Lai Châu đẩy mạnh công tác đối ngoại các tỉnh giáp biên với Trung Quốc và Lào

12:59 | 13/02/2020

Tỉnh Lai Châu chi trả toàn bộ kinh phí đào tạo cho 46 lưu học sinh của tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào). Tỉnh đã cử 42 đoàn/ 410 lượt người và 64 cá nhân đi công tác nước ngoài, đón tiếp 85 đoàn/ 506 lượt người nước ngoài đến thăm, làm việc.
lai chau day manh cong tac doi ngoai voi nuoc lang gieng trung quoc va lao 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc: Sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả
lai chau day manh cong tac doi ngoai voi nuoc lang gieng trung quoc va lao Việt Nam, Lào chung sức thúc đẩy hoạt động cán bộ ngoại giao nữ Cộng đồng ASEAN
lai chau day manh cong tac doi ngoai voi nuoc lang gieng trung quoc va lao
Du học sinh Lào tại trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu tham gia chương trình giao lưu nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức (Ảnh: Baolaichau)

Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu, ông Đặng Quang Tuấn cho biết: "Công tác đối ngoại giữ vị trí hết sức quan trọng trong việc xây dựng tình đoàn kết, quảng bá tiềm năng phát triển, thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển. Những năm qua, tỉnh tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ đối ngoại với Trung Quốc, Lào".

Lai Châu có đường biên giới dài 265.165 km tiếp giáp với 3 huyện (Giang Thành, Lục Xuân, Kim Bình) tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Có quan hệ hữu nghị, hợp tác với ba tỉnh: Phongsaly, Oudomxay, Luang Prabang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đối với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thông qua cơ chế nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang với tỉnh Vân Nam, hai bên thực hiện hiệu quả nội dung hợp tác trên các lĩnh vực: quản lý và bảo vệ biên giới; đảm bảo an ninh khu vực biên giới; ngoại vụ; thương mại; giao thông vận tải; hợp tác lao động; phòng chống các hoạt động phạm tội qua biên giới; phòng chống cháy rừng, giao lưu hữu nghị; kết nghĩa thôn bản hữu nghị, kết nghĩa giữa các đồn biên phòng.

Lai Châu và Vân Nam cũng đang thực hiện các trình tự, thủ tục để nâng cấp cửa khẩu Ma Lù Thàng-Kim Thủy Hà thành cặp cửa khẩu quốc tế. Thông qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, thúc đẩy kinh tế, giao thương phát triển, xây dựng tình hữu nghị giữa 2 tỉnh của 2 nước.

Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lai Châu và 3 tỉnh Phongsaly, Oudomxay, Luang Prabang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được duy trì và phát triển. Hiện tỉnh Lai Châu đang đài thọ toàn bộ kinh phí đào tạo cho 46 lưu học sinh của tỉnh Phongsaly với các chuyên ngành: giáo viên mầm non, giáo dục thể chất, y sỹ đa khoa. Cùng với đó, thường xuyên trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực y tế với tỉnh Phongsaly; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực giúp tỉnh Oudomxay; ký thỏa thuận hợp tác hữu nghị với tỉnh Luang Prabang.

Hai bên thường xuyên trao đổi điện mừng nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm và Tết cổ truyền của mỗi nước. Hàng năm, tổ chức nhiều đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu và Lào sang tham quan, giao lưu.

Ngoài ra, tỉnh Lai Châu thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại, nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Lai Châu đến bạn bè quốc tế thông qua các lễ hội, ngày hội du lịch. Quan hệ giữa tỉnh với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức nước ngoài được duy trì.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, Lai Châu chú trọng triển khai nhiều hoạt động, đưa những cơ chế hợp tác sẵn có đi vào chiều sâu. Qua đó nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, mở rộng quan hệ với các đối tác mới, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh.

lai chau day manh cong tac doi ngoai voi nuoc lang gieng trung quoc va lao Việt Nam, Lào chung sức thúc đẩy hoạt động cán bộ ngoại giao nữ Cộng đồng ASEAN

Ban nữ công hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào đã nhất trí tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thúc ...

lai chau day manh cong tac doi ngoai voi nuoc lang gieng trung quoc va lao Hội hữu nghị hai nước Việt, Lào trao đổi kế hoạch hợp tác năm 2020

TĐO - Nhận lời mời của Trung ương Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam, từ ngày 30/5– 3/6, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam ...

lai chau day manh cong tac doi ngoai voi nuoc lang gieng trung quoc va lao Huyện Phục Hòa (Việt Nam) và huyện Long Châu (Trung Quốc) hợp tác quản lý bảo vệ biên giới

Hai huyện biên giới đã tăng cường giao lưu, trao đổi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời hợp tác chặt chẽ trong công ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lai-chau-day-manh-cong-tac-doi-ngoai-cac-tinh-giap-bien-voi-trung-quoc-va-lao-99324.html

In bài viết