Trang chủ Chính trị - Xã hội
16:07 | 13/12/2023 GMT+7

Phong phú hoạt động hợp tác tại tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia

aa
Với 12 lần tổ chức, Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia đã đánh dấu một cơ chế hợp tác mới giữa các tỉnh giáp biên giới, nhằm bảo đảm an ninh, sự phát triển trên biên giới hai nước.
4 đề xuất nhằm duy trì, củng cố và phát triển hợp tác đầu tư Việt Nam - Campuchia
Việt Nam - Campuchia hợp tác hỗ trợ bà con gốc Việt ở Campuchia

Cơ chế hợp tác hiệu quả giữa các tỉnh giáp biên

An Giang là tỉnh biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, tiếp giáp với hai tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia). Tỉnh có đường biên giới dài trên 100km; có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính và 1 cửa khẩu phụ. Sau khi Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất tổ chức vào 2004, tỉnh An Giang và tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia) đã tích cực phối hợp, hợp tác chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung. Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Các lực lượng chức năng tỉnh An Giang và tỉnh Takeo, Kandal hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, buôn bán ma túy, buôn bán người, xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan qua đường biên giới. Đồng thời, phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ các mốc dấu, cọc dấu, cột mốc đã và đang xây dựng. Đặc biệt, tỉnh An Giang và tỉnh Kandal phối hợp tổ chức thành công lễ khai trương công bố Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương, chính thức đưa vào sử dụng cặp Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Kaorm Samnor…

Phong phú hoạt động hợp tác tại tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia
Tỉnh An Giang và Kandal (Vương quốc Campuchia) tổng kết đánh giá kết quả năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023. Ảnh: Trung Hiếu

Cụ thể trên lĩnh vực kinh tế mậu dịch, hàng năm tỉnh An Giang duy trì tổ chức tốt các Hội chợ Thương mại quốc tế; tổ chức Hội nghị giao thương kết nối giữa doanh nghiệp An Giang với các doanh nghiệp của Campuchia; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân qua lại biên giới trao đổi thương mại và tìm kiếm đối tác đầu tư, quảng bá sản phẩm, phát triển các điểm bán hàng Việt tại Campuchia…

Tỉnh An Giang đang đào tạo 5 sinh viên tỉnh Takeo và 2 sinh viên tỉnh Kandal học trình độ đại học. Các bệnh viện huyện, thành phố, thị xã giáp biên của tỉnh An Giang tiếp nhận khám bệnh và điều trị nội trú cho người dân Campuchia, với viện phí như người Việt Nam. Đồng thời, hợp tác trao đổi thông tin và nâng cao năng lực giám sát, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, đặc biệt các dịch bệnh nguy hiểm.

An Giang thường xuyên tổ chức các đoàn bác sĩ tình nguyện sang khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân Campuchia sống ở khu vực biên giới. Các bệnh nhân Campuchia khi sang khám và điều trị bệnh tại An Giang được hưởng mức lệ phí khám, chữa bệnh như người Việt Nam…

Với phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" năm 2004, Hội nghị hợp tác phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM. Tham dự hội nghị có lãnh đạo của 22 tỉnh, thành biên giới Việt Nam – Campuchia và các bộ, ngành có liên quan của hai nước.

Từ đó đến nay đã có 12 hội nghị được tổ chức tại hai nước và ở mỗi địa phương khác nhau và đánh dấu một cơ chế hợp tác mới giữa các tỉnh giáp biên giới, nhằm bảo đảm an ninh, sự phát triển trên biên giới hai nước.

Các hội nghị đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng, trên tinh thần hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia nói riêng và giữa Việt Nam với Campuchia nói chung.

Tại mỗi hội nghị, hai bên đều đánh giá những thành tựu đã đạt được trong hội nghị trước, chỉ ra những tồn tại, đồng thời cũng đã xác định phương hướng, lĩnh vực ưu tiên hợp tác của khu vực biên giới giữa hai nước trong những năm tiếp theo.

Kết quả Hội nghị là cơ sở quan trọng để các bộ ngành, địa phương, nhất là các tỉnh dọc biên giới giữa Việt Nam - Campuchia cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hợp tác đi vào chiều sâu, ngày càng có hiệu quả; xây dựng và duy trì khu vực biên giới ổn định và cùng hợp tác và phát triển.

Phong phú hoạt động hợp tác tại tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia
Hơn 200 người dân xã Trapeang Thlong, tỉnh Tbong Khmum được đội ngũ bác sĩ tỉnh Tây Ninh khám tổng quát, kiểm tra, tầm soát các bệnh mãn tính. Ảnh: Tâm Giang

Xây dựng các khuôn khổ pháp lý và cơ chế hợp tác phù hợp

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 12 tổ chức tại tỉnh Tây Ninh vào tháng 4/2023 đã trao đổi về phương hướng hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp hoàn thiện, xây dựng các khuôn khổ pháp lý và cơ chế hợp tác phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa các tỉnh giáp biên. Hai bên nhất trí tiếp tục đầu tư phát triển hiệu quả hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền giữa hai nước. Hai bên quyết tâm duy trì tăng trưởng thương mại song phương nói chung và các hoạt động biên mậu nói riêng, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội cùng phát triển Đặc khu kinh tế Campuchia - Việt Nam ở các tỉnh Campuchia giáp biên giới Việt Nam - Campuchia.

Hai bên nhất trí tiếp tục đầu tư phát triển hiệu quả hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền giữa hai nước, trong đó có việc mở và nâng cấp các cặp cửa khẩu đã thống nhất; đồng thời, thúc đẩy việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở giao thông kết nối hai bên biên giới và kết nối khu vực cửa khẩu với các trung tâm kinh tế lớn của mỗi nước, trong đó có cặp cửa khẩu Vĩnh Xương (An Giang) - Kaorm Samnor (Kandal).

Với tinh thần đó, hai bên nhất trí cùng nhau thúc đẩy xây dựng hạ tầng cơ sở cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh) – Meun Chey (Prey Veng) để tiến tới sớm tổ chức Lễ khai trương chính thức cặp cửa khẩu biên giới này có thể dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ hai nước (Campuchia – Việt Nam). Hai bên nhất trí trao đổi khả năng đưa vào hoạt động cặp cửa khẩu song phương Đắk Ruê (Đắk Lắk) – Chi Meat (Mondulkiri).

Hai bên thúc đẩy và thu hút các nhà đầu tư của hai nước cùng nhau tìm kiếm cơ hội để phát triển đặc khu kinh tế Campuchia - Việt Nam ở các tỉnh Campuchia giáp biên với Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn nữa chuỗi cung ứng liên kết nguyên liệu công nghiệp phục vụ đầu vào và cung ứng sản phẩm công nghiệp đầu ra tới người tiêu dùng trong khu vực, kể cả duy trì sự bền vững chuỗi cung ứng.

Hai bên hỗ trợ nhau xây dựng ngành y tế thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp trang thiết bị cho các tỉnh giáp biên Việt Nam – Campuchia theo khả năng và tình hình thực tế.

Mới đây, ngày 11/12, tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet, về hợp tác biên giới, hai Thủ tướng hoan nghênh các cơ quan liên quan hai bên đã phối hợp chặt chẽ nhằm tiếp tục duy trì, củng cố đường biên giới hoà bình, ổn định và phát triển; nhất trí tiếp tục phối hợp, thúc đẩy việc giải quyết các khu vực thuộc 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc; không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các lực lượng chức năng và địa phương giáp biên giới hai nước.

4 đề xuất nhằm duy trì, củng cố và phát triển hợp tác đầu tư Việt Nam - Campuchia 4 đề xuất nhằm duy trì, củng cố và phát triển hợp tác đầu tư Việt Nam - Campuchia
Việt Nam - Campuchia hợp tác hỗ trợ bà con gốc Việt ở Campuchia Việt Nam - Campuchia hợp tác hỗ trợ bà con gốc Việt ở Campuchia

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á

Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á

Là địa phương được giao chỉ tiêu đứng đầu cả nước về tăng trưởng GRDP, Hải Phòng có lộ trình thực thi ra sao và phải đối mặt với những áp lực gì? Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng về những vấn đề trên.
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu

Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu

Ngày 23/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Sự kiện này nhằm tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín - những “rường cột của biên cương”, “điểm tựa của bản làng” trong đồng bào dân tộc thiểu số của 11 xã biên giới của tỉnh Lai Châu.
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giữ vững chất lượng nội dung và bản lĩnh người làm báo chính là con đường duy nhất để khẳng định vai trò dẫn dắt và phát triển bền vững.
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ

16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ

Ngày 05/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y), tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ.

Đọc nhiều

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Khóa Cử nhân Ngôn ngữ trị liệu thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2026 đánh dấu bước tiến bền vững trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho một chuyên ngành trẻ tại Việt Nam.
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới

Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới

Từ ngày 02-07/8/2026, đại diện Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự Hội nghị Thế giới chống bom Nguyên tử và Khinh khí 2026 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng với phong trào hoà bình của nhân dân Nhật Bản và thế giới ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân của Việt Nam.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 02/8/2026).
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Ngày 4/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026). Tại đây, nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, Tổng Lãnh sự Thái Lan cho biết các hoạt động trao đổi về văn hóa, giáo dục, du lịch, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu thanh niên đã góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động