Sau Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ có người tử vong vì virus corona

15:11 | 08/02/2020

Ngày 8/2, Nhật Bản và Mỹ xác nhận đã có công dân đầu tiên tử vong vì viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới.    
sau trung quoc nhat ban va my co nguoi tu vong vi virus corona Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông bị cách chức vì lơ là với dịch cúm virus corona
sau trung quoc nhat ban va my co nguoi tu vong vi virus corona WHO: Các ca nhiễm virus corona đang có xu hướng giảm
sau trung quoc nhat ban va my co nguoi tu vong vi virus corona
Dùng loa để tuyên truyền phòng chống coronavirus mới trên đường phố Vũ Hán ngày 7/2. (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nước này vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do virus nCoV khi điều trị tại Vũ Hán.

Trước đó, người đàn ông 60 tuổi này nghi nhiễm virus corona và được xét nghiệm, nhập viện điều trị tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Theo Hãng tin Reuters, như vậy người đàn ông này có khả năng là người Nhật Bản đầu tiên tử vong do nhiễm virus corona chủng mới.

Cũng trong ngày 8/2, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản thông báo, có thêm 3 hành khách trên du thuyền Diamond Princess (cảng Yokohama) có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới; tất cả đều được đưa tới bệnh viện.

Như vậy, hiện tại tổng số người nhiễm nCoV ở Nhật Bản đã tăng lên 89 ca bệnh.

Sáng 8/2, Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc xác nhận một công dân Mỹ vừa tử vong vì chủng virus corona mới tại TP Vũ Hán.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng một công dân Mỹ 60 tuổi bị chẩn đoán nhiễm chủng virus corona mới đã chết tại một bệnh viện ở TP Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 6/2" - phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh nói.

Được biết, bệnh nhân tử vong là một phụ nữ 60 tuổi đã có bệnh mạn tính từ trước khi mắc virus nCoV.

"Chúng tôi thành thật chia buồn với sự mất mát người thân đối với gia đình bệnh nhân. Vì tôn trọng sự riêng tư của gia đình, chúng tôi chưa thể đưa ra bất cứ bình luận nào thêm" - phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ nói.

Đến sáng 8/2, Mỹ ghi nhận có 12 ca dương tính với virus corona. Trong đó có 1 ca tử vong.

Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới đã làm hơn 34.500 người nhiễm bệnh tại nước này, trong đó 722 trường hợp tử vong. Ngoài ra, hơn 300 ca nhiễm bệnh khác được xác nhận tại khoảng 30 nước và vùng lãnh thổ, trong đó 2 trường hợp tử vong tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và Philippines.

sau trung quoc nhat ban va my co nguoi tu vong vi virus corona Video: Quá trình virus corona "xâm chiếm" lãnh thổ Trung Quốc

Đoạn video mô phỏng bản đồ về sự bùng phát của dịch virus corona bắt đầu từ Vũ Hán lan rộng ra 31/31 tỉnh của ...

sau trung quoc nhat ban va my co nguoi tu vong vi virus corona Người Trung Quốc phẫn nộ về cái chết của bác sĩ cảnh báo virus corona

Hàng loạt các tờ báo lớn ở Trung Quốc đưa tin không nhất quán về việc qua đời của bác sĩ đầu tiên cảnh báo ...

sau trung quoc nhat ban va my co nguoi tu vong vi virus corona Trung Quốc: Bác sĩ đầu tiên cảnh báo sớm virus corona đã tử vong

Bác sĩ Lý Văn Lượng (Bệnh viện Trung ương Vũ Hán) – người đầu tiên cảnh báo sớm dịch viêm đường hô hấp cấp do ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sau-trung-quoc-nhat-ban-va-my-co-nguoi-tu-vong-vi-virus-corona-98885.html

In bài viết