Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
23:27 | 01/09/2019 GMT+7

Hình ảnh đau xót trong lễ tang bé 14 tháng tuổi ở Đan Phượng

aa
Chiều 1/9, gần 12 tiếng sau vụ thảm sát ở Đan Phượng gây rúng động dư luận, gia đình đã tổ chức tang lễ cho bé Nguyễn Thị Hà My - nạn nhân nhỏ tuổi nhất.
Vụ anh ruột thảm sát cả nhà em trai: Hung thủ định tự tử sau khi gây án Vụ thảm sát ở Đan Phượng: Ngày mai gia đình nạn nhân khởi công xây nhà Vụ thảm sát ở Đan Phượng: Cháu bé 1 tuổi đã tử vong

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 7h sáng nay (1/9), vụ thảm sát kinh hoàng - anh trai vác dao chém cả nhà em ruột xảy ra tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội gây rúng động dư luận. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Đông (SN 1966), nguyên nhân bước đầu là do mâu thuẫn đất đai với gia đình em trai ruột là Nguyễn Văn Hải.

Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 4 nạn nhân tử vong trong vụ thảm sát ở Đan Phượng gồm ông Nguyễn Văn Hải (47 tuổi, em ruột Đông), chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1989, con gái ông Hải), bà Doãn Thị Việt (vợ ông Hải) và cháu Nguyễn Thị Hà My (SN 2018, cháu nội ông Hải). Người duy nhất sống sót là chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải) hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trong các nạn nhân, ông Hải và con gái là chị Bắc tử đã tử vong ngay tại hiện trường. Vợ ông Hải - bà Việt và cháu My mới 14 tháng tuổi được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong tại bệnh viện vào chiều cùng ngày.

hinh anh dau xot trong le tang be 14 thang tuoi o dan phuong
Chiều 1/9, gia đình tổ chức đám tang cho bé My - nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ thảm sát ở Đan Phượng.
hinh anh dau xot trong le tang be 14 thang tuoi o dan phuong
Nhiều người than khóc xót xa vì bé ra đi khi còn quá nhỏ.

Khoảng 18h15 chiều cùng ngày, thi thể bé My đã được đưa về với gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Đám tang nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ thảm sát kinh hoàng có rất đông người thân và hàng xóm tới tham dự. Chứng kiến chiếc linh cữu được chuyển đi, đưa bé gái 14 tháng tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng, hàng trăm người đã bật khóc đầy đau đớn và xót xa.

Được biết, chiều 1/9, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, ở huyện Đan Phượng) về tội Giết người.

Xem thêm:

hinh anh dau xot trong le tang be 14 thang tuoi o dan phuong Vụ anh ruột thảm sát cả nhà em trai: Hung thủ định tự tử sau khi gây án

Sau khi vác dao sát hại cả nhà em trai, đối tượng Nguyễn Văn Đông trở về nhà và định tự tử nhưng con trai ...

hinh anh dau xot trong le tang be 14 thang tuoi o dan phuong Vụ thảm sát ở Đan Phượng: Ngày mai gia đình nạn nhân khởi công xây nhà

Gia đình nạn nhân trong vụ thảm sát ở Đan Phượng từng dự tính sẽ tiến hành làm lễ động thổ để xây nhà vào ngày ...

hinh anh dau xot trong le tang be 14 thang tuoi o dan phuong Vụ thảm sát ở Đan Phượng: Cháu bé 1 tuổi đã tử vong

Cháu Nguyễn Huyền My (1 tuổi, cháu ông Hải) là nạn nhân thứ 4 tử vong trong vụ thảm sát ở Đan Phượng (Hà Nội) ...

hinh anh dau xot trong le tang be 14 thang tuoi o dan phuong Hé lộ nguyên nhân vụ thảm sát khiến 5 người thương vong ở Đan Phượng

Ông Nguyễn Hữu Hoàng (Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ thảm sát khiến 5 người ...

hinh anh dau xot trong le tang be 14 thang tuoi o dan phuong Hà Nội: Anh vác dao chém 5 người gia đình em ruột thương vong

Do mâu thuẫn gia đình, ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) vác dao sang truy sát cả ...

Hải Vân (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vụ án mạng ở Đan Phượng: Nạn nhân sống sót duy nhất được xuất viện

Vụ án mạng ở Đan Phượng: Nạn nhân sống sót duy nhất được xuất viện

Sau gần 3 tuần điều trị, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ án mạng ở Đan Phượng khiến 5 người thương vong đã xuất viện về nhà.     
Vụ án đau lòng ở Đan Phượng: Vì 100 triệu, cắt đứt quan hệ anh em từ nhiều năm trước

Vụ án đau lòng ở Đan Phượng: Vì 100 triệu, cắt đứt quan hệ anh em từ nhiều năm trước

Người thân của Nguyễn Văn Đông và ông Nguyễn Văn Hải kể lại, giữa 2 gia đình mâu thuẫn nhiều năm nay liên quan đến vấn đề đất đai, họ từng tuyên bố cắt đứt quan hệ anh em sau khi ông Đông dọa thuê giang hồ đến đánh nếu ông Hải không trả 100 triệu đồng.
Vụ anh ruột sát hại cả nhà em trai ở Hà Nội: 1 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Vụ anh ruột sát hại cả nhà em trai ở Hà Nội: 1 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Sáng 2/9, ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, cho biết ông và bố ruột của nạn nhân vô cùng bất ngờ trước thông tin chị Đỗ Thị Nhung (24 tuổi, trú tại địa bàn), nạn nhân thứ 5 trong vụ thảm sát, đã tử vong. Đồng thời khẳng định nạn nhân này đã qua cơn nguy kịch.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động