Thái Lan dừng bước ở tứ kết, HLV Nishino không đổ lỗi cho trọng tài

07:14 | 19/01/2020

Nói về trận thua 0-1 trước Saudi Arabia ở tứ kết giải U23 châu Á, HLV Akira Nishino không đề cập đến quyết định được cho là gây tranh cãi của trọng tài.
thai lan dung buoc o tu ket hlv nishino khong do loi cho trong tai Báo Thái Lan: U23 chủ nhà bị loại vì trọng tài thiếu công bằng
thai lan dung buoc o tu ket hlv nishino khong do loi cho trong tai U23 Thái Lan dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2020

Trận tứ kết trong khuôn khổ VCK U23 châu Á 2020 giữa Thái Lan và Saudi Arabia đã kết thúc với tỷ số 0-1. Chủ nhà Thái Lan chính thức bị loại và Saudi Arabia trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện từ chấm phạt đền sau khi trọng tài người Oman xác định qua VAR rằng cầu thủ Thái Lan đã phạm lỗi. U23 Thái Lan và CĐV phản ứng rất mạnh vì cho rằng trọng tài đã quyết định sai lầm.

thai lan dung buoc o tu ket hlv nishino khong do loi cho trong tai
Thái Lan dừng bước ở tứ kết giải U23 châu Á. (Ảnh: AFC)

Sau thất bại của toàn đội, HLV Akira Nishino từ chối đưa ra bình luận về quyết định của trọng tài. Ông chỉ tập trung nói về các cầu thủ của mình.

"Tôi muốn các cầu thủ phải thử thách mình hơn nữa, cải thiện và tiến bộ hơn. Tôi muốn họ có thể chơi tấn công cả trận như đã làm trước U23 Australia. Còn nhiều thứ phải cải thiện", nhà cầm quân người Nhật nói.

"Nhiều cầu thủ trong lứa này không đủ kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, họ có tương lai để phát triển nếu tích lũy thêm kinh nghiệm. Một số cầu thủ khác đủ năng lực lên trên ở đội tuyển quốc gia", ông nói thêm.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, ông Nishino cho rằng Thái Lan đã thể hiện tốt trong 15-20 phút đầu trận. Ông cảm giác rằng U23 Thái Lan có nắm được trận đấu hay không là do khoảng thời gian này quyết định.

Dù phải dừng bước ở tứ kết trong khi là đội chủ nhà, nhưng HLV Nishino không bi quan mà bày tỏ hy vọng vào tương lai của lứa cầu thủ này. "Tôi tin vào tương lai của đội bóng này. Chúng tôi sẽ gắn kết để chuẩn bị cho các giải châu Á sắp tới và hướng đến World Cup 2026. Tôi sẽ nói chuyện với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan", ông khẳng định.

Chiến lược gia sinh năm 1955 cho biết ông vẫn chưa nói gì với các cầu thủ sau thất bại. Tuy nhiên ông chia sẻ luôn khuyên các học trò biết lắng nghe và thử thách bản thân. "Bất cứ cá nhân nào cũng có thể tạo nên điều kỳ diệu", HLV Nishino cho biết.

thai lan dung buoc o tu ket hlv nishino khong do loi cho trong tai Lần đầu vào tứ kết giải U23 châu Á, Thái Lan được thưởng lớn

U23 Thái Lan đã được thưởng lớn khi chính thức giành quyền vào chơi tứ kết giải U23 châu Á lần đầu tiên trong lịch ...

thai lan dung buoc o tu ket hlv nishino khong do loi cho trong tai HLV Nishino: U23 Thái Lan không sợ đối thủ nào, thách thức mọi đội bóng

HLV trưởng U23 Thái Lan – ông Akira Nishino tuyên bố trước báo chí trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu gặp U23 Australia ...

thai lan dung buoc o tu ket hlv nishino khong do loi cho trong tai CĐV Thái Lan: 'U23 Việt Nam yếu hơn UAE về mọi mặt'

CĐV Thái Lan đang bình luận khá sôi nổi về trận hòa của U23 Việt Nam trước UAE trong trận ra quân chiều tối 10/1.

Saudi Arabia

Hải Vân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thai-lan-dung-buoc-o-tu-ket-hlv-nishino-khong-do-loi-cho-trong-tai-97417.html

In bài viết