các con có quyền gìn giữ sản nghiệp của gia đình cũng như tiếp nối con đường ông mong muốn cho tương lai.

phien toa ly hon cua ong ba chu trung nguyen va nhung cau noi tam can ve dao ly gia dinh
"Ở đây không có ai vì tiền. Không ai đụng đến tiền. 20 năm nay, số tiền nó lớn lắm. Các ngân hàng chỉ ra trong đây chỉ là bề nổi mà thôi, không phải là bề chìm. Cô phải hiểu điều đó. Không có ai giành tiền. Mẹ, bà nội cũng không còn sống bao nhiêu. Tiền để làm gì? Tiền nhiều để làm gì mà để ngày hôm nay ngồi như thế này?”, ông Vũ hướng mắt về bà Thảo trong phiên tòa xét xử ly hôn ngày 20/2.
phien toa ly hon cua ong ba chu trung nguyen va nhung cau noi tam can ve dao ly gia dinh

Khi được hỏi về lý do muốn ly hôn, bà Thảo chia sẻ bà và các con luôn mong muốn có gia đình đầy đủ, trọn vẹn cả cha và mẹ. Nhưng vì "hơn 6 năm qua hầu như anh Vũ không có quan tâm lo lắng gì cho ai. Giai đoạn các con trong tuổi trưởng thành, nhắn tin ba không tiếp, tới nhà cũng chỉ được gặp người giúp việc...", cùng với những mâu thuẫn trong cách sống nên bà nghĩ không thể kéo dài cuộc hôn nhân này.

phien toa ly hon cua ong ba chu trung nguyen va nhung cau noi tam can ve dao ly gia dinh
"Có thời gian tiền bạc quá nhiều thì cô ấy có thể dành thời giờ cho gia đình nhiều hơn", ông Vũ nói tại phiên tòa ngày 21/2.
phien toa ly hon cua ong ba chu trung nguyen va nhung cau noi tam can ve dao ly gia dinh
Tại tòa, bà Thảo nhiều lần bộc bạch về quãng thời gian chung sống vợ chồng với ông Vũ. Bà cho rằng suốt 20 năm qua đã dành cả thanh xuân lo lắng cho ông Vũ và cả gia đình của ông.
phien toa ly hon cua ong ba chu trung nguyen va nhung cau noi tam can ve dao ly gia dinh
Ông Vũ luôn nhấn mạnh việc bản thân "không nghĩ rằng có ngày phải đứng ở đây", "đừng bao giờ làm tổn thương các con dù là một khoảnh khắc nào". "Làm sao cho các cháu ổn định tinh thần. Hôm trước, cô đưa cả các cháu vào tòa, không ai làm chuyện đó” trong suốt những ngày xét xử ly hôn.
phien toa ly hon cua ong ba chu trung nguyen va nhung cau noi tam can ve dao ly gia dinh
Ông khẳng định Trung Nguyên là linh hồn của ông và gia đình mình. Và với ông, sống vợ chồng với nhau thì "phải sống bằng tấm lòng, không thể sống giả".
phien toa ly hon cua ong ba chu trung nguyen va nhung cau noi tam can ve dao ly gia dinh
"Sống với nhau hiểu tâm tính. Không ai muốn loại cổ ra khỏi Trung Nguyên. Nhưng có điều chồng phải ra chồng, vợ ra vợ, trên ra trên, dưới ra dưới. Nếu người chồng nói điều sai quấy không nghe là đúng. Đằng này khuyên điều phải mà không nghe rồi dùng quyền tiền bất chấp", ông chủ Trung Nguyên trả lời luật sư của bà Thảo.
phien toa ly hon cua ong ba chu trung nguyen va nhung cau noi tam can ve dao ly gia dinh
Trong một lần trả lời báo chí về vụ việc ly hôn và suy nghĩ của ông về bà Thảo. Ông chỉ đáp: "Khi nhắc tới người vợ ấy, Qua chỉ thấy đau lòng thôi, chứ không oán giận ghét bỏ gì".
phien toa ly hon cua ong ba chu trung nguyen va nhung cau noi tam can ve dao ly gia dinh
"Tôi nói điều này cũng thấy đau xót...Người chồng đau khổ thế nào khi người vợ nói mình bị tâm thần?", luật sư Trương Thị Hòa bảo vệ quyền lợi cho ông Vũ nói tại tòa.
phien toa ly hon cua ong ba chu trung nguyen va nhung cau noi tam can ve dao ly gia dinh
"Mất mát không chỉ có 2 vợ chồng mà còn ảnh hưởng uy tín danh dự, tâm trí mấy đứa con. Phân chia thế nào là quyền của HĐXX nhưng trong cuộc sống, không thể không tính đến năm tháng thanh xuân đẹp nhất của người phụ nữ. Bà Thảo đã dành hết cho ông Vũ và những đứa con...", luật sư Phan Trọng Hoài chia sẻ.
phien toa ly hon cua ong ba chu trung nguyen va nhung cau noi tam can ve dao ly gia dinh
Tại phiên tòa sáng 21/2, chủ tọa Nguyễn Văn Xuân đã dành nhiều thời gian khuyên nhủ bà Thảo rút đơn ly hôn, trở về sống với ông Vũ, chăm sóc con cái, quản lý gia sản.
phien toa ly hon cua ong ba chu trung nguyen va nhung cau noi tam can ve dao ly gia dinh
"Tại sao lại kêu gọi một doanh nhân, một người mẹ, một người bị cấm không cho vào công ty mấy năm nay đi về nấu cơm nấu nước, chăm lo cho chồng? Lời khuyên không phù hợp. Ở đây có những người là phụ nữ, thử hỏi lời khuyên này có hợp với pháp lý và đạo lý hay không?", luật sư bảo vệ cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo gay gắt và cho rằng điều này trái với luật Hôn nhân gia đình và các quy định pháp luật.
Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vì sao Viện KSND Tối cao hoãn thi hành án vụ ly hôn Trung Nguyên?

Vì sao Viện KSND Tối cao hoãn thi hành án vụ ly hôn Trung Nguyên?

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao vừa yêu cầu hoãn thi hành án về phần tài sản vụ tranh chấp ly hôn giữa vợ chồng cà phê Trung Nguyên - ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Hậu ly hôn, bà Diệp Thảo thuộc nhóm phụ nữ giàu nhất Việt Nam

Hậu ly hôn, bà Diệp Thảo thuộc nhóm phụ nữ giàu nhất Việt Nam

Với số tiền ước tính khoảng hơn 3,500 tỷ đồng nhận lại sau khi ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chính thức đứng vào nhóm những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.
Vụ ly hôn ở cà phê Trung Nguyên: Bà Thảo nhập viện, ông Vũ có mặt từ rất sớm

Vụ ly hôn ở cà phê Trung Nguyên: Bà Thảo nhập viện, ông Vũ có mặt từ rất sớm

Phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn của cặp vợ chồng cà phê Trung Nguyên lại tiếp tục bị hoãn do bà Thảo đang cấp cứu tại bệnh viện.

Các tin bài khác

Tản mạn hành trình bún Việt

Tản mạn hành trình bún Việt

Trong ẩm thực Việt Nam, bún là loại món ăn được ưa thích, có mặt ở tất cả các vùng miền khác nhau trên cả nước và đều là những món ngon trứ danh. Từ Bắc chí Nam, vùng nào cũng đều gọi là bún.
Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Ngày 22/3, Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) lần thứ 5 năm 2024 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) thu hút đông đảo nhân dân trong huyện và tỉnh Lai Châu tham gia.
Hát Kiều Quảng Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Hát Kiều Quảng Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian hát Kiều trên địa bàn các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn.
Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Tối 16.3, tại Quảng trường 7.5, TP Điện Biên Phủ, đã diễn ra Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa ban Điện Biên năm 2024 với chương trình nghệ thuật đặc sắc hội tụ những sắc màu văn hóa trong cả nước.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động