e magazine
Tổng giám đốc Trần Đình Nhân: EVN mong muốn một hành lang pháp lý đồng bộ và có thể dự báo được

08:06 | 05/01/2023

Việc phát triển năng lượng tái tạo (NLTT), giảm dần điện than trong bối cảnh mà nhu cầu về điện luôn tăng cao để đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế là một bài toán không dễ tìm lời giải, đặc biệt là với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), doanh nghiệp cung ứng điện chủ lực của nền kinh tế. Nhưng chỉ nói vậy thôi thì chưa đủ, vì sức ép đến với Tập đoàn này ngoài 2 từ “chủ lực” ra thì còn rất nhiều khía cạnh vô hình khác. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Tổng giám đốc EVN, ông Trần Đình Nhân về những điểm chính yếu trong vấn đề nêu trên.
Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân: EVN mong muốn một hành lang pháp lý đồng bộ và có thể dự báo được
Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân: EVN mong muốn một hành lang pháp lý đồng bộ và có thể dự báo được

Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Tổng giám đốc EVN, ông Trần Đình Nhân về những điểm chính yếu trong vấn đề nêu trên.

- Thưa ông, tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của LHQ (COP 26) năm 2021, Việt Nam đã cam kết đưa phát thải ròng về 0 (Net zero) vào năm 2050, xin ông đánh giá về triển vọng hiện thực hoá mục tiêu này?

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện kết quả hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu trong đó đã đề ra các mục tiêu, giải pháp và phân công các bộ ngành thực hiện. Việc sớm ban hành quyết định trên và với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ sẽ là tiền đề quan trong để hiện thực hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân: EVN mong muốn một hành lang pháp lý đồng bộ và có thể dự báo được

- Một trong những vấn đề của EVN khi triển khai COP 26 là điện than vẫn chiếm mức tương đối trong cơ cấu nguồn cung ứng điện, trước sức ép về nhu cầu điện của một quốc gia đang phát triển thì xử lý được 2 yêu cầu này không hề dễ dàng. Lộ trình của EVN trong việc tiết giảm nhiệt điện than gặp những khó khăn nào, thưa ông?

- Sau khi có chiến lược thực hiện chung của quốc gia để triển khai COP 26, các bộ ngành sẽ chỉ đạo để có kế hoạch và lộ trình chi tiết cho từng ngành như năng lượng, giao thông, nông nghiệp, lâm nghiệp ..vv để thực hiện cho đến 2050. Đối với ngành năng lượng, EVN sẽ xây dựng kế hoạch và lộ trình của mình để đạt được mục tiêu được giao.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân: EVN mong muốn một hành lang pháp lý đồng bộ và có thể dự báo được

- Không hy sinh môi trường để đánh đổi phát triển kinh tế, mong muốn này nói dễ hơn làm vì trong thực tế có nhiều đòi hỏi sống còn thiết thực và không đơn giản cứ muốn là có thể bỏ qua, vậy nhìn rộng ra, xin ông cho biết nền kinh tế có thể phải trải qua những khúc quanh nào nếu quyết tâm thực hiện mục tiêu này?

- Năng lượng sạch kết hợp các công nghệ chuyển dịch năng lượng như công nghệ tích trữ điện năng, công nghệ hydrogen xanh, công nghệ tách và tích trữ các bon…vv là những công nghệ mới đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển nên nói chung đều có giá thành cao hơn năng lượng truyền thống.

Năng lượng là đầu vào của nền kinh tế và do vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và hành vi sử dụng năng lượng của người dân. Do vậy với lộ trình thích hợp và kiên định trong chỉ đạo thực hiện, nền kinh tế sẽ có những chuyển dịch nhất định theo hướng bền vững hơn, sử dụng năng lượng sạch hơn và hiệu quả hơn.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân: EVN mong muốn một hành lang pháp lý đồng bộ và có thể dự báo được

- Để đáp ứng những đòi hỏi này triệt để, thưa ông, một điểm nút cần quan tâm là sự đi trước của chính sách. Trong tổng thể chính sách liên quan đến điện năng hiện nay ông thấy đâu là những nội dung cần ưu tiên tập trung bổ sung, hoàn thiện?

- Hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, khuyến khích, thúc đẩy, tạo điều kiện cho phát triển các-bon thấp, giảm phát thải là ưu tiên của Thủ tướng Chính phủ trong quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022.

Đây là vấn đề lớn, tác động đến mọi mặt của nền kinh tế và cuộc sống của người dân trong một giai đoạn dài đến 2050, do vậy trước hết cần rà soát lại các Luật có liên quan để sửa đổi bổ sung cho phù hợp trước khi thiết kế hệ thống các văn bản pháp lý dưới luật với mục tiêu có được một hành lang pháp lý đồng bộ, ổn định, hiệu lực và hiệu quả.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân: EVN mong muốn một hành lang pháp lý đồng bộ và có thể dự báo được
Ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN (đứng giữa)

- Những khúc mắc quanh câu chuyện mua bán điện từ nguồn năng lượng tái tạo vừa qua cho thấy cơ quan quản lý nhà nước chưa tiên liệu hết một số vướng mắc có thể phát sinh, thưa ông, bài học kinh nghiệm rút ra từ sự việc này là gì?

- Bài học kinh nghiệm trong phát triển NLTT trong thời gian qua là khả năng dự báo. Rất khó có thể dự báo được đại dịch Covid-19 bùng phát trong các năm 2019-2021, khó dự báo về việc giảm giá nhanh của vật tư thiết bị cho ngành NLTT, và chưa thiết kế cơ chế kiểm soát rủi ro về kết quả công tác dự báo.

Do vậy giải pháp tốt nhất để tránh các rủi ro trên là sử dụng tối đa các cơ chế cạnh tranh, minh bạch để phát triển NLTT hoặc hình thành thị trường điện bán lẻ để người mua điện cuối cùng và nhà đầu tư quyết định giá mua bán của nhau theo đúng tinh thần Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ví dụ nếu cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện thành công cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) thì giá mua điện và cơ chế kiểm soát rủi ro sẽ do bên mua và bên bán chịu trách nhiệm.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân: EVN mong muốn một hành lang pháp lý đồng bộ và có thể dự báo được

- Ưu tiên cho phát triển điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo là câu cửa miệng phổ biến hiện nay, thưa ông, nhưng ưu tiên như thế nào để các doanh nghiệp trụ cột như EVN cảm thấy yên tâm khi triển khai là khía cạnh chưa thấy đề cập đến nhiều. Vậy một chính sách với tầm nhìn dài hạn để đảm bảo cho EVN phát triển “an toàn, hài hoà và hiệu quả” mà ông mong muốn là gì?

- Phát triển NLTT là xu thế tất yếu và là mục tiêu dài hạn để nước ta thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế tại COP 26, EVN mong muốn có một hành lang pháp lý đồng bộ, hiệu lực, ổn định và có thể dự báo được kèm theo kế hoạch hành động chi tiết của chính phủ đối với ngành năng lượng để đạt được mục tiêu COP 26, khi đó các doanh nghiệp trong ngành năng lượng nói chung và EVN nói riêng yên tâm cống hiến và đóng góp cho việc hoàn thành các mục tiêu đó của Chính phủ.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân: EVN mong muốn một hành lang pháp lý đồng bộ và có thể dự báo được

Bài: Lê Sơn

Đồ họa: Đông Phong

PV

Tin bài liên quan

EVNNPT: 15 năm khẳng định vị thế vững chắc

EVNNPT: 15 năm khẳng định vị thế vững chắc

Ngày 01/7/2008, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) chính thức được thành lập. Trong suốt 15 năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sự hỗ trợ rất lớn từ Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các đối tác, EVNNPT đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vận hành lưới truyền tải điện an toàn, ổn định, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.
Tập trung cao độ đảm bảo sản xuất điện, đặc biệt trong các tháng mùa khô năm 2023

Tập trung cao độ đảm bảo sản xuất điện, đặc biệt trong các tháng mùa khô năm 2023

Ngày 7 và 9/6/2023, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) do đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch HĐTV chủ trì đã trực tiếp đến làm việc với các công ty nhiệt điện tại miền Bắc của EVNGENCO1 về tình hình vận hành, cung ứng điện, đồng thời thăm hỏi, động viên người lao động của đơn vị đang làm việc với cường độ cao để đảm bảo sản xuất điện trong giai đoạn nắng nóng nhất của mùa khô.
Hiệu quả từ chuyển đổi số trong kỹ thuật và sản xuất tại Nhiệt điện Duyên Hải

Hiệu quả từ chuyển đổi số trong kỹ thuật và sản xuất tại Nhiệt điện Duyên Hải

Với mục tiêu cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2025 và hướng tới doanh nghiệp số, thời gian qua, công tác chuyển đổi số đã được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải triển khai đồng bộ, sáng tạo, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Tin mới

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.

Tin khác

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
Phiên bản di động