Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
13:17 | 08/11/2022 GMT+7

Du lịch sẽ mang lại hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Pakistan

aa
“Khi đề cập đến quan hệ nhân dân, có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta có thể hợp tác. Đầu tiên là du lịch. Du lịch mang lại hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Pakistan là một đất nước có nhiều loại hình du lịch khác nhau, trong đó, Việt Nam sẽ quan tâm đến du lịch Phật giáo. Tôi hy vọng rằng với quỹ đạo hiện tại của mối quan hệ, giao lưu nhân dân sẽ được tăng cường đáng kể trong tương lai gần”. Đó là mong muốn của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pakistan tại Việt Nam Samina Mehtab.
Pakistan sẵn sàng hỗ trợ Cao Bằng đào tạo nguồn nhân lực Pakistan sẵn sàng hỗ trợ Cao Bằng đào tạo nguồn nhân lực
Đây là khẳng định của Đại sứ Pakistan tại Việt Nam khi làm việc với một số sở, ngành của tỉnh Cao Bằng. Pakistan cũng nhất trí cấp 4 suất đào tạo ngắn hạn trong thời gian 10 ngày tại Học viện Ngoại giao Pakistan cho cán bộ của tỉnh.
Chủ tịch Quốc hội gửi Thư thăm hỏi về lũ lụt tại Pakistan Chủ tịch Quốc hội gửi Thư thăm hỏi về lũ lụt tại Pakistan
Được tin lũ lụt tại Pakistan gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ngày 9/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư thăm hỏi tới Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Muhammad Sadiq Sanjrani.
Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Samina Mehtab.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pakistan tại Việt Nam Samina Mehtab.

Bà cho biết:

- Pakistan và Việt Nam đang duy trì mối quan trì thân thiện, nồng hậu và liên tục được củng cố trong 50 năm vừa qua. Hai nước tích cực hợp tác trong mọi mặt, từ chính trị, kinh tế đến giao lưu nhân dân.

Tôi tin rằng ngoại giao nhân dân là xương sống của bất kỳ mối quan hệ song phương nào. Với tư cách là Đại sứ, tôi đã và đang nỗ lực để tăng cường giao lưu nhân dân bằng cách thúc đẩy các mối liên kết thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục và nghị viện. Pakistan cung cấp dịch vụ visa điện tử cho công dân Việt Nam với thủ tục xin thị thực nhanh chóng và thuận tiện.

Chúng tôi cũng cố gắng thông tin về những cơ hội mà Pakistan mang lại cho người Việt Nam. Đại sứ quán sẽ nỗ lực hết sức để tạo điều kiện cho doanh nhân và khách du lịch Việt Nam. Thành quả ghi nhận được từ những nỗ lực đó là số lượng người Việt Nam đến Pakistan đang tăng đều đặn.

Theo Đại sứ, những giải pháp chính sẽ thúc đẩy du lịch hai nước là gì?

- Với di sản văn hóa phong phú, Pakistan là một trung tâm của các loại hình du lịch: du lịch mạo hiểm, văn hóa, lịch sử, tôn giáo. Pakistan có những dãy núi đẹp nhất thế giới; rất nhiều những thung lũng và sa mạc xinh đẹp, một số địa điểm văn minh cổ đại. Pakistan có sáu địa điểm được UNESCO công nhận, bao gồm Pháo đài Lahore nổi tiếng. Bên cạnh đó, du lịch tôn giáo cũng là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng giữa Pakistan và Việt Nam. Các di sản Phật giáo ở Taxila, Peshawar và Swat thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách Việt Nam.

Pakistan đã nâng thứ hạng của mình lên sáu bậc trong Chỉ số Phát triển Du lịch và Lữ hành Quốc tế do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố trong năm nay. Chỉ số cạnh tranh du lịch và lữ hành quốc tế với chủ đề “Xây dựng lại cho một tương lai bền vững và phục hồi”, đã xếp Pakistan ở vị trí thứ 83, tăng từ vị trí thứ 89 trong ấn bản năm 2019. Vì vậy, tôi gửi lời mời tất cả bạn bè Việt Nam đến khám phá vẻ đẹp của Pakistan. Chắc chắn rằng các bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời ở Pakistan.

Để hỗ trợ phát triển du lịch, chúng tôi đang nỗ lực để mở đường bay thẳng giữa hai quốc gia. Thứ hai, chúng tôi đã gặp các công ty khai thác du lịch ở các thành phố lớn và các cơ quan hành chính, quản lý. Tháng tới, chúng tôi sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp đến thăm Pakistan. Đại sứ quán chỉ có thể tạo ra cơ hội gặp gỡ, các doanh nhân sẽ tự tìm kiếm và phát hiện ra cơ hội hợp tác, làm ăn với nhau.

Chúng tôi đã tổ chức một số cuộc họp với Tổng cục Du lịch Việt Nam, các sở du lịch và các công ty lữ hành trên khắp Việt Nam. Tôi cũng đã thực hiện một hội thảo online về du lịch vào tháng 6/2022. Đại sứ quán phối hợp với Cơ quan Hợp tác Phát triển Du lịch và Phát triển Thương mại Pakistan đã tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9/2022 và được đông đảo khán giả hưởng ứng. Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch cho một chuyến thăm của các công ty lữ hành từ Việt Nam đến Pakistan vào tháng tới. Về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi đang tích cực phối hợp với VINASA và sẽ sớm tổ chức hội thảo online với VINASA để tìm hiểu thêm về các khả năng hợp tác.

Du lịch sẽ mang lại hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Pakistan
Pháo đài cổ Lahore - di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1981 là điểm du lịch hấp dẫn tại Pakistan.

Đại sứ kỳ vọng như thế nào vào việc phát triển giao lưu nhân dân hai nước từ du lịch?

- Khi đề cập đến quan hệ nhân dân, có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta có thể hợp tác. Đầu tiên là du lịch. Du lịch mang lại hiểu biết lẫn nhau cho nhân dân hai nước. Pakistan là một đất nước có nhiều loại hình du lịch khác nhau, trong đó, Việt Nam sẽ quan tâm đến du lịch Phật giáo.

Khi tôi bắt đầu nhiệm kỳ vào năm 2021, tôi đã gặp Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và giới thiệu về di sản Phật giáo ở Pakistan. Điều khiến tôi bất ngờ là ông đã đến Pakistan, thăm và biết về các di sản đó. Tôi sẽ gặp lại ông để hợp tác quảng bá du lịch Phật giáo cho người Việt Nam.

Khi người Việt Nam nghĩ đến Pakistan, họ nghĩ đến một đất nước Hồi giáo, nhưng nếu chúng ta nhìn lại lịch sử thì Pakistan là một quốc gia Phật giáo và là cái nôi của việc đào tạo Phật giáo. Chúng tôi có một trường đại học ở thành phố Texila, nơi đào tạo rất nhiều phật tử. Trong thời cổ đại, mọi người từ khắp châu Á đến Pakistan để tìm hiểu về Phật giáo và mang những bài giảng đó trở lại đất nước của họ. Người Việt Nam nên đến Pakistan để khám phá những điều này. Tôi đang cố gắng giới thiệu các di sản này của Pakistan đến Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Gần đây, có một xu thế ở Pakistan là các cặp vợ chồng trẻ sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Tôi cho rằng họ nên chọn Việt Nam. Người Việt trẻ cũng nên đến thăm Pakistan. Nhiều du khách từ Việt Nam đã đến Pakistan và nhiều phụ nữ Việt Nam đã kết hôn với chồng người Pakistan. Đó là mối quan hệ nhân dân đặc biệt. Người dân nên đến thăm đất nước của nhau, gặp nhau, từ đó mà xây dựng nên những tình bạn, gia đình.

Theo Đại sứ, đâu là nét tương đồng làm cầu nối để nhân dân Việt Nam và Pakistan kết nối và cùng nhau phát triển?

- Nhân dân Việt Nam và Pakistan có quan hệ thân thiết và lâu đời. Theo tôi, bởi hai nước có nhiều nét tương đồng.

Thứ nhất, hai nước chúng ta đều có dân số đông và hướng về gia đình. Tôi đã đến các thành phố lớn như Sài Gòn và nhìn thấy các gia đình nhiều thế hệ đi chơi cùng nhau, từ người già, người trẻ đến trẻ em. Sự gắn kết về mặt gia đình, không bỏ rơi người lớn tuổi đảm bảo cho Việt Nam một kết cấu gia đình bền vững. Điều này cũng tương tự như ở Pakistan, vì chúng ta là các quốc gia Châu Á.

Thứ hai, người Việt Nam hiếu khách, thân thiện. Tôi nhận thấy người Việt Nam luôn tươi cười, lạc quan, hòa đồng với tất cả mọi người. Điều này thể hiện trong đời sống và cả trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chính điều này tạo nên thiện cảm cho người nước ngoài đến Việt Nam du lịch và đầu tư, là nền tảng để Việt Nam phát triển du lịch, thu hút du khách và các nhà đầu tư.

Thứ ba, Việt Nam là một đất nước an toàn, an ninh tốt. Đây cũng là cơ sở quan trọng cho việc phát triển du lịch và kinh tế.

Tôi hy vọng rằng với tất cả những nỗ lực phối hợp, sự tương đồng trong văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước sẽ diễn ra thường xuyên hơn, phát triển mạnh mẽ hơn!

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Phá vỡ kỷ lục từ đầu hè, nắng nóng dữ dội tiếp tục thiêu đốt Ấn Độ, Pakistan Phá vỡ kỷ lục từ đầu hè, nắng nóng dữ dội tiếp tục thiêu đốt Ấn Độ, Pakistan
Ấn Độ và một phần Pakistan sẽ trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất vào cuối tuần này khi nhiệt độ tăng cao, chênh lệch lên tới 5-8 độ C so với mức nhiệt bình thường trong hè.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan dự Triển lãm giới thiệu về Đạo Phật và các di sản Phật giáo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan dự Triển lãm giới thiệu về Đạo Phật và các di sản Phật giáo
Ngày 17/5, nhân dịp Lễ Phật đản Vesak 2022, Bộ Ngoại giao Pakistan chủ trì, phối hợp với một số Đại sứ quán tại Islamabad tổ chức Triển lãm giới thiệu về Đạo Phật và các di sản Phật giáo tại các quốc gia. Tham dự sự kiện có Đại sứ quán các nước Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Nhật Bản, Srilanka, Thái Lan, Việt Nam.
Nhóm PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Áo do GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Áo. Đoàn đã gặp gỡ trí thức Việt Nam, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam cùng một số cơ sở nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế tại Áo, trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest (Rumani) nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, các cựu lưu học sinh và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, Phật giáo và du lịch. Trước mắt, Hội được đề nghị thúc đẩy kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp và trường đại học hai nước.
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

120 đại biểu thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia đã tham dự Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 8, năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, khai mạc sáng 28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc nhiều

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Từ tàu cao tốc CR450, các nhà ga thông minh đến mô hình vận hành xanh, ngành đường sắt Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận tải, giảm phát thải và hướng tới phát triển bền vững.
Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Để thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ học tập sang việc làm và duy trì công việc ổn định, cần một lộ trình hỗ trợ xuyên suốt từ hướng nghiệp, đào tạo đến trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc. Các đại biểu đề xuất đưa doanh nghiệp tham gia sớm vào đào tạo, đồng thời kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu cụ thể của địa phương, cơ sở giáo dục và các nhóm thanh niên yếu thế.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động