HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam tôn trọng từng đối thủ tại vòng loại Olympic

19:21 | 02/02/2020

Phát biểu trước thềm 2 trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic Tokyo 2020, HLV Mai Đức Chung khiêm tốn cho biết đây là 2 đối thủ mạnh mà Việt Nam tôn trọng.
hlv mai duc chung tuyen nu viet nam ton trong tung doi thu tai vong loai olympic Tuyển bóng đá nữ Việt Nam mất "trung vệ thép" trước vòng loại Olympic 2020
hlv mai duc chung tuyen nu viet nam ton trong tung doi thu tai vong loai olympic Đơn vị hứa thưởng nói "đang mang tiền xuống đội", BHL tuyển nữ Việt Nam vẫn nhất quyết không nhận
hlv mai duc chung tuyen nu viet nam ton trong tung doi thu tai vong loai olympic
ĐT nữ Việt Nam có nhiều cơ hội giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup

ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng B vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020, cùng bảng với Hàn Quốc và Myanmar sau khi CHDCND Triều Tiên rút lui. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán lần lượt Myanmar (ngày 6/2) và Hàn Quốc (9/2) tới.

Trưa 2/2, trả lời họp báo trước khi loạt trận đầu tiên diễn ra ngày 3/2 (Việt Nam không phải thi đấu do Triều Tiên rút lui), HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ nhiều ý kiến về 2 đối thủ chung bảng là Hàn Quốc và Myanmar.

Đánh giá về 2 đối thủ này, ông Chung nói: "Ai vào đến vòng này đều mạnh nên Việt Nam tôn trọng từng đối thủ. Tôi đánh giá cao đội tuyển nữ Hàn Quốc bởi đây luôn là đội bóng đứng trong nhóm đầu châu lục. Còn Myanmar là tập thể đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua".

Theo vị chiến lược gia này, Việt Nam đánh giá cao cả Hàn Quốc lẫn Myanmar. Trong bối cảnh đang trẻ hoá lực lượng, các trận đấu với 2 đối thủ này sẽ là cơ hội để toàn đội nâng cao trình độ và quyết tâm thi đấu.

Về ĐT nữ Triều Tiên, HLV Mai Đức Chung cho biết việc đối thủ này rút lui là điều rất đáng tiếc. Tuy vậy, ĐT nữ Việt Nam vẫn tiếp tục chuẩn bị tốt cho các trận đấu tới đây.

Trong 2 đối thủ sắp tới, Myanmar được đánh giá là dễ chơi hơn so với Hàn Quốc. Trên thực tế, đội bóng này cũng là đối thủ quen thuộc, nhiều lần chạm trán Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á.

Để có thể chắc vé đi tiếp vào vòng play-off, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần thắng Myanmar và giành kết quả tốt trước Hàn Quốc. Như vậy, chúng ta sẽ nhiều cơ hội lọt vào 2 đội đứng đầu bảng B để đi tiếp, hướng tới mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

hlv mai duc chung tuyen nu viet nam ton trong tung doi thu tai vong loai olympic Triều Tiên rút lui, ĐT nữ Việt Nam "rộng cửa" vào Olympic Tokyo 2020

Cơ hội cạnh tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 của ĐT nữ Việt Nam càng trở nên rõ ràng sau khi đối thủ Triều Tiên ...

hlv mai duc chung tuyen nu viet nam ton trong tung doi thu tai vong loai olympic Tuyển nữ Việt Nam lọt top 32 đội mạnh nhất thế giới trên Bảng xếp hạng FIFA

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ tháng cuối cùng trong năm 2019, theo đó tuyển nữ Việt ...

hlv mai duc chung tuyen nu viet nam ton trong tung doi thu tai vong loai olympic Danh sách "hứa thưởng" cho ĐT nữ Việt Nam vô địch SEA Games

Với chiến tích vô địch SEA Games 30, ĐT nữ Việt Nam đã được nhiều đơn vị và cá nhân hứa thưởng lớn với tổng ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hlv-mai-duc-chung-tuyen-nu-viet-nam-ton-trong-tung-doi-thu-tai-vong-loai-olympic-98379.html

In bài viết