Từ 2020, chuyển làn không bật xi nhan bị phạt 5 triệu đồng

21:29 | 16/01/2020

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 quy định các phương tiện khi chuyển làn nếu không bật xi nhan xin đường sẽ bị phạt hành chính lên tới 5 triệu đồng.    
tu 2020 chuyen lan khong bat xi nhan bi phat 5 trieu dong Xe không chính chủ phạt 8 triệu: Đi xe của bố mẹ, vợ chồng có bị phạt hay không?
tu 2020 chuyen lan khong bat xi nhan bi phat 5 trieu dong Từ năm 2020, vượt đèn vàng có thể bị phạt tới 5 triệu đồng
tu 2020 chuyen lan khong bat xi nhan bi phat 5 trieu dong

Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 mức xử phạt đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông sẽ tăng mức xử phạt hành chính.

Đối với người điều khiển phương tiện giao thông là ô tô khi chuyển làn đường mà không bật xi nhan (tín hiệu xin đường), mức xử phạt cụ thể như sau:

- Chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước sẽ bị phạt tiền từ 400 nghìn đến 600 nghìn đồng.

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức) thì phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

- Chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy đường cao tốc thì bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 1 - 3 tháng.

Đối với người điều khiển xe máy khi chuyển làn đường mà không bật xi nhan (tín hiệu xin đường) mức xử phạt cụ thể như sau:

- Chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước thì phạt tiền từ 100 đến 200 nghìn đồng.

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức) bị phạt tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng.

tu 2020 chuyen lan khong bat xi nhan bi phat 5 trieu dong Bị "bùng" 500 triệu đồng tiền thưởng tuyển nữ, HLV Mai Đức Chung tuyên bố không nhận nữa

HLV Mai Đức Chung tỏ ra không hài lòng với cách hành xử thiếu chuyên nghiệp và thất hứa của một doanh nghiệp, khi trước ...

tu 2020 chuyen lan khong bat xi nhan bi phat 5 trieu dong Từ 1/1/2020: Dắt chó đi dạo trên đường bằng xe máy sẽ bị xử phạt 200.000 đồng

Từ 1/1/2020, hành vi dắt súc vật chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ sẽ bị xử ...

tu 2020 chuyen lan khong bat xi nhan bi phat 5 trieu dong Mazda CX-30 2020 giá hơn 500 triệu có gì nổi bật?

Mazda CX-30 2020 bán ra tại Mỹ với mức giá từ 21.900 USD (510 triệu đồng) đến 29.600 USD (680 triệu đồng) hứa hẹn sẽ ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tu-2020-chuyen-lan-khong-bat-xi-nhan-bi-phat-5-trieu-dong-97242.html

In bài viết