Doanh nghiệp Nhật Bản nghiên cứu, tiến hành hợp tác với Phú Thọ từ cây chè

16:14 | 05/02/2020

Ngày 05/02, đoàn công tác Nhật Bản do Nghị sỹ Hạ viện Nhật Bản, Chánh văn phòng Hiệp hội Việt-Nhật trực thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành phố Fujinomia, tỉnh Shizuoka, ông Tejima Koji làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại tỉnh Phú Thọ. 
nghi sy ha vien nhat ban quan tam phat trien cay che cua tinh phu tho Nhật Bản chuẩn bị khảo sát, triển khai dự án biến rác thành năng lượng tại Cần Thơ
nghi sy ha vien nhat ban quan tam phat trien cay che cua tinh phu tho Tình nguyện viên Nhật Bản tới Quảng Ninh trồng cây bần chua
nghi sy ha vien nhat ban quan tam phat trien cay che cua tinh phu tho
Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Baophutho)

Hai bên đã có cuộc gặp và làm việc tìm kiếm, mở rộng cơ hội hợp tác Việt Nam-Nhật Bản. Cụ thể, tỉnh Phú Thọ và đoàn công tác Nhật Bản thống nhất sẽ hỗ trợ nhau nhiều mặt. Đặc biệt quan tâm đến cây chè. Cuộc gặp mở ra cơ hội lớn để các các doanh nghiệp Nhật Bản nghiên cứu, tiến hành hợp tác với Phú Thọ trong các lĩnh vực mà cụ thể là từ loại cây thế mạnh của tỉnh.

Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 16.000 ha cây chè. Sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt trên 184.000 tấn. Tập trung chủ yếu vào sơ chế chè đen, phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

Phát biểu tại buổi làm việc Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hải bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn công tác về làm việc với tỉnh ngay trong những ngày đầu xuân mới.

nghi sy ha vien nhat ban quan tam phat trien cay che cua tinh phu tho
Phó chủ tịch Nguyễn Thanh Hải tặng quà lưu niệm cho Nghị sỹ Hạ viện Nhật Bản, ông Tejima Koji (Ảnh: Baophutho)

Trước đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu khái quát với đoàn tổng quan về điều kiện tự nhiên, những tiềm năng, lợi thế và những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Phú Thọ có một số di sản văn hóa nổi tiếng như: Khu di tích lịch sử Đền Hùng và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát Xoan Phú Thọ- di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đi tham quan, khảo sát vùng trồng chè của Công ty Phú Đa tại huyện Thanh Sơn và vùng trồng chè xã Long Cốc, huyện Tân Sơn.

nghi sy ha vien nhat ban quan tam phat trien cay che cua tinh phu tho Thành phố Yatsushiro (Nhật Bản) muốn tăng cường giao lưu văn hóa với thành phố Hồ Chí Minh

Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác do ông Nakamura Hiro-Thị trưởng thành phố Yatsushiro (tỉnh Kumamoto, Nhật Bản) dẫn đầu, đã ...

nghi sy ha vien nhat ban quan tam phat trien cay che cua tinh phu tho Tăng cơ hội làm việc cho thực tập sinh Việt Nam tại tỉnh Ibaraki, Nhật Bản

Vừa qua, đoàn công tác Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam tại Nhật Bản, đã tới thăm và tìm hiểu cuộc sống ...

nghi sy ha vien nhat ban quan tam phat trien cay che cua tinh phu tho Tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) và tỉnh Hòa Bình (Việt Nam) muốn kết hợp điểm mạnh cùng phát triển

Ngày 14/01 đoàn công tác Nhật Bản do thống đốc tỉnh Yamashi dẫn đầu đã có chuyến thăm lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. Hai bên ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doanh-nghiep-nhat-ban-nghien-cuu-tien-hanh-hop-tac-voi-phu-tho-tu-cay-che-98641.html

In bài viết