Kiều bào châu Âu ủng hộ máy tập đa năng cho chiến sĩ Trường Sa

08:10 | 23/01/2020

Ngày 22/1, đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Italy, Pháp và Thụy Sỹ đã trao tặng số tiền ủng hộ Trường Sa trị giá 50 triệu đồng, với nguyện vọng mua tặng các chiến sĩ một giàn máy tập thể thao đa năng.
kieu bao chau au ung ho may tap da nang cho chien si truong sa Cộng đồng Việt kiều tại Liên bang Nga, Đức và Nam Phi tổ chức đón Xuân ấm áp
kieu bao chau au ung ho may tap da nang cho chien si truong sa Bốn danh ca Việt kiều hát vì người nghèo ở Hội An
kieu bao chau au ung ho may tap da nang cho chien si truong sa
Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhận số tiền ủng hộ của kiều bào trao tặng Trường Sa. Ảnh: VOV

Món quà là tấm lòng của các thành viên trong Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa Italia-Việt Nam, hội Aurore - Ánh sáng (Pháp) và hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam, được gửi tặng cho Trường Sa thông qua Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Số tiền 50 triệu đồng được kiều bào ủng hộ với nguyện vọng mua tặng 1 giàn máy tập đa năng 12 chiếc cho các chiến sĩ Trường Sa, trong đó có 5 chiếc dành tặng đảo Colin.

Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã ghi nhận tấm lòng của kiều bào với món quà thiết thực, ý nghĩa. Ông nhấn mạnh: Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các thiết bị tập luyện của cán bộ, chiến sĩ ngoài đảo thường bị hư hại trong vòng 1, 2 năm. Bởi vậy, quân chủng hải quân, lữ đoàn 146 rất trân trọng tình cảm của kiều bào. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ngoài đảo, thêm chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Là những hội đoàn nhỏ được xây dựng bởi những kiều bào gắn bó thiết tha với quê hương, Tổ quốc, hàng năm, Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa Italia-Việt Nam; Hội Aurore – Ánh sáng và Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam đều tích cực tổ chức những sự kiện về nghệ thuật, văn hóa, các chương trình giao lưu để gây quỹ cho các dự án thiện nguyện cũng như đưa hình ảnh Việt Nam tới với bạn bè châu Âu. Bên cạnh đó, các hội cũng tổ chức, tham gia nhiều hoạt động văn hóa phi lợi nhuận, trong đó có dạy tiếng Việt, góp phần bảo tồn, gìn giữ ngôn ngữ quê hương ở nước ngoài.

kieu bao chau au ung ho may tap da nang cho chien si truong sa Quân và dân gửi lợn, gà, bưởi, quất... làm quà Tết tới lính đảo Trường Sa

Mỗi dịp xuân về, Tết đến, quân dân, đồng bào cả nước đều hướng về Trường Sa thân yêu với tất cả sự quan tâm, ...

kieu bao chau au ung ho may tap da nang cho chien si truong sa Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có bao nhiêu đảo?

Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo lớn nhất nằm ở vùng biển phía Đông của nước ta, mà nhân dân hay gọi ...

kieu bao chau au ung ho may tap da nang cho chien si truong sa Lễ xuất quân, vận chuyển quà Tết Canh Tý ra huyện đảo Trường Sa

Chiều 21/12, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ xuất quân, vận chuyển quà, thăm và chúc Tết tại huyện đảo Trường Sa.

P.Y

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kieu-bao-chau-au-ung-ho-may-tap-da-nang-cho-chien-si-truong-sa-97711.html

In bài viết