Hà Nội: Ăn thực dưỡng chữa tiểu đường, bệnh nhân chết vì suy kiệt

16:07 | 08/01/2020

Nghe lời người quen tư vấn, bà N.T.K. (SN 1961, Hà Nội) đã bỏ ngang thuốc điều trị tiểu đường được bác sĩ kê đơn để chuyển qua ăn thực dưỡng. Hai tháng sau khi áp dụng phương pháp này, bà K. nhập viện cấp cứu vì sức khỏe suy kiệt và tử vong ngay sau đó.    
ha noi an thuc duong chua tieu duong benh nhan chet vi suy kiet Chăm sóc da khô mùa thu đông: 10 loại thực phẩm giúp dưỡng da khỏe đẹp
ha noi an thuc duong chua tieu duong benh nhan chet vi suy kiet Hải Dương: Gần 70 học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú
ha noi an thuc duong chua tieu duong benh nhan chet vi suy kiet
Chế độ ăn thực dưỡng bao gồm các loại hạt ngũ cốc như: gạo lút, muối mè... (Ảnh: Foody).

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị này vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân bị suy kiệt do ăn thực dưỡng để chữa tiểu đường.

Người nhà cho hay, bà K. bị phát hiện mắc tiểu đường cách đây hai năm và sau đó liên tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Tuy nhiên hai tháng gần đây bà K. bỏ ngang thuốc và bắt đầu ăn thực dưỡng giống như trên mạng xã hội.

Bà K. chỉ ăn gạo lứt, muối mè và sữa hạt. Hai tháng sau bệnh không những không thuyên giảm mà còn có biểu hiện bị nặng hơn. Bệnh nhân sụt 7kg, liên tục kêu đung bụng nhưng chỉ đến lúc không chịu nổi mới vào viện.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành thăm khám siêu âm tại chỗ phát hiện bệnh nhân có thêm nhiều khối trong gan, tăng tín hiệu mạch, bụng có dịch. Trước đó ở nhà bệnh nhân không có biểu hiện gì. Có thể đây là khối u gan bị vỡ. Bác sĩ cho biết có thể do ăn uống thiếu chất, cơ thể suy kiệt làm khối u âm thầm to lên nhanh chóng đến độ vỡ vào ổ bụng.

ha noi an thuc duong chua tieu duong benh nhan chet vi suy kiet
Bệnh nhân tử vong su 4 ngày điều trị tích cấp tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: BVCC).

Bệnh nhân được cho thở máy và lọc máu liên tục. Tổn thương gan nặng nề, cơ thể suy kiệt, nhiễm toan chuyển hóa nặng, men gan cao đến hàng nghìn đơn vị.

Sau 4 ngày điều trị nữ bệnh nhân đã không qua khỏi.

Bác sĩ Ngô Đức Hùng - khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bạch Mai cho biết hiện nay trào lưu ăn thực dưỡng trong điều trị ung thư đang nở rộ trên mạng xã hội. Ông cho biết đến nay vẫn chưa có bất cứ nghiên cứu khoa học nào khẳng định chế độ ăn uống này giúp bệnh nhân khỏi bệnh. Thay vào đó, đã có rất nhiều người bệnh nguy kịch vì ăn không đủ chất theo phương pháp này.

ha noi an thuc duong chua tieu duong benh nhan chet vi suy kiet Mất mạng vì tự chữa đái tháo đường bằng Tiểu đường hoàn

BV. Thống Nhất (TP.HCM) vừa tiếp nhận hai ca đái tháo đường biến chứng nặng, rối loạn toan chuyển hóa nghiêm trọng, trong đó một ...

ha noi an thuc duong chua tieu duong benh nhan chet vi suy kiet Bệnh tiểu đường và cách điều trị hiệu quả

Hiện nay tiểu đường được xem là căn bệnh ngày càng phổ biến và đặc biệt rất nguy hiểm nếu không kịp thời phát hiện ...

ha noi an thuc duong chua tieu duong benh nhan chet vi suy kiet Nhà khoa học Việt tìm ra chất chống tiểu đường trong gạo trắng

Công trình nghiên cứu do PGS. Trần Đăng Xuân đang công tác tại Đại học Hiroshima (Nhật Bản) đứng đầu đã phát hiện và phân ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-an-thuc-duong-chua-tieu-duong-benh-nhan-chet-vi-suy-kiet-96515.html

In bài viết