Hong Kong: Người nghi nhiễm virus corona trốn cách ly bị cảnh sát truy nã

21:31 | 10/02/2020

Cảnh sát Hong Kong phát lệnh truy nã 2 người có nguy cơ nhiễm virus corona nhưng không tuân thủ cách ly và đã bỏ trốn.
hong kong nguoi nghi nhiem virus corona tron cach ly bi canh sat truy na TP.HCM: Nếu dịch virus corona lan rộng, sẵn sàng miễn phí thực phẩm
hong kong nguoi nghi nhiem virus corona tron cach ly bi canh sat truy na Trung Quốc: 27 người nước ngoài nhiễm virus corona, 2 ca tử vong

Từ ngày 8/2, Hong Kong bắt buộc cách ly 14 ngày với tất cả khách đến từ đại lục. Theo quy định, người Hong Kong sẽ phải ở trong nhà 14 ngày, trong khi người từ nơi khác sẽ ở khách sạn hoặc trung tâm cách ly của chính quyền. Đây được coi là biện pháp mới nhằm kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Tuy nhiên, ngày 10/2, lãnh đạo Sở Y tế Hong Kong Sophie Chan Siu-chee cho biết kể từ khi các biện pháp cách ly bắt buộc được áp dụng ở đặc khu, đã có đến 9 trường hợp người bị cách ly tự ý rời khỏi khu vực được chỉ định.

Theo South China Morning Post, cảnh sát Hong Kong vẫn chưa thể xác định tung tích 2 người trong số này.

hong kong nguoi nghi nhiem virus corona tron cach ly bi canh sat truy na
Hong Kong đang truy tìm hai người trốn khỏi khu cách ly. (Ảnh: Reuter)

Bà Chan nhấn mạnh việc người nghi nhiễm virus corona "vi phạm lệnh cách ly là tội hình sự". Cảnh sát Hong Kong sẽ ban bố lệnh truy nã đối với hai đối tượng bỏ trốn khỏi cơ sở cách ly.

Án phạt tối đa cho những người vi phạm lệnh cách ly lên tới 25.000 HKD (khoảng 3.220 USD) và 6 tháng tù.

Kể từ ngày 8/2, đã có 1.066 người Hong Kong và 127 người đến từ bên ngoài Hong Kong nhận được lệnh cách ly theo dõi trong 14 ngày. Số người nhiễm virus corona chủng mới tại đặc khu ngày 10/2 đã lên đến 38 trường hợp với 1 ca tử vong. Hong Kong đã đóng 10 cửa khẩu với Trung Quốc đại lục để ngăn dịch bệnh lây lan.

Dịch viêm phổi bùng phát tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hồi tháng 12 và nhanh chóng lan ra 31 tỉnh thành. Dịch hiện lan rộng ra 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến 910 người chết và hơn 40.000 ca nhiễm bệnh, chủ yếu ở Trung Quốc.

Số người bệnh tử vong vì virus corona đã vượt qua đại dịch Sars (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng) năm 2002-2003.

hong kong nguoi nghi nhiem virus corona tron cach ly bi canh sat truy na Vì virus corona, 350.000 người ký kiến nghị kêu gọi Tổng Giám đốc WHO từ chức

Trên trang web Change.org, hiện đã có hơn 350.000 người ký bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng Giám ...

hong kong nguoi nghi nhiem virus corona tron cach ly bi canh sat truy na Cát Phượng bị xử phạt vì đưa tin sai về dịch virus corona

Sáng 10/2, diễn viên Cát Phượng đã đến làm việc với Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM. Cô nhận lỗi khi đưa tin sai ...

hong kong nguoi nghi nhiem virus corona tron cach ly bi canh sat truy na Video: Giữa dịch corona, tài xế đeo mặt nạ phòng độc chở khách

Một tài xế tại Nga đeo mặt nạ phòng độc chở khách, giữa bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona ...

Hải Vân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hong-kong-nguoi-nghi-nhiem-virus-corona-tron-cach-ly-bi-canh-sat-truy-na-99089.html

In bài viết