Hà Giang tiếp nhận hơn 50 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc

18:10 | 06/02/2020

Trước tình hình virus Corona diễn biến phức tạp, vừa qua, Hà Giang đã tổ chức tiếp nhận nhiều công dân từ Trung Quốc trở về địa phương.
ha giang tiep nhan hon 50 cong dan viet nam tro ve tu trung quoc Nhiều trường ở Việt Nam và Trung Quốc giảng dạy, thi cử trực tuyến do học sinh nghỉ tránh virus Corona
ha giang tiep nhan hon 50 cong dan viet nam tro ve tu trung quoc Hà Nội tiếp nhận 950 người Việt về từ vùng dịch virus corona như thế nào?
ha giang tiep nhan hon 50 cong dan viet nam tro ve tu trung quoc
Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy lấy lời khai y tế sau khi tiếp nhận công dân (Ảnh: Kim Nhượng)

Vừa qua, tại các huyện Quản Bạ và Xín Mần của tỉnh Hà Giang, đã tổ chức đón nhận 55 công dân Việt Nam từ Trung Quốc. Các công dân này đều sang Trung Quốc với mục đích làm thuê hoặc thăm người thân.

Tại huyện Quản Bạ, 10 công dân Việt Nam đã được đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy làm thủ tục tiếp nhận. Các công dân sau quá trình cách ly do nghi ngờ nhiễm virus đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang kiểm tra y tế. 10 công dân này đều có hộ khẩu thường trú tại huyện.

Cùng ngày, trung tâm Y tế huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cũng đã tiếp nhận, tiến hành cách ly, theo dõi 45 công dân đi lao động làm thuê ở Trung Quốc trở về địa phương. Trong đó, xã Nàn Ma có 39 công dân, xã Xín Mần có 3 công dân, xã Nấm Dần có 2 công dân, xã Cốc Rế có 1 công dân.

Sau khi trở về địa phương, các công dân này đã tự giác đến khu vực cách ly tại Trạm Y tế của các xã để tiến hành theo dõi, cách ly. Tỉnh Hà Giang còn tiến hành dựng thêm 20 nhà bạt với quy mô gần 600 giường bệnh cùng các trang thiết bị y tế, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ sẵn sàng làm nhiệm vụ 24/24 giờ.

ha giang tiep nhan hon 50 cong dan viet nam tro ve tu trung quoc

Trường quân sự tỉnh Hà Giang tiến hành lắp nhà bạt

tiếp nhận, cách ly người Việt Nam từ phía Trung Quốc (Ảnh: Quốc Hoàn)

Khu cách ly được biệt lập hoàn toàn, có đường ra vào riêng thuận tiện cho xe cứu thương di chuyển. Đồng thời đảm bảo hệ thống điện nước, sinh hoạt cá nhân. Sau 14 ngày cách ly, những người được cách ly mới được di chuyển đi nơi khác hoặc trở về địa phương nơi cư trú.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Đồn Biên phòng Xín Mần, BĐBP Hà Giang đã phối hợp cùng các ban, ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, Đồn Biên phòng Xín Mần đã hạn chế việc xuất nhập cảnh tại cửa khẩu; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở trên địa bàn đơn vị quản lý.

ha giang tiep nhan hon 50 cong dan viet nam tro ve tu trung quoc Bệnh nhân Trung Quốc nhiễm nCoV được chữa khỏi, cảm ơn bác sĩ Việt Nam

“Tôi rất vui và hạnh phúc khi được các bác sĩ tận tâm điều trị và chia sẻ, quan tâm về tinh thần. Các bạn ...

ha giang tiep nhan hon 50 cong dan viet nam tro ve tu trung quoc Tạm dừng nhận lao động từ Trung Quốc về ăn Tết trở lại Việt Nam để ngừa virus corona

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài tạm dừng tiếp ...

ha giang tiep nhan hon 50 cong dan viet nam tro ve tu trung quoc Hải Dương: Cách ly 18 y, bác sỹ tiếp xúc với bệnh nhân Trung Quốc 10 tuổi nghi nhiễm virus corona

Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận 1 bệnh nhân 10 tuổi người Trung Quốc nhập viện với các triệu chứng ho, ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-giang-tiep-nhan-hon-50-cong-dan-viet-nam-tro-ve-tu-trung-quoc-98722.html

In bài viết