Nhiều chuyến hàng ra đảo Lý Sơn phục vụ người dân đón Tết

11:41 | 21/01/2020

Có những chuyến tàu chở hàng trăm tấn hàng hóa ra đảo phục vụ người dân đất đảo như tàu Hải đảo 07 những ngày qua đã chở hơn 160 tấn hàng các loại trái cây, rau củ quả, nước ngọt… ra đảo. 

nhieu chuyen hang ra dao ly son phuc vu nguoi dan don tet Lý Sơn: Chuyện về người gánh nước thuê cuối cùng ở giếng Vua 700 năm tuổi
nhieu chuyen hang ra dao ly son phuc vu nguoi dan don tet Đảo Lý Sơn lọt top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam do Forbes bình chọn
nhieu chuyen hang ra dao ly son phuc vu nguoi dan don tet
Cảng Sa Kỳ, TP Quảng Ngãi ngày cuối năm

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến Tết Canh Tý 2020, những ngày này, các chuyến tàu vận tải từ đất liền ra đảo Lý Sơn liên tục được tăng cường phiên chuyến để chở hàng Tết ra đảo phục vụ người dân đất đảo.

Cận Tết, trên bến dưới thuyền ở bến cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã nhộn nhịp không khí mùa xuân với nhiều loại hoa cúc, vạn thọ, quất… Những chuyến hàng đã được đưa lên tàu chở ra đảo Lý Sơn.

Tại cảng Sa Kỳ – Lý Sơn có 3 đơn vị tàu hàng là An Hải 07, Hải Đảo 07 và Hải Long 07 vận chuyển hàng hóa. Có những chuyến tàu chở hàng trăm tấn hàng hóa ra đảo phục vụ người dân đất đảo như tàu Hải đảo 07 những ngày qua đã chở hơn 160 tấn hàng các loại trái cây, rau củ quả, nước ngọt… ra đảo. Mỗi ngày, tàu An Hải 07 chở ra đảo Lý Sơn khoảng 300 chậu hoa cúc, quất Tết…

nhieu chuyen hang ra dao ly son phuc vu nguoi dan don tet
Hành khách và hàng hóa ra đảo Lý Sơn tăng đột biến những ngày cuối năm

Anh Đặng Thanh Tâm, thuyền trưởng tàu Hải Đảo 07, cho biết nhu cầu mua sắm trong dịp Tết tăng cao, việc vận chuyển ra đảo Lý Sơn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Năm nay, nhiều tàu hàng bắt đầu chuyến tết rất sớm. Ngày thường thì chỉ có nhu yếu phẩm và đồ dùng. Nhưng bắt đầu từ ngày 15 tháng Chạp Âm lịch thì tàu còn chở thêm nhiều chậu hoa cảnh ra cho bà con.

Không chỉ đảm bảo hàng hóa được lưu thông, vấn đề an toàn cho người dân và du khách đến với Lý Sơn dịp Tết này cũng được chú trọng. Để đảm bảo an toàn dịp cận Tết, các chủ phương tiện trang bị thêm áo phao, phao cứu sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy trên tàu. Ngoài công tác phòng cháy chữa cháy, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tăng cường nhân lực tại cảng Sa Kỳ và Lý Sơn kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền ra vào đảo.

Dự kiến dịp Tết năm nay, đảo Lý Sơn sẽ đón khoảng 1500 lượt người/ngày ra đảo, trong đó chủ yếu là bà con Lý Sơn về quê ăn Tết và du khách.

nhieu chuyen hang ra dao ly son phuc vu nguoi dan don tet Lý Sơn: Chuyện về người gánh nước thuê cuối cùng ở giếng Vua 700 năm tuổi

Ông bảo, đến lúc nào không thể đi lại nữa ông mới thôi làm nghề.

nhieu chuyen hang ra dao ly son phuc vu nguoi dan don tet Đảo Lý Sơn lọt top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam do Forbes bình chọn

Forbes bình chọn 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam, đảo Lý Sơn lọt danh sách cùng những địa điểm nổi tiếng được thế giới ...

nhieu chuyen hang ra dao ly son phuc vu nguoi dan don tet Có gì hay ở đảo Lý Sơn, hòn đảo được mệnh danh là Maldives của Việt Nam?

Đảo Lý Sơn không chỉ nổi tiếng với món tỏi đen được coi là “thần dược” cho sức khỏe, hòn đảo này còn đang là ...

Minh Khang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhieu-chuyen-hang-ra-dao-ly-son-phuc-vu-nguoi-dan-don-tet-97600.html

In bài viết