Trang chủ Việt kiều Tự hào Việt Nam
15:14 | 16/12/2024 GMT+7

Những “sứ giả” của Việt Nam ở New Caledonia

aa
Ngày 14/12, trong khuôn khổ chuyến thăm New Caledonia, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng Đoàn đã có các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với cộng đồng người Việt.
Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với New Caledonia trong phát triển du lịch, nông nghiệp và chế biến nông sản
Thành lập Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga

Tại cuộc làm việc với Ban chấp hành Hội Ái hữu Việt Nam – New Caledonia tại trụ sở của Hội, Chủ tịch Hội ông Patrick Guillon đã báo cáo với Đoàn công tác về lịch sử hình thành và tình hình cộng đồng người Việt ở sở tại, cũng như về tổ chức và hoạt động của Hội Ái hữu. Theo đó, cộng đồng người Việt ở New Caledonia có lịch sử hình thành từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 với đa số ban đầu là người tù bị chính quyền Pháp lưu đày, tiếp đó là phu mỏ và “chân đăng” (người tự nguyện đăng kí đi làm).

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm cộng đồng người Việt tại New Caledonia

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và kiều bào tại trụ sở Ban chấp hành Hội Ái Hữu Việt Nam – New Caledonia

Nhờ có sự thông minh, cần cù và nỗ lực vươn lên, đến nay cộng đồng với khoảng 5000 người sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh, khá thành đạt và đồng đều về kinh tế. Bà con có tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, có quan hệ chặt chẽ với gia đình, thân nhân trong nước và tham gia đóng góp cho nhiều hoạt động nhân đạo hướng về quê hương.

Hội Ái hữu Việt Nam – New Caledonia được thành lập từ năm 1974, chủ yếu tập hợp số người Việt là người sinh ra và định cư ở đây từ trước đến nay. Nhờ sự hoạt động tích cực của Chủ tịch và Ban chấp hành, Hội đã tạo dựng được uy tín và được chính quyền sở tại rất ủng hộ. Hàng năm, Hội đều nỗ lực tổ chức các hoạt động phong phú nhằm đoàn kết cộng đồng, cùng hội nhập, phát triển, hướng về quê hương và duy trì, phát huy bản sắc văn hóa cho cộng đồng như Tết truyền thống, các hoạt động văn hóa thể thao, các lớp dạy tiếng Việt cho thanh thiếu niên và cả người lớn tuổi…

Tới thăm, tìm hiểu tình hình đời sống của cộng đồng, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng khi thấy bà con đã hội nhập tốt, cộng đồng tuân thủ pháp luật, sống hài hòa thân thiện với người dân địa phương, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của sở tại.

Thứ trưởng đánh giá cao vai trò quan trọng của Hội Ái Hữu Việt Nam – New Caledonia trong việc củng cố tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt nơi đây, góp phần thúc đẩy đồng bào ta giúp đỡ, đùm bọc nhau trong cuộc sống và có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng về quê hương; mong bà con tiếp tục nỗ lực để xây dựng một cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, giàu bản sắc văn hóa hơn nữa.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con trong các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp cũng như các hoạt động cộng đồng, giữ gìn văn hóa truyền thống, dạy và học tiếng Việt….

Đại sứ Đinh Toàn Thắng chia sẻ vui mừng trước sự đoàn kết, lớn mạnh của cộng đồng, mong cộng đồng tiếp tục có những cá nhân xuất sắc để lãnh đạo Hội, gắn kết cộng đồng và hỗ trợ công tác của các cơ quan đại diện cũng như các cơ quan trong nước.

Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng cho biết Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho bà con trong công tác lãnh sự, các vấn đề liên quan đến hộ chiếu, thị thực Việt Nam và bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con.

Ngay sau cuộc làm việc với Ban chấp hành Hội Ái hữu, Đoàn đã có cuộc gặp gỡ ấm tình quê hương với khoảng 200 kiều bào tại Nhà Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã gửi tới bà con lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm nồng ấm nhất từ quê nhà.

Thứ trưởng nhấn mạnh chính bà con người Việt tại New Caledonia mới thực sự là các “sứ giả” của Việt Nam ở sở tại, mong bà con cố gắng bảo tồn văn hóa truyền thống và tiếng Việt, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp đối với người dân New Caledonia.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm cộng đồng người Việt tại New Caledonia

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Đinh Toàn Thắng, Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng (bìa phải) và Chủ tịch Hội Ái Hữu Việt Nam – New Caledonia, Lãnh sự danh dự Việt Nam ông Jean-Pierre Dinh (bìa trái) khai trương Tủ sách tiếng Việt.

Thông tin về chuyến thăm và các cuộc làm việc với đại diện Nhà nước Pháp và chính quyền New Caledonia, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ tự hào, xúc động khi Lãnh đạo New Caledonia các cấp luôn dành thiện cảm và ca ngợi cộng đồng người Việt Nam tại đây với những phẩm chất tốt đẹp như đoàn kết, tương thân tương ái, đóng góp tích cực cho sở tại… Thứ trưởng cho biết đã đề nghị chính quyền các cấp của New Caledonia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để bà con sinh sống an toàn, kinh doanh thuận lợi, đảm bảo tiếng nói, quyền lợi và vị thế của người Việt Nam tại đây.

Thứ trưởng tin tưởng với những nét đẹp văn hóa truyền thống và cốt cách của con người Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở New Caledonia sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hữu nghị New Caledonia - Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng thông tin tới bà con về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam với những thành tựu đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực và định hướng phát triển đất nước thời gian tới với mục tiêu đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm cộng đồng người Việt tại New Caledonia
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trao chứng chỉ tiếng Pháp cho các cá nhân.

Thứ trưởng cho biết thời gian qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai toàn diện các mặt công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có nhiều hoạt động được cộng đồng đánh giá cao như: Xuân Quê hương, Đoàn kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương, Đoàn kiều bào thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, Trại hè Việt Nam, lớp bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Việt…

Chia sẻ với bà con về các chính sách mới của Việt Nam liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài như những điểm sửa đổi trong luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật căn cước, Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney hỗ trợ trong công tác lãnh sự và bảo hộ công dân để bà con có thể thụ hưởng các chính sách mới một cách thuận lợi nhất.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm cộng đồng người Việt tại New Caledonia
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm và tặng quà chùa Nam Hải Phổ Đà.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Đoàn công tác đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chân Đăng, thăm khu phố Việt Nam, thăm và trao quà cho Chùa Nam Hải Phổ Đà, khai trương Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng và dự lễ trao Chứng chỉ dạy tiếng Pháp cho một số kiều bào tại New Caledonia.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025
Giới thiệu khoảng 200 cổ vật, tranh dân gian quý về tín ngưỡng thờ cúng của người Việt Giới thiệu khoảng 200 cổ vật, tranh dân gian quý về tín ngưỡng thờ cúng của người Việt
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand được kỳ vọng sẽ kết nối và phát huy nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhân dân cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Việt Nam và New Zealand.
Giới thiệu văn hóa Việt Nam đến công chúng quốc tế tại Hội chợ Sách Hong Kong

Giới thiệu văn hóa Việt Nam đến công chúng quốc tế tại Hội chợ Sách Hong Kong

Ngày 17/7, trong khuôn khổ Hội chợ Sách Hong Kong (Trung Quốc) lần thứ 36 do Hội đồng Phát triển thương mại Hong Kong (HKTDC) tổ chức, nhà sáng lập dự án nghệ thuật "Soul of Vietnam" Châu Bửu Nghi (nghệ danh Bonnie Chau) đã giới thiệu những nét đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến công chúng sở tại và bạn bè quốc tế.
Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu

Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu

Ngày 5/7, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Văn hóa Hữu nghị Quốc tế lần thứ 18 tại thành phố Osaka (Nhật Bản), bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, được Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế (IHA) trao Giải thưởng "Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu" nhằm ghi nhận những đóng góp trong thúc đẩy giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng.
Hình ảnh 50 năm Thành phố mang tên Bác rực sáng giữa trung tâm Seoul

Hình ảnh 50 năm Thành phố mang tên Bác rực sáng giữa trung tâm Seoul

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), hình ảnh về TP Hồ Chí Minh được trình chiếu trên các màn hình điện tử cỡ lớn tại trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Đọc nhiều

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, giao lưu nhân dân Việt Nam - Thái Lan đang hướng vào những kết nối cụ thể hơn giữa địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Tại lễ kỷ niệm ở Nghệ An, lãnh đạo hai Hội hữu nghị nêu các trọng tâm cho giai đoạn tới, từ kết nối kinh tế địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Ngày 10/8 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu đã tới Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo

Từ lớp học tiếng Việt, hoạt động văn hóa đến hỗ trợ cộng đồng tại Thiền viện Trúc Lâm ở Kandy (Sri Lanka), giao lưu Phật giáo đang tạo thêm những kết nối trực tiếp giữa người dân Việt Nam và Sri Lanka. Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định đây là một kênh cần tiếp tục thúc đẩy trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 11/8 tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dẫn đầu đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động