Hà Nội thanh tra làm rõ vụ đập bỏ Công viên nước Thanh Hà

08:40 | 15/02/2020

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Thanh tra TP Hà Nội vào cuộc làm rõ việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công viên nước Thanh Hà (phường Phú Lương, quận Hà Đông).
ha noi thanh tra lam ro vu dap bo cong vien nuoc thanh ha 'Đặc sản' trời nồm Hà Nội khiến dân chung cư khốn khổ
ha noi thanh tra lam ro vu dap bo cong vien nuoc thanh ha Bộ GD&ĐT đề xuất cho học sinh nghỉ hết tháng 2 để phòng dịch Covid-19
ha noi thanh tra lam ro vu dap bo cong vien nuoc thanh ha Sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh có thể bị phạt tù 15 năm
ha noi thanh tra lam ro vu dap bo cong vien nuoc thanh ha
Công viên nước Thanh Hà bị đập bỏ tan hoang. (Ảnh: Dân trí)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản gửi Chánh Thanh tra TP chỉ đạo việc làm rõ quy trình, thủ tục thực hiện cưỡng chế tại Công viên nước Thanh Hà (phường Phú Lương, Hà Đông) theo quy định pháp luật, qua đó đề xuất các biện pháp xử lý.

Theo phản ánh của báo chí, ngày 15/1 UBND phường Phú Lương đã tổ chức lực lượng gồm 100 người và khoảng 10 xe cơ giới đến phá các hạng mục xây dựng trong Công viên nước Thanh Hà, gây thiệt hại 200 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5.

Phía doanh nghiệp cho rằng hành động phá hoại trên là không phù hợp với quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cienco 5 đã có đơn kiến nghị khẩn cấp gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó cho rằng UBND phường Phú Lương và UBND quận Hà Đông thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả không đúng pháp luật, thiếu trách nhiệm trong bảo vệ tài sản doanh nghiệp, gây thiệt hại lớn về tài sản đối với công ty.

Tuy vậy, trả lời báo chí, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Nguyễn Quang Ngọc khẳng định rằng quá trình xử lý ở Công viên nước Thanh Hà vẫn đúng trình tự quy định của pháp luật.

Về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công viên nước này, Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm UBND các cấp phường, quận; làm rõ quy trình, thủ tục thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật, đề xuất các biện pháp xử lý. Kết quả thanh tra sẽ được báo cáo lên Thành ủy, UBND TP. Hà Nội trước ngày 29/2/2020.

ha noi thanh tra lam ro vu dap bo cong vien nuoc thanh ha Hà Nội: Người từ Singapore về cũng cần theo dõi Covid-19

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới thì những người từ ...

ha noi thanh tra lam ro vu dap bo cong vien nuoc thanh ha Tin nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Trị

TP.HCM và các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị vừa triển khai công tác cán bộ tại địa phương. Theo đó, công bố, trao quyết định ...

ha noi thanh tra lam ro vu dap bo cong vien nuoc thanh ha Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có nhân sự, lãnh đạo mới

Bộ Quốc phòng và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa triển khai công tác cán bộ tại nhiều đơn vị. Theo đó, công ...

Bùi Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-thanh-tra-lam-ro-vu-dap-bo-cong-vien-nuoc-thanh-ha-99538.html

In bài viết