Top 10 địa điểm du lịch tại Hàn Quốc mùa đông 2019
Giống như Nhật Bản, khi đến Hàn Quốc du khách sẽ bị thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên kì vĩ, kết hợp với một bản sắc văn hóa, một phong cách sống tuyệt vời của người dân nơi đây. Và mùa đông cũng được xem là một mùa đặc biệt quyến rũ và lãng mạn để đến thăm xứ sở kim chi.
1. Vườn quốc gia Bukhansan
![]() |
Khu bảo tồn thiên nhiên là một gợi ý tuyệt vời khi bạn ở thủ đô Seoul. Công viên có ba đỉnh, đỉnh cao nhất lên tới 836 mét. Những chuyến đi bộ thường mất 7-8 giờ, nhưng bù lại bạn có thể chiêm ngưỡng những khung cảnh tuyệt đẹp nhất của thành phố và khu rừng lá đỏ nằm dưới một tấm chăn tuyết. Ngoài ra, mèo núi và đền thờ phương Đông là những đặc điểm mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh này. Do đó công viên quốc gia Bukhansan là một trong những địa điểm hàng đầu để đến thăm Hàn Quốc trong mùa đông này.
Địa điểm: Gần Seoul
2. Công viên xe đạp đường sắt Gangchon
![]() |
Khám phá vùng nông thôn trong chuyến du lịch mùa đông Hàn Quốc của bạn chưa bao giờ thú vị hơn với những chiếc xe đạp đường sắt tại Công viên xe đạp đường sắt Gangchon. Bạn có thể ngắm nhìn dòng sông Bukhangan đang đóng băng chạy song song với đường ray, xung quanh là những khu rừng phủ tuyết. Mặc dù chuyến tham quan kéo dài khoảng 90 phút, nhưng thực tế bạn chỉ cần đạp xe khoảng 50 phút nên bạn sẽ không cảm thấy mệt.
Địa điểm: Ga Gimyujeong Chi phí: 605.000 VND cho xe hai bánh Thời gian: 9 giờ sáng - 3 giờ chiều
3. Đảo Nami
![]() |
Đảo Nami là đỉnh cao của vẻ đẹp mùa đông. Đảo Nami cực kì nổi tiếng ở xứ sở kim chi và là một trong những nơi lãng mạn nhất để ghé thăm Hàn Quốc trong mùa đông này. Hòn đảo xinh đẹp này chứa đầy những cây gỗ đỏ cổ thụ, và chúng biến thành những khối băng tuyệt đẹp của thiên nhiên sau bất kỳ những đợt tuyết rơi nào. Từ đây, bạn cũng có thể thử và đi xe buýt đưa đón đến La Petite France, một ngôi làng văn hóa Pháp được xây dựng để vinh danh tác giả của Le Petit Prince.
Địa điểm: Chuncheon-si, Gangwon-do Phí vào cửa: 162.000 VND, cần mang theo hộ chiếu Thời gian: 7:30 sáng - 9:40 PM
4. Chợ cá Jagalchi
![]() |
Hàn Quốc cũng giống như Nhật Bản, có một nơi chứa đầy hương vị của hải sản, và không nơi nào rõ ràng hơn chợ cá Jagalchi, Busan. Các món hải sản chỉ ngon hơn trong thời tiết lạnh bởi hàm lượng chất béo của cá và các loại hải sản khác rất phát triển trong mùa đông. Bạn có thể mua cá sống, bạch tuộc, cua và rất nhiều các loại hải sản tươi ngon khác. Bước cuối cùng là mang sản phẩm tươi đến bất kỳ nhà hàng nào bạn chọn và chế biến theo cách của bạn.
Địa điểm: Jagalchihaean-ro, Jung-gu, Busan Thời gian: 5 giờ sáng - 10 giờ tối
5. Jung-gu, Busan
![]() |
Cây thông Noel cao 18 mét là điểm nhấn của Giáng sinh ở Busan, chính thức bắt đầu trong tuần cuối cùng của tháng 11 và kéo dài đến tháng 1. Lễ hội Cây thông Noel ở Busan diễn ra tại quận trung tâm của Jung-gu ở Busan. Có rất nhiều màn trình diễn dân gian đường phố, các cuộc thi cũng như ca hát mừng Giáng sinh trong Lễ hội Cây. Sự kết hợp giũa nền văn hóa phương Đông và phương Tây làm cho Busan trở thành một trong những nơi nên ghé thăm ở Hàn Quốc trong mùa đông.
Địa điểm: Gwangbok-ro, Jung-gu Ngày của lễ hội: ngày 2 tháng 12 năm 2018 - ngày 7 tháng 1 năm 2019
6. Núi Seonjaryeong
![]() |
Ở độ cao 1157 mét, bạn sẽ nghĩ đây là một chuyến leo núi khó khăn, nhưng hóa ra, ngọn núi Seonjaryeong là nơi dành cả cho những người nghiệp dư, chuyên nghiệp và thực tế là bất kỳ ai muốn thưởng thức cảnh quan ngoạn mục từ đỉnh núi. Con đường này có những con dốc không quá dốc và rất phổ biến với người dân địa phương Gangwon. Ngọn núi này vào mùa đông đặc biệt đẹp vì khung cảnh tuyết rơi xung quanh khiến nơi này trông giống như một khung cảnh trong bộ một phim Hàn Quốc lãng mạn vậy.
Địa điểm: Pyeongchang-gun, Gangwon-do
7. Taebaek
![]() |
Có lẽ mục đích lớn nhất cho chuyến đi mùa đông Hàn Quốc của bạn sẽ là đi xem Lễ hội tuyết Taebaeksan. Vì ở trên núi cao, khu định cư nhỏ của Taebaek có sáu tháng mùa đông, và người dân ở thị trấn đã khiến nó trở thành mùa đông tuyệt vời nhất. Ở đây có triển lãm điêu khắc tuyết, đi bè trên tuyết, xe kéo chó và một quán cà phê tuyết rất quyến rũ là một trong những điểm nổi bật của lễ hội đáng yêu này.
Địa điểm: Taebaek-si, Gangwon-do Thời gian: Tháng 1 - Tháng 2 Phí vào cửa: Miễn phí
8. Hwacheon-gun
![]() |
Truyền thống câu cá rất quan trọng đối với người dân Hàn Quốc và mỗi vùng có phong cách riêng để bắt cá địa phương. Phần quan trọng và đẹp đẽ này của văn hóa được trưng bày tại lễ hội cá hồi ở thành phố Gangwon-do. Trên thực tế, rất nhiều du khách được khuyến khích tham gia Lễ hội băng cá hồi Hwacheon và người dân địa phương đã tổ chức cho họ bằng cách dạy họ phương pháp câu cá địa phương. Bên cạnh câu cá, các cuộc thi địa phương về bóng đá, trượt tuyết và trượt tuyết cũng được tổ chức trong lễ hội này.
Địa điểm: Hwacheon-gun, Gangwon-do Thời gian: 5 - 27 tháng 1
9. Đồi Camellia
![]() |
Nếu Nhật Bản được biết đến với những cây anh đào nở rộ, thì Hàn Quốc có phiên bản riêng của những cây mang hoa giống như thiên đường đang nở rộ, mặc dù điều đó xảy ra trong mùa đông phủ tuyết dày đặc! Có lẽ điều siêu thực nhất mà bạn sẽ thấy ở Hàn Quốc vào tháng 12 là khu sinh thái rộng 20 ha tại Camellia Hill, có 6000 cây hoa trà bên cạnh những bông hoa dại khác mang đủ màu sắc và cách cư xử của những bông hoa xinh đẹp. Lối đi đẹp và hồ lily còn làm tăng thêm vẻ đẹp của nơi này. Vườn hoa chắc chắn là một trong những điều gây tò mò của mùa đông Hàn Quốc 2019.
Địa điểm: Seogwipo-si, Thời gian Jeju-do: 8:30 sáng - 5 giờ chiều
10. Seogwipo
![]() |
Một trong những địa điểm thú vị nhất ở Hàn Quốc trong mùa đông là Lễ hội chim cánh cụt bơi ở Seogwipo. Thật ra không có con chim cánh cụt nào, chỉ có người dân địa phương và rất nhiều khách du lịch cởi bỏ quần áo của họ để chạy đua trong vùng nước băng giá ngoài khơi Seogwipo gần Jeju-do. Sau nỗ lực táo bạo này, những người tham gia được chiêu đãi bánh cá và súp ấm để đưa chúng trở lại cuộc sống.
Tại sao đến thăm Hàn Quốc trong mùa đông?
Tuyết có lẽ là lý do lớn nhất để đến Hàn Quốc vào mùa đông vì điều đó có nghĩa là bạn không chỉ có cơ hội thưởng thức các hoạt động thú vị như trượt tuyết và trượt tuyết mà còn được thưởng thức các món ăn đường phố mùa đông đặc biệt như khoai lang và hạt dẻ, là những món không có bán sẵn tại những thời điểm khác trong năm.
Tất nhiên, đó cũng là do vẻ đẹp tự nhiên vốn có của Hàn Quốc khiến đất nước này trở nên thú vị. Ngoài ra, các phong tục, truyền thống địa phương còn rất hấp dẫn nữa. Để thưởng thức những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này, hãy lên kế hoạch cho chuyến du lịch Hàn Quốc của bạn ngay nhé!
Tin bài liên quan
Những món ngon không nên bỏ qua khi du lịch Hàn Quốc
Du lịch Hàn Quốc: Cách chọn trang phục theo từng mùa
Du lịch Hàn Quốc có cần chứng minh tài chính không?
Các tin bài khác
Khánh thành công trình Thác 9 tầng tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
Việt Nam trở thành điểm đến mới của giới thượng lưu Ấn Độ
Đón 12 triệu lượt khách dịp lễ, du lịch khởi sắc trước hè 2026
Triển lãm tranh vua Hàm Nghi thu hút đông đảo khách quốc tế tại Hà Nội
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Tiếp tục “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” cho trẻ khuyết tật ở Điện Biên
Thủ tướng Sonexay Siphandone: Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên biển, đảo
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện














