Trao 10 huân chương Hữu nghị, 4 kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc Bộ Nội vụ Campuchia

17:27 | 20/01/2020

Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã tiến hành Hội đàm để đánh giá về Kế hoạch hợp tác năm 2019 và ký kết Kế hoạch hợp tác trong năm 2020. 
trao 10 huan chuong huu nghi 4 ky niem chuong cho cac ca nhan thuoc bo noi vu campuchia Vinh danh, truy tặng Huân chương Hữu nghị cho nhà làm phim Hà Lan
trao 10 huan chuong huu nghi 4 ky niem chuong cho cac ca nhan thuoc bo noi vu campuchia Lào trao huân, huy chương cho tập thể, cá nhân Quốc hội Việt Nam
trao 10 huan chuong huu nghi 4 ky niem chuong cho cac ca nhan thuoc bo noi vu campuchia
Quang cảnh buổi tọa đàm (Ảnh: CAND)

Đoàn của Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì; thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện Công an các đơn vị, địa phương có hợp tác hoặc giáp biên giới với Campuchia.

Đoàn của bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn; ngài đại sứ Chay Navuth; quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia có các ngài Santebandit Teng Savong, ngài Santecbandit Mao Chandara và ngài Santebandit Sok Phal cùng đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ Campuchia.

Tại hội đàm, được sự ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao 10 huân chương Hữu nghị cho các cá nhân thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đã có thành tích xuất sắc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ. Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam trao tặng 4 kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh tổ quốc cho 4 cá nhân thuộc Bộ Nội vụ Camphuchia.

trao 10 huan chuong huu nghi 4 ky niem chuong cho cac ca nhan thuoc bo noi vu campuchia
Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm và Phó Thủ tướng - Bộ trrưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia (Ảnh: CAND)

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng đã điểm lại kết quả hợp tác về an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Ngoài ra, hai bên đã đánh giá và đề ra phương hướng hợp tác giữa công an các tỉnh giáp biên giới trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, khám chữa bệnh.

Trong tương lai hai bên hy vọng sẽ phát huy hơn nữa những tiềm năng thế mạnh, giữ vững mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, hòa bình, hợp tác, hai bên cùng phát triển.

trao 10 huan chuong huu nghi 4 ky niem chuong cho cac ca nhan thuoc bo noi vu campuchia Tây Ninh họp mặt hữu nghị, thống nhất hợp tác với 5 tỉnh Campuchia

Vừa qua, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã tổ chức buổi họp mặt hữu nghị với 5 tỉnh thuộc Campuchia là Svay Rieng, Prey Veng, ...

trao 10 huan chuong huu nghi 4 ky niem chuong cho cac ca nhan thuoc bo noi vu campuchia Preah Sihanouk (Campuchia) kỷ niệm 41 năm ngày quân tình nguyện Việt Nam giúp chiến thắng chế độ Khmer Đỏ

Mới đây, Campuchia đã tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm ngày quân tình nguyện Việt Nam giúp tỉnh Preah Sihanouk chiến thắng chế độ ...

trao 10 huan chuong huu nghi 4 ky niem chuong cho cac ca nhan thuoc bo noi vu campuchia Lần đầu tiên Thủ Tướng Hunsen tham dự Tết​ cộng đồng Việt Nam tại Campuchia

Lần đầu tiên trong lịch sử thủ tướng Hunsen đã tham dự chương trình Tết cộng đồng do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trao-10-huan-chuong-huu-nghi-4-ky-niem-chuong-cho-cac-ca-nhan-thuoc-bo-noi-vu-campuchia-97512.html

In bài viết