Bệnh nhân Trung Quốc nhiễm nCoV được chữa khỏi, cảm ơn bác sĩ Việt Nam

17:26 | 04/02/2020

“Tôi rất vui và hạnh phúc khi được các bác sĩ tận tâm điều trị và chia sẻ, quan tâm về tinh thần. Các bạn thật tuyệt vời," bệnh nhân người Trung Quốc Li Zichao gửi lời cảm ơn đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã tận tình cứu chữa cho cả hai cha con khi họ bị nhiễm dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV).
benh nhan trung quoc nhiem ncov duoc chua khoi cam on bac si viet nam Từ 1/2, miễn phí cước gọi đến đường dây nóng virus Corona
benh nhan trung quoc nhiem ncov duoc chua khoi cam on bac si viet nam Virus corona là gì? nCoV có gây chết người không? Cách phòng tránh viêm phổi cấp
benh nhan trung quoc nhiem ncov duoc chua khoi cam on bac si viet nam
Bệnh nhân Li ZiChao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã được xuất viện. (Ảnh: Thông tin Chính phủ)

Sức khỏe của Li Zichao (sinh năm 1992) đã hoàn toàn bình phục, bốn lần xét nghiệm gần đây cho thấy bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona.

Sáng ngày 4/2, bệnh nhân Li Zichao, được rời phòng cách ly sau 19 ngày nhập viện điều trị do nhiễm nCoV.

Bệnh nhân có mong muốn được ở lại chăm sóc cha mình là ông Li Ding vẫn còn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy nên bệnh viện đã bố trị một phòng cho anh Li Zichao lưu trú.

Về tình trạng của ông Li Ding, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết sức khỏe của bệnh nhân cải thiện tốt, hết sốt 6 ngày, có thể tự sinh hoạt bình thường, tiên lượng khả quan. Các triệu chứng về nCoV phải theo dõi thêm vì bệnh nhân có nhiều bệnh nền phức tạp. Bệnh nhân này mắc nhiều bệnh nền, gồm đái tháo đường type II, u phổi phải đã phẫu thuật, bệnh mạch vành đã đặt stent.

Đến đón công dân khỏi bệnh, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc đã gửi lời cảm ơn đến ngành y tế Việt Nam, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã nỗ lực cứu chữa cho hai bệnh nhân người Trung Quốc. Đồng thời hy vọng hai nước tiếp tục có những hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong việc giám sát và điều trị bệnh nhân nCoV.

Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết định viện trợ bằng hàng hóa vật dụng y tế trị giá khoảng nửa triệu USD (hơn 11,5 tỷ đồng). Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết cũng đã vận động viện trợ hàng hóa giá trị 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng).

Bảy tỉnh biên giới phía Bắc cũng có các hình thức phù hợp hỗ trợ giúp đỡ cho nhân dân Trung Quốc, nhất là các tỉnh ven biên giới hai nước.

Chi cục Hải quan Lào Cai và Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Lào Cai cũng đã trao tặng hơn 21.000 khẩu trang y tế cho phía Hải quan Hà Khẩu (Trung Quốc) trong nỗ lực cùng với người dân Trung Quốc phòng, chống dịch nCoV.

Cùng lúc đó, Hội lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc cũng quyên góp 50.000 khẩu trang y tế gửi sang Vũ Hán.

Xem thêm

benh nhan trung quoc nhiem ncov duoc chua khoi cam on bac si viet nam Trung tâm triển lãm ở Vũ Hán được chuyển thành bệnh viện

Nhà thi đấu, phòng triển lãm và trung tâm văn hóa ở Vũ Hán sẽ được chuyển thành bệnh viện để điều trị cho những ...

benh nhan trung quoc nhiem ncov duoc chua khoi cam on bac si viet nam Hà Nội dừng các hoạt động ở phố đi bộ do dịch cúm virus corona

Nhằm hạn chế việc tập trung đông người, phòng tránh dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cộng đồng trước dịch cúm virus corona, Hà Nội ...

benh nhan trung quoc nhiem ncov duoc chua khoi cam on bac si viet nam Chuyên gia Mỹ sang Trung Quốc hỗ trợ đối phó dịch virus corona

Trung Quốc đã đồng ý cho phép Mỹ cử chuyên gia tới nước này để hỗ trợ nghiên cứu và đối phó dịch bệnh do virus ...

Ánh Tuyết (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/benh-nhan-trung-quoc-nhiem-ncov-duoc-chua-khoi-cam-on-bac-si-viet-nam-98563.html

In bài viết