Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
05:55 | 29/07/2019 GMT+7

Bình Phước cần đề xuất cụ thể để công tác đối ngoại hoạt động tốt hơn

aa
Trong khuôn khổ chuyến công tác các tỉnh phía Nam, Đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) do Chủ tịch Nguyễn Phương Nga làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Phước về tình hình hoạt động trong thời gian qua của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước.
Liên hiệp Hà Nội tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng Tổ chức Triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” Tập đoàn Nam Cường tổ chức Lễ mở bán & cất nóc dự án Anland Premium
chu tich vufo nguyen phuong nga binh phuoc can de xuat cu the de cong tac doi ngoai hoat dong tot hon
Toàn cảnh buổi làm việc .

Đoàn công tác do bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUFO làm trưởng đoàn đã nhận được sự tiếp đón nhiệt tình từ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - bà Huỳnh Thị Hằng cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức hữu nghị tỉnh, các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, bà Huỳnh Thị Hằng đã giới thiệu với đoàn về điều kiện tự nhiên, địa lý, khí hậu cũng như tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và kết quả trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Cụ thể, Bình Phước có 260,433km đường biên giới, là tỉnh có tuyến biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia và kết nghĩa với 3 tỉnh của Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Bình Phước có 13 khu công nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư hoạt động.

chu tich vufo nguyen phuong nga binh phuoc can de xuat cu the de cong tac doi ngoai hoat dong tot hon
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga (trái) thay mặt đoàn công tác nhận quà lưu niệm từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng.

Theo báo cáo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước, sau gần 3 năm thành lập, đến nay, tỉnh có 3 tổ chức thành viên, gồm: Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Hàn Quốc. Thông qua các tổ chức thành viên, trên địa bàn tỉnh hiện có 16 tổ chức Phi chính phủ đăng ký triển khai các dự án với nguồn vốn trên 1,3 triệu USD.

Mặc dù các tổ chức hữu nghị của Bình Phước mới được thành lập, còn nhiều khó khăn về kinh nghiệm hoạt động, nhân sự nhưng thời gian qua, các tổ chức thành viên đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động có liên quan công tác đối ngoại nhân dân với các tỉnh bạn. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh giáp biên.

Thời gian tới, các tổ chức hội hữu nghị sẽ tiếp tục kết nạp hội viên, xúc tiến thành lập các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, Hàn, Nhật... nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên.

chu tich vufo nguyen phuong nga binh phuoc can de xuat cu the de cong tac doi ngoai hoat dong tot hon

Đoàn công tác chụp ảnh kỉ niệm với lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước trong thời gian qua, Chủ tịch VUFO đề nghị các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ hội trong việc hoàn thiện bộ máy tổ chức, phát triển hội viên. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho hội làm tốt công tác thông tin, đối ngoại nhân dân, vận động viện trợ các tổ chức Phi chính phủ, gắn kết doanh nghiệp giữa các địa phương trong quá trình tìm hiểu, thu hút đầu tư.

“Trung ương đang chuẩn bị tổng kết việc thực hiện một số văn bản quan trọng liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, do vậy, đoàn muốn tìm hiểu cụ thể hoạt động đối ngoại nhân dân của các địa phương, ghi nhận thuận lợi, khó khăn cùng đề xuất, kiến nghị, trên cơ sở đó sẽ trình Trung ương xem xét, giải quyết. Thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, Bình Phước cần đề xuất cụ thể các nội dung tập huấn để công tác đối ngoại hoạt động ngày càng tốt hơn”, Chủ tịch VUFO chia sẻ.

chu tich vufo nguyen phuong nga binh phuoc can de xuat cu the de cong tac doi ngoai hoat dong tot hon Liên hiệp Hà Nội tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” và kỷ niệm 72 năm Ngày Thương ...

chu tich vufo nguyen phuong nga binh phuoc can de xuat cu the de cong tac doi ngoai hoat dong tot hon Tổ chức Triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”

Triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” tại Di tích lịch sử ...

chu tich vufo nguyen phuong nga binh phuoc can de xuat cu the de cong tac doi ngoai hoat dong tot hon Tập đoàn Nam Cường tổ chức Lễ mở bán & cất nóc dự án Anland Premium

Sau thời gian thi công khẩn trương, với chất lượng được đảm bảo, dự án Anland Premium (Tố Hữu, Hà Đông) do Tập đoàn Nam ...

Đỗ Quyên
Nguồn:

Tin bài liên quan

Năm 2024: 10 năm Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ra đời

Năm 2024: 10 năm Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ra đời

Năm 2024 đánh dấu 10 năm Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ra đời, cũng là một trong nhiệm vụ quan trọng được thực hiện sau khi Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới được ban hành.
Tìm sáng kiến hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Belarus

Tìm sáng kiến hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Belarus

Ngày 22/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức hội đàm trực tuyến với Hiệp hội Hữu nghị và Giao lưu Văn hóa với nước ngoài của Belarus (BSFC) về phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động