Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam

06:25 | 13/02/2020

Trong bối cảnh hiện nay, Nhật Bản là nước cung cấp ODA lớn nhất, nhà đầu tư thứ hai, đối tác du lịch thứ ba và đối tác thương mại thứ tư của Việt Nam.
nhat ban tro thanh nha dau tu lon thu hai tai viet nam JICA (Nhật Bản) tài trợ 14 triệu yên giúp Việt Nam ứng phó dịch bệnh
nhat ban tro thanh nha dau tu lon thu hai tai viet nam Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất của tỉnh Bắc Giang năm 2020 với trên 2 tỷ USD
nhat ban tro thanh nha dau tu lon thu hai tai viet nam
Thứ trưởng Lê Hoài Trung tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai, ông Nishimura Teiichi (Ảnh: Trung Hiếu)

Vừa qua, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Lê Hoài Trung đã tiếp, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai, ông Nishimura Teiichi.

Thứ trưởng Ngoại giao, Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng đón đoàn Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai.

Những năm gần đây, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và khu vực Kansai ngày càng mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 đạt 9,4 tỷ USD. Hiện có tới 50.000 người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Kansai.

Thứ trưởng cho biết hiện nay quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện, sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Việt Nam đánh giá cao tình cảm đặc biệt mà các thành viên Hội Hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai dành cho. Những đóng góp của Hội trong hơn 20 năm qua đã được Chính phủ Việt Nam ghi nhận. Cụ thể có việc trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Hội, cá nhân ông Nishimura và một số thành viên khác.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Hội tiếp tục quan tâm thúc đẩy chính quyền các địa phương khu vực Kansai tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác với các địa phương Việt Nam. Bên cạnh đó, tiếp tục hoạt động trao tặng cây hoa anh đào trồng tại các địa phương. Khuyến khích vai trò cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp của khu vực Kansai kinh doanh tại Việt Nam. Thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực, tiếp nhận thực tập sinh và lưu học sinh Việt Nam, duy trì và mở rộng chương trình cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam. Thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai bên.

nhat ban tro thanh nha dau tu lon thu hai tai viet nam
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Trung Hiếu)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nishimura bày tỏ mong muốn hai bên sớm triển khai Bản ghi nhớ (MoU) đã ký kết liên quan đến hợp tác lao động, đặc biệt là thực tập sinh đặc định.

Ông Nishimura khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Hỗ trợ Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản, và sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động trồng cây hoa anh đào tại Việt Nam, coi đây là biểu tượng cho quan hệ hữu nghị Việt-Nhật.

nhat ban tro thanh nha dau tu lon thu hai tai viet nam Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam cải thiện sức khỏe trẻ sơ sinh tại vùng nhiễm chất độc da cam

Dự án này sẽ góp phần nâng cao năng lực cho các nhân viên y tế tại địa bàn triển khai dự án, các trẻ ...

nhat ban tro thanh nha dau tu lon thu hai tai viet nam Thủ tướng đề nghị Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai, Sakai kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam

Chiều 29/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai và Hội ...

nhat ban tro thanh nha dau tu lon thu hai tai viet nam Doanh nghiệp Nhật Bản kéo đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư

Hơn 20 doanh nghiệp Nhật Bản vừa có cơ hội tự giới thiệu năng lực, tìm cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhat-ban-tiep-tuc-la-doi-tac-kinh-te-quan-trong-hang-dau-cua-viet-nam-99276.html

In bài viết